Bản tin cập nhật Dịch Covid ngày 22/8: VN chưa ghi nhận thêm ca mắc mới, WHO dự báo thời điểm hết Covid-19

Sáng nay 22-8, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc khoảng gần 2 năm nữa.

Sáng 22/8, VN chưa có thêm ca mắc mới, 2 người khỏi bệnh

Theo đó, Bộ Y tế cho biết sáng nay 22-8 chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, cả nước đang dừng ở 1.009 ca bệnh tính từ đầu vụ dịch, riêng từ 25-7 đến nay là 667 ca, trong đó có 527 lây từ cộng đồng.

%Hahalolo tin tức%
Ảnh: bộ y tế

Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, cho đến nay đã có 547 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó hôm nay 22-8 sẽ có thêm 2 bệnh nhân 438 (điều trị tại Bệnh viện trung ương Huế) và 738 (điều trị tại Trung tâm Y tế Hoà Vang) được công bố khỏi bệnh, ngoài ra còn có 138 bệnh nhân đã có 1-3 xét nghiệm âm tính, chuẩn bị được ra viện.

WHO hi vọng đại dịch kết thúc khoảng gần 2 năm nữa

Phát biểu tại Geneva, Thụy Sỹ ngày 21-8, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nói ông hi vọng đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt trong chưa tới 2 năm nữa.

%Hahalolo tin tức%
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Theo Đài BBC, khi đưa ra ước lượng thời gian này, ông Tedros có so sánh với đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, một dịch bệnh cũng đã phải mất hai năm để vượt qua.

Tuy nhiên ông nói thêm các tiến bộ công nghệ hiện nay có thể giúp nhân loại chặn đứng virus corona “trong khoảng thời gian ngắn hơn” mặc dù đúng là càng nhiều kết nối, virus càng có cơ hội lây lan nhiều hơn.

Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 làm ít nhất 50 triệu người chết và 500 triệu người bị lây tương đương 1/3 dân số thế giới thời điểm đó..

Đại dịch COVID-19 tới nay đã làm gần 800.000 người chết và hơn 22,7 triệu người nhiễm bệnh.

“Bằng cách tận dụng tối đa những công cụ có sẵn và hi vọng là chúng ta sẽ có thêm những công cụ khác như các vắc xin, tôi nghĩ là chúng ta có thể chấm dứt dịch bệnh này trong thời gian ngắn hơn dịch cúm 1918”, Hãng tin AFP dẫn lời tổng giám đốc WHO.

Đà Nẵng thông báo khẩn về 3 tiểu thương nghi nhiễm Covid-19

Sáng 22/8, Sở Y Đà Nẵng phát thông báo khẩn về 3 tiểu thương bán mắm, hải sản ở chợ Tân Lập (phường Thạc Gián) và chợ Siêu Thị (phường Chính Gián, cùng ở quận Thanh Khê) có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2.

%Hahalolo tin tức%
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Đà Nẵng. Ảnh: Zing.vn

Trường hợp thứ nhất là bà T.T.M.H. (38 tuổi, trú đường Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê). Người này là tiểu thương bán mắm tại lô 97 chợ Tân Lập (Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián).

Người thứ hai là bà T.T.S. (69 tuổi, trú ở đường Đỗ Quang, Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) cũng là tiểu thương, bán gia vị tại lô 82 chợ Siêu Thị (đường Võ Văn Tần, phường Chính Gián).

Trường hợp thứ 3 là bà H.T.L.T. (51 tuổi, trú đường Hoàng Tích Trí, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) là tiểu thương, bán hải sản tại lô 290 chợ Siêu Thị (đường Võ Văn Tần).

Sở Y tế TP Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, các nhân có tiếp xúc, mua bán, trao đổi hàng hóa với các trường hợp trên hoặc có đến khu vực xung quanh Lô 97 chợ Tân Lập; lô 82 và lô 290 chợ Siêu Thị từ ngày 19 đến ngày 21-8 lập tức liên hệ với Trung tâm y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó vào tối 21-8, 2 chợ này đã tạm đóng cửa để phục vụ sát khuẩn phòng dịch.

Bắc Kinh gỡ bỏ yêu cầu người dân đeo khẩu trang

Các nhà chức trách tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết hiện người dân không còn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trời. Các quy tắc đã được nới lỏng khi Bắc Kinh báo cáo 13 ngày liên tiếp không có ca nhiễm virus mới.

Mặc dù vậy, hôm qua tại Bắc Kinh, đa phần người dân vẫn tiếp tục đeo khẩu trang. Một số người cho hay, họ cảm thấy an toàn khi đeo khẩu trang trong khi một số khác thì nói, sức ép xã hội khiến họ không thể bỏ xuống.

“Tôi nghĩ có thể bỏ khẩu trang xuống bất cứ khi nào, song tôi thấy điều đó cần được những người khác chấp nhận. Vì tôi lo, mọi người sẽ sợ tôi nếu thấy tôi không đeo khẩu trang”, chị Cao, 24 tuổi, nói.

%Hahalolo tin tức%
Người dân đeo khẩu trang đi dạo tại một khu mua sắm, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 21.8 – ảnh: REUTERS

Đây là lần thứ hai giới chức y tế Bắc Kinh nới lỏng các quy định đeo khẩu trang ở thủ đô, do tình hình tại đây đã trở lại bình thường sau hai đợt phong toả.

31 bệnh nhân COVID-19 có tiên lượng nặng, nguy kịch

Tính từ ngày 24/7 đến 18h ngày 21/8, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 369 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong đó, có 243 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, 21 bệnh nhân đã tử vong, 98 bệnh nhân đã chữa khỏi COVID-19.

%Hahalolo tin tức%
Tại TP Đà Nẵng, hiện có 31 bệnh nhân có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch, chiếm tỷ lệ 12,8% – Ảnh: Dân trí

Trong số 243 bệnh nhân đang điều trị, có 172 bệnh nhân không có triệu chứng (chiếm tỷ lệ 70,8%), 32 ca có biểu hiện lâm sàng nhẹ (13,2%), 120 người ổn định (49,4%), 92 trường hợp iến triển tốt (37,9%). 

Đáng chú ý, hiện còn 31 ca có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch (12,8%). Đa số bệnh nhân COVID-19 được tiên lượng nặng này đều có bệnh lý nền nặng.

Có thêm 5 ca mắc mới, chính thức lập Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn

Bản tin lúc 18h ngày 22/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 5 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng được ghi nhận. Hiện Việt Nam có 1014 bệnh nhân.

Vào chiều nay, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang cho xuất viện thêm 16 trường hợp mắc COVID-19 sau khi họ đã khỏi bệnh, trong đó có người phụ nữ mắc COVID-19 sinh mổ trong bệnh viện hồi tuần trước.

Cũng trong ngày 22/8, UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến TP. Đà Nẵng tại Cung Thể thao Tiên Sơn để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 26 tử vong

Tối 22/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, thông tin bệnh nhân 666 đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong thứ 26 tính từ khi dịch xảy ra tại Việt Nam.

Nguyên nhân tử vong là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, biến chứng của hoại tử cẳng chân phải trên bệnh nhân viêm phổi do Covid-19, tiền sử tăng huyết áp, suy tim, rung nhĩ, suy thận mạn và sa sút trí tuệ.

Nguồn: Tổng hợp