Bản tin cập nhật Dịch Covid-19 ngày 20/8: Thêm 1 ca ở Hà Nội, Bệnh viện E phong tỏa ngay trong đêm

Sáng sớm 20/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã xác nhận thông tin về ca mắc COVID-19 mới là người Phú Thọ, được phát hiện khi đang điều trị tại bệnh viện E. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 994 tại Việt Nam.

Sáng 20/8, cả nước có thêm 1 ca COVID-19 ở Hà Nội

CA BỆNH 994 (BN 994) tại Hà Nội: bệnh nhân nam, 87 tuổi, có địa chỉ tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Ngày 11.8, bệnh nhân khởi phát bệnh và ngày 12.8 đi khám tại Bệnh viện E, sau đó về nhà người thân tại Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Ngày 13.8, bệnh nhân nhập viện khoa Gan mật, Bệnh viện E. Bệnh nhân được chụp CT có viêm phổi và chuyển khoa Bệnh nhiệt đới.

Ngày 18.8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và có kết quả bệnh nhân dương tính vào ngày 19.8. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh viện E Hà Nội phong tỏa ngay trong đêm

Tối 19/8, Bệnh viện E Hà Nội ra thông báo tạm thời không tiếp đón bệnh nhân mới vào thăm khám và điều trị sau khi xét nghiệm xác định ca bệnh quê tỉnh Phú Thọ dương tính COVID-19. Lực lượng công an, y tế đã dựng rào chắn phong tỏa, kiểm soát tất cả người ra vào để phòng chống dịch.

%Hahalolo tin tức%
Thông báo khẩn của Bệnh viện E Hà Nội về việc tạm thời không tiếp đón bệnh nhân (ẢNH: TIENPHONG.VN)

Ngay sau khi nhận được thông báo kết quả xét nghiệm của BN 994, CDC Hà Nội đã cử 2 đội đáp ứng nhanh phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Cụ thể, 1 đội phối hợp với Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm và Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức điều tra tại cộng đồng; 1 đội phối hợp với Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy để điều tra, lấy mẫu người tiếp xúc gần tại Bệnh viện E.

%Hahalolo tin tức%
Lực lượng chức năng có mặt tại bệnh viện e ngay trong đêm, lập rào chắn barie kiểm soát người ra vào (ảnh: tienphong.vn)

Kết quả điều tra sơ bộ ghi nhận, tại quận Bắc Từ Liêm có 5 F1; 24 F2; tại huyện Hoài Đức có 5 F1, F2 đang điều tra; tại Bệnh viện E có 48 F1, sơ bộ ghi nhận 20 F2 là cán bộ y tế trong bệnh viện. Ngoài ra, liên quan đến bệnh nhân này còn có 10 F1 tại cộng đồng được lấy mẫu và chuyển cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao tại Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Các khu vực liên quan được phun khử khuẩn theo quy định. Như vậy, hiện có 58 F1 liên quan đến bệnh nhân N.

Riêng 48 trường hợp tại Bệnh viện E được chuyển cách ly tại khu cách ly nhà D tại bệnh viện. Bệnh viện E tạm thời đóng cửa không tiếp nhận bệnh nhân, các khu vực liên quan được phun khử khuẩn theo quy định. Thực hiện lấy mẫu của 19 bệnh nhân nguy cơ cao (đang thở máy) tại các khoa: Hồi sức cấp cứu (12 bệnh nhân), Tim mạch (1 bệnh nhân), Hô hấp (6 bệnh nhân).

Châu Âu chứng kiến ca nhiễm tăng kỷ lục

Pháp ghi nhận thêm 3.776 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. Bộ Y tế Pháp cho biết virus đang lây lan mạnh trong giới trẻ và đặc biệt hoành hành tại 2 thành phố lớn nhất là Paris và Marseille. Tuy nhiên, tổng thống Emmanuel Macron vẫn bác bỏ việc tái phong tỏa toàn quốc.

%Hahalolo tin tức%
Nguồn: CNN

Tương tự, Ý có thêm 642 ca bệnh mới trong ngày, cao nhất kể từ tháng 5-2020, buộc chính phủ phải áp dụng một số biện pháp hạn chế. Trong khi đó, Tây Ban Nha có số ca trong ngày cao nhất trong hai tháng qua với 3.715 ca mới ngày 19-8.

Phó chủ tịch phường mừng sinh nhật cùng vợ mắc Covid-19

Trung tâm Y tế TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vừa báo cáo lãnh đạo địa phương về việc ông H.V.C. (44 tuổi, Phó chủ tịch UBND phường 5) vi phạm quy định về phòng dịch trong thời gian cách ly tập trung.

