7 Điều không thể bỏ qua khi du lịch đảo Nami Hàn Quốc

Đảo Nami – trái tim mùa thu của cả xứ sở Hàn Quốc, nơi lãng mạn luôn là điều dư dả với bất kỳ ai dừng chân ghé thăm hòn đảo này. Vậy du lịch Đảo Nami có gì đặc biệt? Cùng Hahalolo khám phá Đảo Nami bạn nhé.

%Hahalolo tin tức%
afamily.vn

Vài nét về đảo Nami

Người ta nói, Nami là hòn đảo ngập tràn tình yêu và là nơi khởi đầu của những mối tình lãng mạn. Trước đây, Nami chỉ là hòn đảo bình thường, lặng lẽ nằm cách thủ đô Seoul 63km, bên dòng sông Cheongpyung thơ mộng.

Dân đảo kể rằng, ngày xưa, hòn đảo này chỉ là một khu vườn trồng lạc, được bồi đắp bởi đất phù sa. Bởi vì cảnh lũ lụt kéo dài mà làm khu vực xung quanh bị chìm xuống và dần hình thành nên một Nami như ngày nay.

%Hahalolo tin tức%
Shutterstock

Mãi đến năm 1944, Nami trở thành một hòn đảo hoàn chỉnh, sau khi đập Cheongpyeong được xây dựng.

Khách du lịch thường ít ai biết rằng, cái tên Nami được đặt theo tên của vị tướng quân Nami (남이장군). Vị tướng quân này có công dẹp loạn vào thế kỷ 13 nhưng không may, ông chết oan vào năm 28 tuổi do bị vu tội mưu phản vua Sejo (vị vua thứ bảy của triều đại Joseon).

Nhưng hòn đảo này chỉ thực sự nổi tiếng khi bộ phim lãng mạn Hàn Quốc “Bản tình camùa đông” được ra mắt. Một Nami đẹp xuất sắc, vừa lãng mạn, vừa buồn thương trong tuyết trắng khiến bao du khách mong mỏi một lần đặt chân đến.

So với quá khứ, Nami giờ nổi tiếng hơn, và thu hút lượng khách tham quan ngày càng đông hơn.

Du lịch đảo Nami mùa nào đẹp?

Vào mỗi tiết trời trong năm đảo Nami lại có những nét đẹp riêng, nhưng thời gian thích hợp nhất để du lịch đảo Nami có lẽ là vào mùa thu ( tháng 9 – tháng 11). Thời điểm này, cả Nami chìm trong khung cảnh tuyệt vời, đầy lung linh huyền ảo với những hàng cây ngân hạnh rợp đỏ, vàng óng song song nối tiếp nhau. Đẹp không từ nào tả hết.

%Hahalolo tin tức%
oyykunuurr

>> Xem thêm: Tour du lịch khuyến mãi khám phá đảo Nami

Đến đảo Nami như thế nào?

Phí lên đảo Nami là 8,000 KRW cho người nước ngoài. Có ba cách chính để đến đảo Nami – tàu điện ngầm, xe lửa và xe buýt.

Tàu điện ngầm

Hệ thống tàu điện ngầm ở Hàn Quốc rất hiện đại, tiện lợi, sạch sẽ và đặc biệt là di chuyển nhanh chóng. Nếu bạn chọn tàu điện ngầm là phương tiện chính để di chuyển trong thời gian du lịch Hàn Quốc, bạn nên mua thẻ T-money nhé. Đây là chiếc thẻ siêu quyền lực và được dùng để thanh toán bất kì phương tiện nào bạn muốn.

Trạm gần Đảo Nami nhất là Ga Gapyeong.

%Hahalolo tin tức%
@iladamiaa

Cách đi:

  • Từ Seoul Station (line 1), bạn đi tàu đến ga Cheongnyangni. Sau đó, bạn chuyển sang xe lửa ITX (Chuncheon High Speed Train) đi Gapyeong Station.
  • Từ Ga Gapyeong các bạn có thể đi Circle tour bus (7,000 KRW/người) hoặc taxi (10,000 KRW/lượt) để đến đảo Nami.

Xe lửa

Một phương pháp thoải mái hơn là đi Xe lửa ITX.

