Bản tin cập nhật Dịch Covid-19 ngày 21/8: VN không có ca mắc mới, Nga sắp thử vắc-xin trên hàng vạn người

Sáng 21/8, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Nga sắp thử nghiệm diện rộng vắc-xin Sputnik V trên 40000 người.

Sáng 21/8, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới

Tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam đang giữ ở mức 1.007 người, nhiều ngày không ghi nhận bệnh nhân tử vong.

Theo Bộ Y tế, tính đến 6h sáng nay (21/8), Việt Nam có tổng cộng 666 bệnh nhân mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc tính từ ngày 25/7 đến nay là 525.

%Hahalolo tin tức%
ẢNH: BỘ Y TẾ

Theo báo cáo từ Tiểu ban Điều trị, hiện nay, 18 bệnh nhân Covid-19 được đánh giá tình trạng nặng, nguy kịch. 14 người trong số này rất nặng và 4 trường hợp có nguy cơ tử vong. Họ chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm trong cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

Trong đợt dịch mới bùng phát, Đà Nẵng có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất cả nước. Các tỉnh, thành đang ghi nhận dịch Covid-19 là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Đắk Lắk, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thanh Hóa, Khánh Hòa.

Nga sắp thử vắc-xin Covid-19 với 40000 người

Hãng thông tấn Tass dẫn lời đơn vị phát triển vắc-xin Sputnik V cho biết, Nga sắp thử nghiệm diện rộng loại vắc-xin này với 40.000 người.

%Hahalolo tin tức%
Nghiên cứu vắc xin Sputnik V tại Viện Gamaleya – Ảnh: Sputnik V

Theo Tass, sau hai tháng thử nghiệm trên người với quy mô nhỏ, vắc-xin Sputnik V được các nhà chức trách và nhà khoa học Nga đánh giá là an toàn và hiệu quả. Nga khẳng định, kết quả thử nghiệm cho thấy vắc-xin phát huy hiệu quả, có độ an toàn cao và khả năng miễn dịch kéo dài hai năm.

Đợt thử nghiệm quy mô lớn lần này, với sự tham gia của 40.000 người tình nguyện thuộc những nhóm nguy cơ khác nhau tại hơn 45 trung tâm y tế, sẽ diễn ra vào tuần sau. Mục đích là nhằm đánh giá hiệu quả, khả năng sinh miễn dịch và độ an toàn của vắc-xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới.

WHO: Đại dịch không kết thúc nhờ vắc-xin

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm lý chung sống với COVID-19 và không dựa vào vắc-xin để chấm dứt đại dịch.

“Có vaccine không đồng nghĩa là đại dịch COVID-19 kết thúc. Mọi người cần chuẩn bị tâm lý sống chung với virus SARS CoV-2”, ông Kluge nói hôm 20/8.

%Hahalolo tin tức%
Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge – Ảnh: WHO

Ông Kluge tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các biện pháp chống dịch như khẩu trang, rửa tay thường xuyên trong bối cảnh mùa cúm đang tới gần.

Quan chức WHO nhấn mạnh đại dịch COVID-19 sẽ chỉ kết thúc khi tất cả mọi người có trách nhiệm phòng chống dịch và tập cách sống chung với loại virus này.

Đã khống chế dịch ở Đà Nẵng, kiểm soát tình hình ở Hải Dương

Chiều 20/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã họp triển khai công tác phòng, chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

%Hahalolo tin tức%
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp – Ảnh: vgp/đình nam

Về tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại các trường hợp nghi ngờ ở hai địa phương này đã được truy vết và cách ly, lấy mẫu triệt để, tiến hành xét nghiệm với số lượng mẫu lớn,… Trong những ngày gần đây số ca mắc mới đã giảm rõ rệt. Có thể nói tình hình dịch ở hai địa phương này đã được khống chế. Những ngày tới tại Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn có thể ghi nhận những ca mắc mới rải rác trong cộng đồng. Chúng ta phải tiếp tục truy vết, kịp thời phát hiện ca mắc mới để kịp thời khoanh vùng, dập dịch.

Đối với ổ dịch tại Hải Dương, tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận 12 trường hợp, tất cả đều liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi, chủng virus lây bệnh tương đồng với chủng virus tại Đà Nẵng. Ngay từ khi ca bệnh đầu tiên khởi phát (từ ngày 8/8 – BN867), Bộ Y tế đã phối hợp với địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch. Hai ngày nay không phát hiện thêm ca mới. Đến thời điểm hiện tại ổ dịch tại Hải Dương cơ bản đã được kiểm soát. Bộ Y tế đang tiếp tục phối hợp với địa phương khẩn trương triển khai công tác truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng,… để nhanh chóng dập dịch.

Cụ ông Hà Nội 76 tuổi khỏi Covid-19

Bệnh nhân Covid-19, 76 tuổi, chiều 21/8 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh, cùng hai người khác.

Bác sĩ Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng, cho biết hiện sức khỏe cụ đã ổn định, không còn triệu chứng lâm sàng nhờ được điều trị đúng phác đồ, thêm thuốc để tránh tái phát. Bệnh nhân đã 4 lần âm tính với nCoV, vì vậy đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Cụ ông là “bệnh nhân 459”, từ Đà Nẵng về, nhập viện cuối tháng 7. Trước đó, cụ ông bị tổn thương phổi nhiều, sốt, tiền sử cao huyết áp nên xu hướng diễn biến nặng. Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện cụ bị bội nhiễm vi khuẩn gram âm, gây nhiễm khuẩn huyết, chỉ định ngay thuốc kháng sinh phù hợp.

%Hahalolo tin tức%
Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương mặc đồ bảo hộ vào thăm bệnh nhân Covid-19 – Ảnh: VNExpress

Cũng trong chiều 21/8, hai bệnh nhân 676 và 989 được công bố khỏi bệnh, với 4 lần âm tính nCoV và sức khỏe ổn định. Các bệnh nhân ra viện, tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự giám sát của cơ quan y tế địa phương và tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm

Quận Hoàn Kiếm vừa có thông báo yêu cầu tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ xung quanh Hồ Gươm.

Thông báo của quận Hoàn Kiếm nêu rõ, hạn chế các hoạt động tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ từ ngày 21/8.

%Hahalolo tin tức%
Phố đi bộ quanh Hồ Gươm ngừng hoạt động lần thứ hai trong năm nay – ẢNH: VIETNAMNET

Quận Hoàn Kiếm hiện có 3 không gian đi bộ gồm khu vực Hồ Hoàn Kiếm, chợ đêm Hàng Đào – Đồng Xuân và khu bảo tồn cấp I phố cổ Hà Nội. Riêng không gian đi bộ Hồ Gươm trung bình ban ngày thu hút khoảng 3.000 – 5.000 người, buổi tối từ 15.000 – 20.000 người đến vui chơi, giải trí. Tại đây thường diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tụ tập đông người. Điều này có thể dẫn đến việc lây lan dịch bệnh nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Các hoạt động tại không gian đi bộ chỉ tiếp tục được thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng

18h ngày 21/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Họ đều là F1 của các bệnh nhân trước đó.

%Hahalolo tin tức%
Nhân viên y tế làm việc trong phòng xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Zing.vn

Cụ thể, hai ca bệnh mới gồm:

Bệnh nhân 1.008 (nữ, 75 tuổi) có địa chỉ ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Bà là F1 (mẹ) của BN988.

Bệnh nhân 1.009 (nam, 47 tuổi) có địa chỉ tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ông là F1, có con là BN797, vợ là BN781, mẹ là BN780.

Hiện 2 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.

Nguồn: Tổng hợp