%Hahalolo tin tức%
Trung tâm Y tế TP Đông Hà, nơi các bệnh nhân cách ly (Ảnh: Zing.Vn)

Ông C. là F1 của bệnh nhân 750. Tối 15/8, người quen mua bánh sinh nhật gửi vào khu cách ly cho vị phó chủ tịch phường.

Ông H.V.C. sau đó gọi vợ là bệnh nhân 904 (đang cách ly đặc biệt tại trung tâm) đến chụp ảnh cùng 2 con và cháu gái.

Trong báo cáo, ông C. cũng thừa nhận có sự việc trên. Tuy nhiên, ông cho biết đã chủ động ngồi xa và đeo khẩu trang khi gặp vợ.

Hơn 95 người liên quan BV E xét nghiệm âm tính

Tại Hà Nội, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay trong đêm qua, Bệnh viện E đã lấy mẫu 87 trường hợp, bao gồm 68 y bác sĩ (F1, F2) và 19 bệnh nhân nguy cơ cao để xét nghiệm Realtime RT-PCR.

Đến sáng nay, tất cả mẫu này đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, tuy nhiên vẫn đang được cách ly tại khu riêng của bệnh viện.

Tại Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh thông báo 8 mẫu xét nghiệm F1 tại huyện Thanh Ba đều âm tính. 8 trường hợp F1 hiện đang được cách ly y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, không có triệu chứng của viêm đường hô hấp.

Các trường hợp F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Ngành y tế cũng đã tiến hành phun khử khuẩn tại gia đình người bệnh và khu vực người bệnh sinh sống.

BN 994 mắc Covid-19 ở BV E có kết quả âm tính lần 1

Trưa 20/8, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân 994 nhập viện vào tối 19/8, xét nghiệm lại bằng RT-PCR lần đầu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên bệnh nhân vẫn có nhiều yếu tố không thể loại trừ hoàn toàn Covid-19 nên bệnh viện vẫn tiếp tục cách ly, điều trị và tiếp tục làm lại xét nghiệm RT-PCR.

Hiện tại, người bệnh có tình trạng viêm phổi, nhưng chưa có dấu hiệu tăng nặng và vẫn được điều trị, theo dõi tích cực ở Khoa Cấp cứu.

Trung Quốc báo giá vaccine cao nhất thế giới

Doanh nghiệp dược phẩm nhà nước của Trung Quốc đang thử nghiệm 2 loại vaccine ngừa Covid-19 nhưng giá cả cao hơn nhiều so với các loại vaccine trên thế giới.

Liu Jingzhen, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Sinopharm cho biết giá cho hai liều vaccine của họ vào khoảng 1.000 nhân dân tệ (145 USD) và sẽ có sẵn vào tháng 12 tới.

%Hahalolo tin tức%
Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Sinopharm cho biết hai liều vaccine của họ có giá 145 USD. Ảnh: Xinhua.

Không rõ ông Liu đang nói đến giá bán lẻ hay bán buôn nhưng mức giá này cho đến nay là cao nhất trong số vaccine được báo giá trên thế giới.

Trong khi đó, các gã khổng lồ dược phẩm khác như AstraZeneca của Anh – Thụy Điển và Johnson & Johnson của Mỹ vẫn trung thành với nguyên tắc áp giá phi lợi nhuận đối với vaccine đại dịch và báo giá thấp cho vaccine của mình. Nhưng các hãng này cũng được hỗ trợ nhiều bởi chính phủ Mỹ và Anh, theo South China Morning Post.

Đến nay, loại vaccine rẻ nhất do Đại học Oxford và AstraZeneca phát triển với mức giá 4 USD/liều khi bán cho chính phủ Anh, tức thấp hơn vaccine Sinopharm 18 lần. Vaccine đang được thử nghiệm lâm làng ở giai đoạn cuối và nhà phát triển đã ký hợp đồng với chính phủ Anh và Ấn Độ.

Công ty Mỹ Johnson & Johnson đang chào bán các vaccine của mình với giá khoảng 10 USD/liều, và đã thỏa thuận với chính phủ Mỹ để cung cấp 100 triệu liều. Mức giá này thấp hơn 1 liều của Sinopharm 7 lần.

Indonesia: Dựng quan tài bên đường để ‘hù’ dân

Hãng tin Reuters ngày 19-8 đăng câu chuyện nhà chức trách ở thủ đô Jakarta của Indonesia đang sử dụng các chiến thuật gây sốc để chống dịch COVID-19: dựng quan tài bên đường để nhắc nhở người dân về mối đe dọa do dịch bệnh dễ lây lan này.

Tại một quận của Jakarta, người qua lại trên đường có thể nhìn thấy dòng chữ “nạn nhân COVID-19” màu đỏ to đùng trên một quan tài trưng bày bên đường. Kế bên quan tài là một manơcanh mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kính che mặt. Phía dưới quan tài là một tấm bảng cho thấy số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 của quận này.