%Hahalolo tin tức%
lisatrisnadi

Cách đi:

  • Bạn lên tàu ở ga Yongsan và xuống tàu khi đến ga Gapyeong.
  • Bạn ra khỏi ga bằng cửa Exit 1 và sang bên kia đường đón xe bus số 33-5, 33-24 hoặc 33-26 để đến trạm Nami.
  • Sau đó, bạn đi phà hoặc cáp treo Zip Wire để lên đảo nhé.
  • Bạn đến ga Yongsan để mua vé nhé hoặc có thể đặt chỗ online với giá 4,800 KRW.
  • So với tàu điện ngầm, xe lửa ITX sẽ đưa bạn đến Gapyeong nhanh hơn, chỉ mất khoảng 55 phút

Xe bus

Xe bus đi trực tiếp đến Đảo Nami từ trung tâm thành phố Seoul.

%Hahalolo tin tức%
kkday

Cách đi:

  • Từ trung tâm Seoul, bạn đến cổng Insa-dong hoặc Namdaemun, đón xe bus đi đảo Nami.
  • Tuy nhiên, chuyến xe bus này chỉ đi một chuyến/ ngày và mất 90 phút để đến đảo.

Tips: khi đến ga Gapyeong, bạn có thể chọn phà hoặc cáp treo Zip Wire để lên đảo.

Bạn có thể đặt trước vé xe bus online hoặc mua thẻ di chuyển công cộng ở Hàn Quốc để di chuyển tiện lợi hơn.

  • Tiền vé khứ hồi là 15,000 KRW.

Phà

%Hahalolo tin tức%
sưu tầm

Đây là phương tiện mang lại những trải nghiệm phong cảnh tuyệt vời và cũng là phương tiện giao thông phổ biến nhất mà khá nhiều du khách lựa chọn để đến đảo Nami.

Cách đi:

  • Để lên phà, hãy đi taxi từ Ga Gapyeong đến bãi đậu xe Namiseom và đón phà tại đây.
  • Cứ 30 phút sẽ có một chuyến phà.
  • Chuyến phà hoạt động từ 7h30 – 21h40 hàng ngày.
  • Chi phí đi taxi: từ 3,000 KRW. Giá vé phà: từ 10,000 KRW/ người/ vé khứ hồi.

Cáp treo Zip Wire

%Hahalolo tin tức%
Sưu tầm

Đây là phương tiện dành cho những ai đam mê sự mạo hiểm. Bởi lẽ, cáp treo này dài đến 3,083 ft, và bạn phải vượt qua đoạn đường này mới đến được đảo Nami nhé.

Cách đi:

  • Từ ga Gapyeong, bạn đi bus 33-5 đến tháp Zip Wire với mức phí 38,000 KRW/người/ khứ hồi.

Vật dụng cần thiết nên mang theo khi lên đảo Nami

So với ngày xưa thì hiện nay Nami được du lịch hoá rồi nên quán ăn hay cửa hàng mọc lên rất nhiều. Tuy nhiên giá cả khá “chát”. Nếu thật sự muốn trang bị, bạn nên mang theo nước uống là hợp lý nhất nhé. Bởi vì 01 chai nước suối từ máy bán hàng ở Nami tới tận 3,000 KRW. Đắt quá đúng không?

Du lịch Nami nói riêng hay Hàn Quốc nói chung đều không thể bỏ qua việc mua sim 4G hoặc thiết bị phát wifi ở Hàn Quốc để thuận tiện liên lạc và sử dụng internet lúc cần thiết nhé!

Bạn phải nhớ mang theo passport nhé. Trên tất cả, khi đến Nami, bạn sẽ thấy hết quyền năng khi mang theo passport.

Bạn sẽ phải xuất phát từ sớm, đến chỗ lên phà sẽ tầm buổi trưa. Vì vậy, bạn có thể ghé ăn trưa lấy sức tham quan. Chuncheon rất nổi tiếng món Dak galbi (stir-fry chicken).

Có rất nhiều cửa hàng ngay trước cổng lên phà qua đảo Nami, cứ chọn một chỗ rồi thưởng thức nhé. Giá tầm 18,000 KRW/ phần.

Chuẩn bị tiền tệ

Để chuẩn bị cho chuyến đi thật tốt, bạn có thể đổi tiền KRW, tiền USD tại sân bay hoặc các ngân hàng tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc. Riêng ở các trung tâm lớn bạn có thể dùng thẻ quốc tế như Master Card, Visa,… để thanh toán ngoài tiền mặt.

%Hahalolo tin tức%
im4ginary_fri3nd

Khi đi Nami, nhớ sắm cho mình 01 thẻ T-money thì tiện thanh toán phương tiện giao thông, bạn chỉ cần mang một ít tiền để vào cổng và tham quan các địa điểm và ăn uống là được.

