Check in đẹp tựa trời Âu tại hai nhà thờ lớn nhất Huế

Huế được biết đến là kinh đô của Phật giáo, thế nhưng ít ai biết rằng Huế cũng có hai ngôi nhà thờ lớn với kiến trúc độc đáo và nổi tiếng không kém. Cùng Hahalolo đến với hai ngôi nhà thờ lớn nhất Huế để xem có gì mà nhiều người mê mẩn vậy nhé!

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế

%Hahalolo tin tức%
BÙI HUY KHANG

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế hay còn có tên gọi khác là nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là một ngôi nhà thờ nổi tiếng ở xứ Huế khi được rất nhiều người yêu thích đặc biệt là các bạn trẻ mê check in. Ngôi nhà thờ được kiến trúc sư Nguyễn Mỹ Lộc thiết kế và được khởi công xây dựng từ 8/1962 sau nền móng của công trình đầu tiên chỉ là một huyện đường nhỏ do các tu sĩ tạo nên.

%Hahalolo tin tức%
quy_bumm, komolova_lu, van.thony12, lehuyenhatlinh,

Ngôi nhà thờ được xây dựng với mục đích nhằm có một nơi để hành lễ cho các giáo xứ và giáo dân ở đây nhưng sau dần lại trở thành điểm check in được rất nhiều người yêu thích. Với vị trí khá đặc biệt của mình, nằm ở con đường Nguyễn Huệ rộng lớn của thành phố Huế ngay sau lưng là Cung An Định nguy nga tráng lệ, một công trình được xây dựng dưới thời vua Khải Định với kiến trúc độc đáo.

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế là một trong những điển hình cho việc tổng hòa kiến trúc Đông – Tây trong thiết kế. Mặt bằng kiến trúc của nhà thờ mang hình thánh giá theo chuẩn mực của các nhà thờ cổ điển châu Âu, nhưng về tổng thể, những đường nét, kiểu thức ảnh hưởng từ kiến trúc Á Đông được thể hiện rất rõ. Đặc biệt, phần tháp chuông hình bát giác với mái giật cấp mang phong cách đặc trưng các chùa tháp truyền thống Việt Nam rất rõ nét.

%Hahalolo tin tức%
duongminhdang3011 và lenana_

Những chi biết về vòm mái, thành quách được thiết kế một cách tỉ mỉ theo một tỉ lệ cân đối hài hòa từ trước tới sau, từ đông sang tây. Bên cạnh đó màu sắc được phối cũng cực kì hợp lí khi hai tone màu chủ đạo của ngôi nhà thờ từ phía ngoài là trắng và nâu cam vừa hài hòa nhưng cũng cực kì nổi bật. Bên trong thì hai tone chủ đạo lại là trắng và xanh dương, tạo cảm giác mát mẻ và dịu nhẹ cho những người bước vào, đặc biệt phù hợp với thời tiết nắng gắt ở Huế.

%Hahalolo tin tức%
trambuibao, mylinhgd, sankkank_ntt, LENANA_

Tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế thì có rất rất nhiều góc để check in và đứng vào mỗi góc những bức hình sẽ đem lại những màu sắc và phong cách đặc trưng riêng biệt. Nhìn chung với lối kiến trúc và tone màu chủ đạo, những bức hình chụp lên trông chẳng khác gì một công trình kiến trúc độc đáo ở Châu Âu.

%Hahalolo tin tức%
huyền trinh

Một góc được rất nhiều bạn trẻ yêu thích đó chính là góc từ trên cao, ngay tại đường Nguyễn Khuyến (phía mặt bên và mặt sau của nhà thờ) có quán trà sữa và cà phê Tocotoco với sân thượng khá rộng các bạn có thể đứng ở góc thần thánh đó của quán rồi tha hồ check in với view trên cao của nhà thờ. Thường góc này chính là góc đẹp và được nhiều người yêu thích nhất, bởi trong bức hình có sự tổng hòa của cây cối xanh tươi, phía sau là chiếc tháp và những thiết kế độc đáo của ngôi nhà thờ lớn, bảo đảm hình nhìn mê chữ ê kéo dài luôn.

%Hahalolo tin tức%
Mỹ Vân

Địa chỉ: Số 142 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Nhà thờ Phủ Cam

%Hahalolo tin tức%
nanapety

Nhà thờ Phủ Cam có tên gọi đầy đủ hơn là Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, là ngôi nhà thờ cổ với với lịch sử trăm năm tọa lạc trên ngọn đồi Phước Quả của Huế. Đây là ngôi nhà thờ được nhiều người biết đến và kiến trúc cũng thuộc hạng nhất nhì ở đây, góp mặt vào danh sách 10 ngôi nhà thờ đẹp có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Vào khoảng năm 1963 ngôi nhà thờ được khánh thánh chính thức đưa vào xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ sau nhiều biến cố và lịch sử đổi dời.

%Hahalolo tin tức%
vilovely25, away.we.wow

Nhà thờ Phủ Cam được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại và cổ kính phương Tây với điểm nhấn là hai tháp chuông vươn thẳng lên trời cao như một cuốc kinh thánh mở ra dẫn dắt và truyền giảng đạo lí đến với mọi người. Có người còn trông kiểu kiến trúc này như tựa hình ảnh của một chú rồng đang há miệng, thể hiện sự phồn vinh và ý nghĩa của biểu tượng châu Á. Mặc dù được xây dựng với vật liệu thô và không có sự can thiệp nhiều của sơn màu, nhưng sự cân cân đối và tỉ lệ trong đường nét đã khiến tòa thể ngôi nhà thờ trở nên thanh thoát quyến rũ chẳng kém cạnh những công trình diễm lệ ở châu Âu.

%Hahalolo tin tức%
trnghwtran, anh.nguyeen.7, an.hyy, thetimemore.ln

Các biểu tượng về thánh giá, mô típ trang trí của công giáo phương Tây lại đươc đặt tại vị trí phong thủy của phương Đông, thêm vật liệu cũng đa số sử dụng từ phương Đông, ngay cả chiếc thánh giá cũng được làm từ gỗ thông ở ngọn đồi Thiên An ở phía Tây thành phố Huế tạo nên một sự tổng hòa khá đặc biệt của ngôi nhà thờ này. Và cũng chính những điều thú vị về kiến trúc, về những chi tiết, về phong thủy mà rất nhiều người yêu thích tìm đến để check in. Còn những bức hình check in ở đây thì phải gọi là không chê vào đâu được.

%Hahalolo tin tức%
le.huyen_tct

Những góc check in thường được nhiều bạn trẻ yêu thích đó là góc chính diện với hai tòa thánh giá biểu tượng, góc nghiêng bên với những hành lang dài, góc uy nghi diễm lệ với chiếc cầu thang dẫn lối lên, và nhiều nhiều những góc khác nữa mà các bạn có thể thoải mái khai thác. Nếu đến nhà thờ Phủ Cam bạn có thể lựa chọn áo dài hay những kiểu trang phục Vintage để những bức hình của mình trông lung linh hơn nhé!

Địa chỉ: Số 01 Đoàn Hữu Trưng, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

%Hahalolo tin tức%
iggiang

Có thể nói những ngôi nhà thờ được xây dựng gắn với lịch sử của quê hương đã để lại cho Huế những công trình tôn giáo “để đời” tô thêm vẻ đẹp cho thành phố mộng mơ này. Nếu bạn đã trót mê mẩn mảnh đất Thừa Thiên Huế cùng hai ngôi nhà thờ đẹp tựa trời Âu này, hãy theo chân Hahalolo tìm đến ngay nhé!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Hahalolo tổng hợp