%Hahalolo tin tức%
Một công nhân quét rác gần chiếc quan tài giả và manơcanh mặc đồ bảo hộ y tế ở Jakarta, Indonesia ngày 19-8 – Ảnh: REUTERS

“Có lẽ hành động này của lãnh đạo địa phương có thái quá một chút, nhưng chúng tôi hi vọng cách làm này sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân” – Djaharuddin, lãnh đạo quận Mampang Prapatan ở Jakarta, chia sẻ.

Đến nay, Indonesia đã ghi nhận hơn 143.000 ca nhiễm, hơn 6.200 ca tử vong và là quốc gia có tỉ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á.

Quận Tân Phú phong tỏa 17 hộ dân vì có người tái dương tính

Trưa 20-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát thông báo đơn vị này vừa phát hiện một trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân T.Đ.C. (nam, 27 tuổi, ngụ tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). 

Trước đó, bệnh nhân này được xác định dương tính với SARS-CoV-2 tại Guinea Xích Đạo (châu Phi). Bệnh nhân về Việt Nam ngày 29-7 và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

%Hahalolo tin tức%
Khu vực nhà ở của bệnh nhân tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, bị phong tỏa trưa 20-8 – Ảnh: Tuổi trẻ online

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã xác định được 2 người thuộc diện F1, 4 người F2. UBND phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú đã phong tỏa tạm thời 17 hộ xung quanh nhà người bệnh, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho 52 người liên quan.

Hàn Quốc, Nhật Bản nâng mức cảnh báo dịch Covid-19

Hàn Quốc hôm 19/8 đã ghi nhận 297 ca mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. 90% số ca nhiễm mới được phát hiện tại thủ đô Seoul và những vùng xung quanh, làm dấy lên lo ngại dịch bệnh sẽ chóng bùng phát tại đô thị có 25 triệu dân sinh sống này.

“Chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng vô cùng nguy hiểm, khi bệnh lây lan tại Seoul dẫn tới nguy cơ lây nhiễm trên toàn quốc. Chính phủ không thể ngăn chặn sự lây nhiễm chỉ với biện pháp theo dấu và cô lập… Người dân hãy ở nhà và chỉ ra ngoài khi cần thiết”, Thứ tưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip nói với hãng tin Reuters.

%Hahalolo tin tức%
Hàn Quốc nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 trên toàn quốc (ảnh: vietnamnet)

Trong khi đó, Nhật Bản cùng ngày đã phát hiện thêm 1.068 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm phát hiện ở hai thành phố lớn nhất gồm Osaka và Tokyo lần lượt là 187 và 186.

Hãng tin Kyodo cho biết, trung bình số người dương tính với Covid-19 trong 7 ngày qua tại Tokyo là 256 ca/ngày. Do vậy, chính quyền nơi đây phải duy trì cảnh báo dịch bệnh ở mức cao nhất, yêu cầu các quán bar và karaoke phải đóng cửa trước 10h đêm.

Cụ ông 87 tuổi ở Bệnh viện E không mắc COVID-19

Chiều 20/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế thông tin cụ thể về bệnh nhân 994 được công bố 6h sáng cùng ngày.

Theo ông Tấn, phòng thí nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đánh giá đây là mẫu “tương đối khó”, bởi kết quả dương tính ở chu kỳ rất muộn. Sau khi sử dụng nhiều phương pháp xét nghiệm khác nhau, có thể khẳng định “BN994 âm tính với SARS-CoV-2”.

“Các mẫu xét nghiệm thực hiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho kết quả âm tính. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng tiếp tục xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân bằng nhiều phương pháp khác nhau, như Elisa và RT-PCR và đều kết quả âm tính. Như vậy, trường hợp bệnh nhân này khẳng định là âm tính”, ông Tấn cho biết.

%Hahalolo tin tức%
BN944 âm tính với SARS-CoV-2 (ẢNH MINH HỌA: VTC NEWS)

Nhận định về trường hợp này, lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng đây là một trong những trường hợp đáng lưu ý với tất cả các bệnh viện. Vấn đề cần đặt ra là các bệnh viện, cơ sở y tế phải luôn luôn lưu ý để tạo “phản xạ mang tính lâm sàng” khi phát hiện bất cứ bệnh nhân nào có dấu hiệu sốt hay bệnh cảnh lâm sàng khác… và đặt tình huống tất cả bệnh nhân tới khám chữa bệnh đều có yếu tố nguy cơ lây nhiễm COVID-19 để phản ứng khẩn cấp khi cần thiết.  

Chiều 20/8, cả nước ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19

Bản tin chiều ngày 20/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Quảng Nam và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1007 bệnh nhân.

Việt Nam có 666 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 525 người.

Nguồn: Tổng hợp