Khám phá đảo Nami Hàn Quốc

Tới đảo Nami, Muốn tham quan Nami phải mua vé gọi là Naminara Republic Visa (dịch là visa của đất nước Nami). Giá bình thường là 10,000W. Người nước ngoài giảm còn 8,000 KRW. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao mình nên mang theo passport chưa?

%Hahalolo tin tức%
2sao

So với các đảo khác thì đảo Nami không lớn lắm, đi bộ tham quan, dừng lại chụp hình khoảng 3 tiếng là hết nên cũng không nhất thiết phải thuê xe điện. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có chút ấn tượng lãng mạn như các cặp yêu nhau thì thử thuê xe đạp đôi nhé. Giá từ: 14,000 KRW/ giờ.

  • Vị trí: Đảo Nami nằm ở số 1 Namisum-gil, Namsan-myeon, Chuncheon, Gangwon-do, Hàn Quốc.
  • Giờ mở cửa: 07:30 – 21:45

Bốn mùa của những khu rừng đa sắc màu

Ở Nami, có 5 hàng cây nổi tiếng mà bạn nhất định không nên bỏ qua. Nhờ vào sự hoạch định của chủ đảo cũng như bàn tay chăm sóc của nhân viên trên đảo mà Nami xanh suốt bốn mùa. Mỗi khung cảnh, mỗi con đường đi qua đều mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, yên bình như lạc vào khu vườn thiên nhiên xanh mướt của thiên đường. Nami chỉ trồng có cây thủy sam, cây ngân hạnh, hoa anh đào và cây linh sam.

%Hahalolo tin tức%
sarah.samantha.h

Thu thì lá chuyển vàng, rụng phủ kín đường đi. Đông thì tuyết trắng phủ khắp nhành cây. Xuân về hoa anh đào tung bay trong gió. Và khi hè về, khí trời thanh tao, hàng cây xanh rì reo vang dưới nắng. Mỗi mùa đều mang một nét đẹp khác nhau. So với các mùa thì bạn thích mùa nào hơn? Dù lựa chọn nào, Nami cũng hứa hẹn đẹp lãng mạn suốt bốn mùa cho bạn tha hồ sống ảo nhé. 

%Hahalolo tin tức%
ly.anh.thu

Khu kỷ niệm phim “Bản tình ca mùa đông”

%Hahalolo tin tức%
Vinh gấu

Là khu vực dành cho những fan của bộ phim lãng mạn “Bản tình ca mùa đông”, bạn có thể chụp ảnh với tượng, ảnh của hai diễn viên chính là Bae Yong Joon và Choi Ji Woo. Đây cũng là bộ phim mang Nami đến với triệu du khách vượt xa cả Hàn Quốc này. Vì vậy, tất nhiên, khi đến Nami mà không ghé thăm khu kỉ niệm này thì khá thiếu sót nhé.

%Hahalolo tin tức%
sưu tầm

Khu zipline đảo Nami

%Hahalolo tin tức%
sưu tầm

Với độ cao tương đương toà nhà 26 tầng và vận tốc trung bình 30-40km/h, bạn chỉ cần 90 giây để có thể lên đảo. Nối từ bờ đến đảo Nami, Zipline là một trong những cách tuyệt vời và thú vị nhất để khám phá Nami từ trên những đường cáp trên không trung. So với những cách di chuyển khác thì đi Zipline thú vị hơn nhiều. Tuy nhiên, khoan đã nào, nếu bạn thật sự có cái đầu lạnh và trái tim sắt thì hãy thử nha. Thật tình, những bạn yếu tim không nên đi đâu đó nha.

%Hahalolo tin tức%
zannexanne

Giá vé: 60,000 KRW/lượt nhé

Làng Pháp thu nhỏ – Petite France

%Hahalolo tin tức%
binior0147

Cách Nami 25 phút, Petite France đúng như cái tên, chẳng khác nào một ngôi làng pháp thu nhỏ như trong câu chuyện cổ tích ”Hoàng tử bé” cùng những ngôi nhà nhỏ bé đủ màu sắc.

%Hahalolo tin tức%
aesthelj

Và nếu bạn mê phim Hàn thì chắc không quên đây cũng là một trong những bối cảnh của bộ phim nổi tiếng “Vì sao đưa anh tới”. Đúng không nào?

Khu làng này tái hiện kiến trúc Pháp với rất nhiều bậc thang bé bé xinh xinh. Đi tham quan thì chỉ cần nửa tiếng là hết. Ở đây, có nhiều tiệm bánh và cà phê nhỏ xinh theo kiểu Pháp. À, và có cả phòng trưng bày và sân khấu ngoài trời nhỏ có biểu diễn tiết mục nghệ thuật.

