Cổng Bệnh viện C Đà Nẵng mở toang, kết thúc chuỗi ngày phong tỏa

TPO – Đúng 0h ngày 8/8, cổng Bệnh viện C Đà Nẵng được mở ra trong sự vỡ òa của các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Sau 15 ngày bị phong tỏa, Bệnh viện C Đà Nẵng đã có thể trở lại tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

%Hahalolo tin tức%
Trước thời điểm gỡ phong tỏa, khu vực đường Hải Phòng – trước cổng Bệnh viện C vẫn ìm lìm. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Chỉ có xe của lực lượng cảnh sát giao thông, quân đội, dân phòng… mới được ra vào khu vực này. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Trên các cửa sổ phòng bệnh, các y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và cả bệnh nhân hồi hộp chờ đợi gỡ phong tỏa. Họ đã có chuỗi 14 ngày sống giữa tâm dịch COVID – 19. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Đúng 0h ngày 8/8, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện C Đà Nẵng mở toang cổng ở khu vực đường Hải Phòng. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Cánh cổng được mở ra trong niềm hân hoan của các y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện C Đà Nẵng. Tuy nhiên, họ chỉ vỗ một tràng vỗ tay thật dài để đánh dấu cột mốc chấm dứt chuỗi ngày phong tỏa, bởi bên cạnh họ vẫn là 2 bệnh viện lớn và 1 khu dân cư vẫn tiếp tục phong tỏa, bởi họ biết cuộc chiến chống dịch vẫn còn rất dài. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Một vài nhân viên y tế vui vẻ vẫy chào. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Nhân viên bảo vệ mang bảng thông báo chấm dứt thời gian phong tỏa và các quy định về khám chữa bệnh trong thời gian tới của bệnh viện đặt gần sát rào phong tỏa. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Các y bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng thể hiện quyết tâm. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Đã hơn 2 tuần kể từ khi họ vẫn còn được tự do ra vào bệnh viện. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Sau khi chụp xong 1 tấm hình đánh dấu cột mốc gỡ phong tỏa, các y bác sĩ lặng lẽ trở vào trong khu vực Bệnh viện. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Hàng rào chắn phong tỏa ở khu vực đường Ngô Gia Tự, trước Bệnh viện C Đà Nẵng vẫn chưa được gỡ bỏ. Sáng sớm mai, khi Bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh từ khu vực cổng này. Khu vực cổng Quang Trung vẫn đóng vì khu dân cư quanh đó vẫn đang bị phong tỏa. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn chính thức cho phép Bệnh viện C Đà Nẵng gỡ phong tỏa. Bô Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện có phương án khám chữa bệnh thích hợp để đảm bảo an toàn cho người dân trong thời điểm dịch bệnh COVID – 19 đang lan rộng. Ảnh: Giang Thanh
%Hahalolo tin tức%
Theo Bệnh viện C Đà Nẵng, đơn vị này đã tổ chức tổng vệ sinh toàn bệnh viện, khử trùng tất cả các bề mặt. Để đón tiếp bệnh nhân an toàn, Bệnh viện sẽ tổ chức phần luồng bệnh nhân theo quy định, bệnh nhân ngoại trú, cấp cứu đều có lối đi riêng. Hiện, trong Bệnh viện C có tổng cộng 1.018 người. Trong đó, có 365 nhân viên và đã được xét nghiệm lần 2, đều cho kết quả âm tính. Bệnh viện C sẽ sử dụng các cán bộ y tế hiện đang ở trong bệnh viện và đã được cách ly 14 ngày để khám và điều trị cho bệnh nhân sau khi gỡ phong tỏa. Ảnh: Giang Thanh

Bệnh viện C Đà Nẵng gỡ phong tỏa. Clip: Giang Thanh

GIANG THANH

Nguồn: Theo Tiền phong