Tháng 11 này check in sống ảo ở đâu tại Hà Nội?

Hà Nội đang bước qua những tháng cuối năm nhưng thời tiết năm nay lại khác với mọi năm, dường như không khí của trời thu vẫn đang còn luyến tiếc đến tận bây giờ. Vậy bạn đã có dự định gì cho tháng 11 với bầu không khí dễ chịu này chưa? Hay là xách máy ảnh lên và kiếm địa điểm sống ảo Hà Nội cùng nhỏ bạn thân ngay thôi. Để Hahalolo giúp bạn kiếm tìm một vài địa điểm sống ảo Hà Nội cho tháng 11 này nhé!

1. Hồ Tây Hà Nội

Là một mảng màu tuyệt đẹp của Hà Nội, Hồ Tây không kém cạnh sự sầm uất, nhộn nhịp của các con phố, không thiếu những địa điểm lắng đọng, bình yên bởi các ngôi chùa, sự thoải mái, thư giãn tại những khoảng vui chơi và đặc biệt là sự lãng mạn mà hiếm nơi nào có được.

hồ tây hà nội
hồ tây hà nội (Nguồn: HANH NGUYEN )

Hoàng hôn ở Hồ Tây là một khoảnh khắc đẹp khó mô tả bằng lời, nói chung là cứ đến bừa một góc hồ, dừng xe lại và chụp ảnh xác định “cháy máy” luôn nhé. Góc “bắt” được cảnh hoàng hôn đẹp nhất thường nằm ở đoạn phố Quảng Bá – Nhật Chiêu.

Hoàng hôn tại hồ tây hà nội
Hoàng hôn tại hồ tây hà nội (ảnh: ĐOAN TRANG)

2. Đường Phan Đình Phùng Hà Nội

Đường Phan Đình Phùng được mệnh danh là con đường lãng mạn nhất Hà Nội. Con đường dài khoảng 1,5 km. Kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót, có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội. Ngoài ra, con phố này còn nổi tiếng với những dãy nhà biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp cổ kính. Do đó mà nơi đây thu hút được các bạn trẻ check in sống ảo.

đường phan đình phùng hà nội
đường phan đình phùng hà nội (ẢNH: Vũ ngọc)

Không chỉ thế, đường Phan Đình Phùng luôn được xem là một điểm ngắm mùa thu Hà Nội chưa bao giờ hết HOT. Vì vào thời điểm này các tán cây cổ thụ bắt đầu chuyển từ màu xanh tươi mơn mởn sang màu vàng, cam, đỏ, rực sáng cả một khoảng trời, mỗi khi có một cơn gió nhẹ thoảng qua lá cây sẽ cuộn tròn và bay lượn trong không trung tạo thành một cơn mưa màu phủ kín mặt đường. Đặc biệt, nơi này rất vắng người qua lại tạo nên khung cảnh thiên nhiên quyến

MÙA THU HÀ NỘI
MÙA THU HÀ NỘI (ẢNH: Nguyễn V.Đại Minh)

3. Đường Thanh Niên Hà Nội

Khác với Hoàng Diệu và Phan Đình Phùng mang đậm chất lịch sử thì ở đây lại có vẻ đẹp mộng mơ, đường Thanh Niên lâu nay trở thành điểm hẹn của những đôi nam nữ thích ngồi tâm sự, ngắm hoàng hôn bên bờ hồ lộng gió. Vì thế đường Thanh Niên là con đường lãng mạn nhất Hà Thành và được nhiều người gọi vui là “đường tình yêu

%Hahalolo tin tức%
BUỔI CHIỀU TẠI ĐƯỜNG THANH NIÊN HÀ NỘI ( ẢNH: Huyền Trương)

Nhất là khi đến đây vào những buổi chiều mùa thu ngắm hoàng hôn đỏ rực từ từ buông xuống mặt hồ, nhuộm hồng cả không gian trong cơn gió mát rượi thì bao muộn phiền ưu tư của bạn rồi cũng sẽ tan biến ngay thôi. Tất nhiên, nếu không phải ăn “cơm chó” bất đắc dĩ thì khung cảnh sẽ càng trọn vẹn hơn đấy nhé.

%Hahalolo tin tức%
TIẾT TRỜI THÁNG 11 TẠI ĐƯỜNG THANH NIÊN (ảnh: NHÀN NHÀN)

4. Vườn hoa Phương Linh Hà Nội

Là một trong những điểm chụp ảnh siêu xịn giữa lòng thủ đô, Vườn Hoa Phương Linh nhận được nhiều sự yêu mến của đông đảo các bạn trẻ.  