  • Thời gian hoạt động: 09:00 – 18:00.
  • Vé vào cửa Nami & Petite France có thể mua online để tiết kiệm thời gian và chi phí cho bạn nữa.

Garden of the morning calm

%Hahalolo tin tức%
cflourentzou

Cách Nami Island – đảo Nami 1 giờ đi xe bus, Garden Of The Morning Calm là một khu vườn rộng lớn với các loài hoa và thực vật thay nhau sinh sôi và khoe hương sắc suốt bốn mùa.

Khu vườn này là ý tưởng của một giáo sư phân viện thực vật học của Đại học Sahmyook  Hàn Quốc. Khá tinh tế khi ông đã đặt khu vườn nằm giữa các ngọn núi và những cây cổ thụ. Rất bình yên và trong lành. Chỉ cần tản bộ và ngắm cảnh sắc ở đây, bạn đã cảm thấy thư thái đến lạ thường rồi. Vườn rất rộng, để đi bộ hết khuôn viên sẽ mất khoảng 2h.

  • Thời gian hoạt động: 08:30 – 19:30.

Vào buổi tối, khu vườn sẽ được mắc đèn sáng lung linh, đèn lên sau 18h

Nami island handicraft studio

Là một địa điểm mà mọi người ít khi chú ý, ở đây có các lớp làm gốm, thủy tinh với giá cả dao động từ 10,000 – 30,000 KRW. Ngoài ra studio còn bán các đồ gốm sứ rất dễ thương.

Gangchon rail bike

%Hahalolo tin tức%
zei93

Thánh cuồng gameshow xứ Hàn nào mà không biết Gangchon Rail Bike đúng không? Để nhắc lại cho bạn nhớ nhé. Nơi đây là điểm quay phim của hai chương trình truyền hình nổi tiếng “Running Man” và “We Got Married. Tada.

Đến Gangchon Rail, bạn sẽ được đạp xe trên đường ray cũ băng qua những khu rừng dọc theo bờ sông Bukhangang, đi xuyên qua những đường hầm siêu lãng mạn, sau đó sẽ đến với phim trường.

Thường thì hầu như ai đến Nami đều trải nghiệm hoạt động này. Vì không chỉ được ngắm cảnh đẹp của dòng sông Bukhangang dài 318km, mà bạn còn đang đi trên con đường của Công Viên Đường Sắt Gangchon cũ – nơi từng là một phần lịch sử khi đi trên cùng tuyến đường mà đoàn tàu Mugunghwa đã đi qua trong 70 năm.

  • Thời gian hoạt động: 09 – 18:00.
  • Vé vào cửa là 30,000 KRW/người cho các bạn đi tự túc

>> Xem thêm: Tour du lịch khuyến mãi khám phá đảo Nami

Ẩm thực ở đảo Nami

Hết rồi đó, giờ tới phần ăn uống nhé. Đảo Nami nhỏ xíu, bạn đi bộ thì cùng lắm tầm 3 tiếng là hết, còn đi bằng xe đạp thì nhanh hơn. Nếu quá giờ mà muốn ăn trưa trên đảo thì có thể chọn 1 trong 2 nhà hàng sau:

  • Nammoon – chuyên các món ăn truyền thống Hàn Quốc.
  • Dongmoon – chuyên các món Á
  • So với các vùng khác thì ăn uống trên đảo khá mắc, giá từ 10,00 KRW. Nếu bạn có mang theo đồ ăn thì tuyệt vời. Còn nếu không thì vẫn phải lót dạ nhé. Có thực mới vực được đạo đó.
%Hahalolo tin tức%
sưu tầm

Còn bây giờ là vài món ăn nổi tiếng trên đảo Nami nhé:

Gà tần sâm

Món ăn truyền thống này rất bổ dưỡng, giúp tiếp thêm sinh lực vào mùa hè ở xứ sở kim chi. Ở những nhà hàng samgyetang địa phương nổi tiếng, tô gà tần sâm còn được dọn kèm với rượu sâm để thực khách nhâm nhi giải khát nữa.

