Bí ẩn dinh thự Hoàng A Tưởng uy nghi giữa Bắc Hà

Dinh thự Hoàng A Tưởng còn được biết đến với tên gọi là Vua Mèo xứ Bắc Hà hay lâu đài Hoàng Yến Chao là một dinh thự lộng lẫy khiến bao du khách say lòng khi ghé thăm.

Vua Mèo xứ Bắc Hà
@haibi2012

1. Dinh thự Hoàng A Tưởng ở đâu?

Dinh thự Hoàng A Tưởng là một trong những địa điểm được du khách ghé thăm nhiều nhất trong chuyến đi Sapa. Dinh thự tọa lạc ngay trung tâm thị trấn Bắc Hà và cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng 70 km. Đoạn đường từ trung tâm thành phố đến dinh thự độc đáo này của cao nguyên Bắc Hà phải qua nhiều khúc quanh co hiểm trở nhưng bù lại phong cảnh thiên nhiên trên đường rất hùng vĩ.

Địa chỉ: Hoàng A Tưởng, TT. Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai
Giá vé tham quan: Miễn phí
Giờ mở cửa: 8h00 – 17h00

Vua Mèo xứ Bắc Hà
@hg.nhis

Hướng dẫn di chuyển: Để đi từ Thị trấn Sapa đến dinh Hoàng A Tưởng bạn có thể lựa chọn hai cung đường sau:

  • Nếu bạn đi theo đường quốc lộ 4D, rẽ đường cao tốc 05 đến đường tỉnh 153 thì mất tầm 2 tiếng rưỡi chạy xe, đoạn đường này tương đối bằng phẳng dễ dàng di chuyển.
  • Còn nếu bạn rẽ đường quốc lộ 70 thì đường ngắn hơn, khoảng 98,6km nhưng thời gian cũng dài tương đương, đường khó đi hơn.

2. Những điều cần biết về dinh thự Hoàng A Tưởng

Dinh thự Hoàng A Tưởng hay còn gọi là lâu đài Hoàng Yến Chao (Hoàng Yến Tchao), là dinh của địa chủ khét tiếng thời đó. Được xây dựng từ năm 1914 cho đến năm 1921 mới hoàn thành. Công trình rộng khoảng 1000m2, xung quanh có tường thành kiên cố.

Dinh thự Hoàng A Tưởng
@thang.huynh83

Kiến trúc của khu dinh thự vua Mèo được đánh giá là khá đặc biệt so với các dinh thự khác tại Việt Nam thời đó. Toàn bộ không gian của dinh thự được thiết kế theo bố cục hình chữ nhật liên hoàn khép kín tổng thể 36 phòng, tổng diện tích lên đến 4.000m2. Chỉ cần đứng từ phía ngoài dinh thự cũng đủ để bạn ấn tượng với nét cổ kính đầy uy nghiêm của nơi này.

Vua Mèo xứ Bắc Hà
@HG.NHIS

Dinh thự được thiết kế với ba khu nhà, trong đó một khu nhà chính nằm ở giữa và hai nhà phụ nằm ở hai bên trái và bên phải. Khu nhà chính bao gồm hai tầng có diện tích 420 mét vuông. Các cửa nhà hình vòm, tuy cao thấp không đều nhưng lại rất cân đối và đây cũng là nét kiến trúc mang đậm màu sắc châu Âu nhất.

Dinh thự Hoàng A Tưởng
@baooloc

Điều làm nên sức hấp dẫn của dinh Hoàng A Tưởng chính là lối kiến trúc Á – Âu kết hợp độc đáo bởi sự hợp tác của các kiến trúc sư người Châu Âu và châu Á thiết kế. Tuy nhiên, nếu xem xét kĩ, khách tham quan sẽ nhận thấy lối kiến trúc châu Âu vẫn rõ nét hơn cả tại địa điểm du lịch này.

Dinh thự Hoàng A Tưởng
@call.me.tom666, @89ntthien

Trải qua bao thăng trầm và biến cố của hơn 100 năm lịch sử, dù dinh thự Hoàng A Tưởng đã được tu sửa nhiều lần. Nhưng nó vẫn mang trong mình những nét đẹp uy nghi, trầm mặc nhuốm màu thời gian kèm với đó là chút cảm giác bí ẩn, ma quái kích thích bao bạn trẻ tìm đến khám phá. 

3. Những trải nghiệm thú vị tại dinh thự Vua Mèo

Ngoài chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo của dinh thự, khi đến đây du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác.

Dinh thự Hoàng A Tưởng
@thang.doo

Tại đây bạn có thể mua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do chính tay người dân địa phương dệt, làm ra như vòng bạc, khăn, áo, váy và các sản phẩm khác làm từ thổ cẩm. Ngoài ra, khách du lịch còn có thể đến khu trưng bày các kỷ vật, những tác phẩm nghệ thuật của đồng bào dân tộc Mông, Tày, Dao… Bên cạnh đó còn có nhiều kiệt tác thể hiện đời sống của người dân vùng cao vô cùng độc đáo và ấn tượng đó nhé.

Dinh thự Hoàng A Tưởng
@callmetaliu

Đằng sau dãy chính của dinh thự Hoàng A Tưởng, bạn sẽ thấy mô hình nấu rượu ngô truyền thống của người dân bản địa đồng thời được nghe thuật lại công thức và cách làm đặc sản có một không hai trên. Sau buổi tham quan, du khách có thể ghé vào nhà hàng quanh khu vực để nhâm nhi chén rượu ngô, thưởng thức cùng Thịt trâu gác bếp món ăn không thể bỏ qua khi đến dinh thự Vua Mèo.

4. Thời điểm thích hợp để đến dinh thự

Bạn có thể ghé thăm dinh thự Hoàng A Tưởng Bắc Hà vào bất kì thời điểm trong năm. Tuy nhiên, để thời gian lý tưởng nhất vẫn là vào mùa xuân, khi những ngọn đồi được bao phủ bởi màu trắng xóa của những bông hoa mận hoa. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của cao nguyên Bắc Hà.

Dinh thự Hoàng A Tưởng
@hoangngan_dao

Ngoài ra, bạn cũng có thể đến đây vào những tháng giữa năm khi những trái mận vừa chín. Đến đây vào khoảng thời gian này, bạn sẽ được đắm chìm trong không gian nhộn nhịp của lễ hội, với hàng loạt các hoạt động đặc trưng thú vị.

Dinh thự Hoàng A Tưởng
@hipdayne

Ngày nay Bắc Hà đã đổi khác, đâu đâu cũng tấp nập người đi, kẻ về, chỉ còn dinh thự Hoàng A Tưởng vẫn còn đứng đó chứng kiến sự thay đổi của khung cảnh lẫn con người nơi đây. Hãy đến và trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất tại dinh thự này trong chuyến đi Lào Cai, Sa Pa sắp tới nhé, chúc bạn sẽ có một chuyến đi thú vị tại vùng đất cao nguyên Bắc Hà này.

>>>Xem thêm: Những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tháng 11/2020 ở trong nước

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Hahalolo Tổng hợp