%Hahalolo tin tức%
cúc hoa mi tại vườn hoa phương linh hà nội (ảnh: phạm lan hương)

Khi trời Hà Nội vừa chùng chình sang mùa hạ hoặc mùa thu, đây là lúc những loài hoa sở hữu vẻ đẹp mong mảnh, giản dị như cúc họa mi, loa kèn, bách nhật thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp.

%Hahalolo tin tức%
hóa nàng thơ tại vườn hoa phương linh (ảnh: huong nguyen)

Địa chỉ: Ngõ 264 Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Giá vào cổng: 50.000 đồng/người

5. Thảo nguyên hoa Long Biên Hà Nội

Thảo nguyên hoa Long Biên với diện tích rộng lớn là nơi sinh trưởng của nhiều giống hoa đủ sắc màu, một địa chỉ sống ảo được giới trẻ thủ đô yêu thích

%Hahalolo tin tức%
rực sắc hồng tại thảo nguyên hoa long biên hà nội (ảnh: Lê Thúy Hằng)

Cánh đồng hoa ở Thạch Cầu – Long Biên rộng tới 3.000 m2, trồng xen kẽ cúc hoạ mi trắng, cúc vàng, thạch thảo tím… cùng nhiều loại hoa khác, khoe sắc đẹp nhất là vào thời điểm tháng 11. Bên cạnh đó, chủ vườn cũng thiết kế một vài tiểu cảnh như ngôi nhà gỗ, ngôi nhà trắng mành trúc hay hàng rào trắng để tạo ra nhiều góc chụp mới lạ

%Hahalolo tin tức%
các nàng thơ tại thảo nguyên hoa (ảnh: Nguyễn Linh)

Địa chỉ: Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội

Giá vé:

– Với 1 mẫu và một thợ chụp: 70.000đ (phát sinh thêm một người thêm 70.000đ).

– Chụp ảnh cưới cho ekip 5 người: 350.000đ (phát sinh thêm một người thêm 50.000đ).

– Chụp thêm với cừu và ngựa: 50.000đ/lần

6. Bảo tàng Hà Nội

Check-in tại bảo tàng không phải là một trào lưu quá mới của giới trẻ, bởi có thể nói nơi nào cũng đã được dân tình ghé đến vài lần. Thế nhưng trong thời điểm hiện tại để hỏi về bảo tàng nào đang đứng đầu xu hướng thì chắc chắn phải nhắc đến bảo tàng Hà Nội.

%Hahalolo tin tức%
phía ngoài của bảo tàng hà nội (ảnh: Hà Mẩu)

Trong một không gian xanh mát vô cùng bắt mắt, bảo tàng gây ấn tượng với thiết kế hình kim tự tháp ngược nổi bật trong tông màu trắng xám, nét kiến trúc lạ mắt ấy càng khiến mọi người ngỡ ngàng qua góc máy của các bạn trẻ.

%Hahalolo tin tức%
không gian xanh mát của bảo tàng hà nội ( ảnh: Phạm Linh)

Địa chỉ: Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội hiện nay đang miễn phí vé vào cửa, chính vì vậy bạn chỉ cần bỏ ra 5.000 để gửi xe hoặc 10.000 đồng khi di chuyển bằng xe buýt đến bảo tàng.

7. Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội

Nằm trong hệ thống các bảo tàng quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được đánh giá là một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu giữ và phát huy kho tàng di sản văn hoá nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

%Hahalolo tin tức%
tầng 3 bảo tàng mỹ thuật hà nội (ẢNH: Hiền Mai)

Không gian trưng bày nghệ thuật ở bảo tàng rất rộng với rất nhiều phòng, nhiều tầng và mỗi phòng lại là một thời kì, một phong cách nghệ thuật khác nhau. Mọi người cũng có thể mua vé 80k để trải nghiệm thêm băng nghe thuyết trình dài cỡ 8 tiếng nha. Khuyên các bạn nên đi giày thể thao, giày đế bằng vì đi mỏi chân lắm á.

%Hahalolo tin tức%
NHỮNG TÁC PHẨM BÊN TRONG BẢO TÀNG MỸ THUẬT HÀ NỘI (ẢNH: Ngọc Anh Trần)

Địa chỉ: 66 Nguyễn Thái Học, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội

Giá vé: 40.000 đồng/ người

=> Xem thêm: Khách sạn, homestay đẹp tại thủ đô

8. Khu nhà cổ số 10 Tôn Thất Thiệp

Đây là một trong những địa điểm chụp ảnh đẹp tại phố Hà Nội thỏa mãn nhãn quan và sở thích của “sống ảo” của giới trẻ với khung cảnh gợi về một thời xưa cũ rất lãng mạn và thanh bình.