%Hahalolo tin tức%
sưu tầm

Bulgogi

Không chỉ phần lớn các du khách, mà còn đại đa số người dân Hàn Quốc ưa thích món Bulgogi. Món có vị ngọt, nhiều nước và chỉ cần một thời gian ngắn cũng có thể chế biến. Khi ăn Bulgogi, người thường gói nó vào rau diếp, lá vừng hoặc một số lá khác. Cách ăn này mang lại vị giác chân thực hơn và nhiều dinh dưỡng hơn là chỉ ăn Bulgogi không.

%Hahalolo tin tức%
sưu tầm

Japchae

Nguyên liệu chính để làm món ăn này là miến và các loại rau theo mùa (thường là cà rốt thái lát mỏng, hành tây, rau bina, và nấm) và thịt (thường là thịt bò). Người Hàn dùng dầu mè (dầu vừng) để xào. Gia vị chính là xì dầu và ớt cùng hạt vừng. Japchae có thể ăn nóng hoặc nguội.

%Hahalolo tin tức%
whenpigsfeast

Gà rút xương

Ở đảo Nami, nét ẩm thực mang rất đậm phong cách của thủ đô Seul. Bạn dễ dàng có thể dễ dàng thưởng thức các món ăn đặc trung của văn hóa ẩm thực Hàn Quốc như:Lẩu, Nướng, Kimbap, kimchi… Vậy nhưng món ăn chắc chắn phải thử đó là “Gà rút xương xào bắp cải”. Đây có thể xem là món ăn nổi bât và khác lạ nhất ở Nami. Thịt gà vẫn giữ được nguyên vị ngọt đặc trưng vốn có, hòa với hương vị của bắp cải, được nấu theo cách rất riêng của người dân trên Đảo. Khiến món ăn cũng trở nên rất riêng.

%Hahalolo tin tức%
sưu tầm

Nghỉ ngơi ở đâu tại đảo Nami

Ăn chơi nhưng vẫn phải nghỉ ngơi dưỡng sức để tiếp tục tung hoành. Nếu bạn có ý định nghỉ ngơi tại đây, tham khảo ngay nhé:

GANGCHON CHOCOMINT PENSION

  • Địa chỉ: 58, Pulmugol-1gil, Namsan-myeon, Xã Namsan, Chuncheon-si, Hàn Quốc.
  • Giá từ 90$

GOOD STAY GRAND MOTEL CHUNCHEON

  • Địa chỉ: 39-6 Okcheon-dong, Phường Soyang, Chuncheon-si, Hàn Quốc
  • Giá từ 50$.

OST HOTEL

  • Địa chỉ: 10-9 Yosun-dong, Phường Soyang, Chuncheon-si, Hàn Quốc
  • Giá từ: 50- 94$

GANGCHON W PENSION

  • Địa chỉ: 143, Gangchonro, Xã Namsan, Chuncheon-si, Hàn Quốc mức
  • Giá chỉ từ 65$

SPRENGERY PENSION

  • Địa chỉ: 418-5, Namsan-myeon, Banggok-ri, Xã Namsan, Chuncheon-si, Hàn Quốc
  • Giá từ 80$

>> Xem thêm: Top khách sạn đẹp tại Hàn Quốc

Sự thật thú vị về đảo Nami

%Hahalolo tin tức%
Vinh gấu

Nếu để ý, bạn sẽ thấy khi lên đảo Nami, người ta dùng từ “Entry Visa” – từ mà chỉ khi nào mình cần nhập cảnh vào quốc gia nào đó mình mới phải cần tới – thay cho từ “Ticket”. Ban đầu mình khá tò mò luôn ấy. Nhưng sau đó, tìm hiểu một chút thì biết là, từ 2006, đảo Nami trở thành quốc gia đầu tiên độc lập về mặt văn hóa với Hàn Quốc, dưới cái tên gọi là Cộng Hoà Naminara. Có thể nói đây là một quốc gia của những trí tưởng tượng, của những câu chuyện cổ tích đẹp… Và thú vị lắm nè, dù bạn là ai, đến từ đâu, chỉ cần bạn đến thăm đảo Nami đều được coi là cư dân của Cộng Hoà Naminara. Cực kì đáng yêu đúng không?

%Hahalolo tin tức%
Vinh gấu

Vậy thì còn chờ gì nữa! Hay là mình lại đi Nami thôi mọi người ơi

Ngoài đảo Nami ra, Hàn Quốc vẫn còn rất nhiều nơi đợi bạn khám phá như: cung điện Gyeongbokgung, làng cổ Hanok Bukchon hay đảo Jeju. Và bạn cũng đừng bỏ lỡ những tour du lịch Hàn Quốc đầy hấp dẫn nhé.

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY

Nguồn: inspitrip.com