%Hahalolo tin tức%
NÉT “HÀ NỘI XƯA” BÊN KHU NHÀ CỔ (ẢNH: Nguyễn Vũ Cẩm Nhung)

Từ bức tường vàng bong tróc bám đầy rêu phong, cánh cửa nhà đã phai màu sơn cho đến vòm cây xanh tươi mát đều hòa hợp với nhau, tạo nên một không gian đậm chất xưa cũ.

%Hahalolo tin tức%
Nguyễn Vũ Cẩm Nhung

Địa chỉ: Ngõ 5, phố Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội

9. Vườn hoa bãi đá Sông Hồng Hà Nội

Không chỉ có không khí trong lành, không gian tại vườn hoa bãi đá sông Hồng rất đa dạng, vừa có sông, vừa có đồi. Đặc biệt là các loại hoa đủ màu, đủ loại nên có thể “chiều lòng” bất cứ ai. Một nơi tuyệt vời để có một bộ ảnh cưới lãng mạn hay chỉ đơn giản lưu lại những khoảnh khắc cùng bạn bè, người thân.

%Hahalolo tin tức%
không khí trong lành nhẹ nhàng tại vườn hoa (ảnh: đéng trần)

Khi thời tiết ở tầm khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 còn là mùa của loài hoa rất hot tại Hà Nội, mang tên cúc họa mi. Du khách khắp nơi đổ xô về chụp ảnh check in và chiêm ngưỡng cả một vườn cúc với vẻ đẹp tinh khiết, trắng trong.

%Hahalolo tin tức%
cúc họa mi vào tháng 11 (ảnh: NGỌC ÁNH)

Địa chỉ: Ngõ 264 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Giá vé: 50.000 đồng/ người

10. Phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội

Điểm vui chơi giải trí nổi tiếng thu hút đông đảo người dân Hà Nội vào mỗi cuối tuần chính là phố đi bộ Hồ Gươm. Khu vực phố đi bộ có diện tích rất rộng với nhiều di tích lịch sử, khung cảnh pha trộn giữa hiện đại và cổ điển. Bạn có thể vừa đi dạo, tham gia các hoạt động, trò chơi dân gian ở trên phố đi bộ, vừa check in được những bức ảnh độc đáo ở nhiều góc khác nhau

%Hahalolo tin tức%
check in sổng ảo quanh phố đi bộ hà nội (ảnh: quynh nguyen)

Cuối tuần, các phương tiện sẽ bị hạn chế di chuyển trên các địa chỉ sống ảo này. Bạn sẽ được tha hồ check in với đầy đủ concept khác nhau. Chẳng cần phó nháy “xịn”, bạn vẫn có ngay những bức hình “triệu like” rồi.

%Hahalolo tin tức%
buổi tối tại phố đi bộ hà nội (ảnh: vu dieu linh)

11. Ba Vì Hà Nội

Dù bạn đến Ba Vì mùa nào trong năm thì đều cảm nhận được không gian thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành tại nơi đây. Người ta thường rủ nhau tới Ba Vì vào hè mát mẻ, thoáng đãng hay thu chớm đông với mùa hoa dã quỳ nở rực vàng. Ba Vì mùa thu sẽ mang một nét đẹp vô cùng hấp dẫn mà bạn khó có thể tìm kiếm được ở nơi nào khác.

%Hahalolo tin tức%
mùa hoa dã quỳ ở ba vì hà nội (ảnh: Vũ Thị Thu Trang)

Những con đường quanh Ba Vì đi vào các địa điểm du lịch có lẽ đẹp nhất và được chú ý nhất khi vào thu. Trong đó đoạn đường được coi là đẹp và lãng mạn nhất phải kể đến lối qua khu rừng thông để lên dãy nhà cổ.

%Hahalolo tin tức%
con đường hoa dã quỳ (ảnh: Vũ Thị Thu Trang)

Nơi đây chỉ cách Hà Nội 1 tiếng chạy xe và đặc biệt có rất nhiều khu camping, hãy cùng bạn bè phượt đến đây để check in sống ảo và quẫy cùng nhau nhé

%Hahalolo tin tức%
khu vực camping (ảnh: vũ thị thu trang)

Trên đây là một vài địa điểm mà Hahalolo cho rằng sẽ thích hợp cho bạn sống ảo vào tháng 11 này, hi vọng nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm các địa điểm check in. Chúc các bạn sẽ có những bức ảnh thật đẹp và “triệu like” !

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Hahalolo Team (Tổng hợp)