Kinh nghiệm du lịch Huế ngày Tết Nguyên Đán 2023

Dịp Tết đến, Xuân về là khoảng thời gian thích hợp để du khách có thể thực hiện một chuyến du lịch đầu xuân để khám phá thành phố Huế kết hợp nghỉ dưỡng sau một năm làm việc và học tập. Du lịch Huế dịp Tết bạn sẽ được đón năm mới theo một phong cách riêng, độc đáo tại mảnh đất cố đô. Dưới đây, Hahalolo sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm du lịch Tết và khám phá những địa danh, hoạt động tưng bừng hấp dẫn tại Huế trong chuyến du xuân sắp tới của bạn

Du lịch huế tết nguyên đán (ảnh: Hue, truly Vietnam)
Du lịch huế tết nguyên đán (ảnh: Hue, truly Vietnam)

Thời tiết Tết Nguyên Đán ở Huế

Tết Nguyên Đán năm nay rơi vào cuối tháng 1 Dương Lịch, đây là thời khắc chuyển mùa của Huế, khi cái lạnh tan dần và bắt đầu xuất hiện những ngày nắng ấm. Lúc này, thời tiết khá là đẹp, khí hậu dịu mát, đôi khi hơi se lạnh rất thích hợp để đi dạo, tuy nhiên vì vẫn đang còn trong mùa mưa, nên cũng sẽ có những cơn mưa ngâu bất chợt đấy nhé. Nhiệt độ trung bình vào khoảng thời gian này từ 20 độ C đến 25 độ C.

%Hahalolo tin tức%
THỜI TIẾT HUẾ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤM ÁP HƠN (ẢNH: CATTOUR.VN)

Khám phá chợ hoa Tết sau ngày 23 tháng Chạp

Ở Huế sau ngày 23 tháng Chạp, người dân ở quanh vùng tấp nập chở hoa bày bán dọc bờ bắc sông Hương, trung tâm văn hóa trung tâm tỉnh, công viên Nghinh Lương Đình, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Với các loại hoa cúc Bãi Dâu, thược dược Phú Thượng, hoa huệ Nguyệt Biều, hoa mai Dương Xuân…

%Hahalolo tin tức%
Chợ hoa Tết bên đường Trần Hưng Đạo (ẢNH: CAND.COM.VN)

Tại chợ hoa Tết này, ngoài các loại cúc, quất cảnh, nhiều chủ vườn còn trưng bày bán hoàng mai xứ Huế với giá từ vài triệu/chậu cây đến vài trăm triệu/ chậu cây. Các loại ly Đà Lạt, đào Nhật Tân, quất Hội An, phong lan xứ Huế,… cũng được bày bán mọi nơi.

Đi chợ Huế ngày 30 Tết

Vào ngày 30 Tết, các gia đình ở Huế đều chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên ngày cuối năm, sắm sửa thực phẩm, bánh mứt cho mấy ngày Tết. Cũng chính vì vậy, lượng người đi mua sắm Tết tại các chợ đầu mối trên địa bàn TP. Huế như chợ Đông Ba, các khu chợ nhỏ ở ngoại ô Huế cũng tăng gấp hai, gấp ba ngày thường.

%Hahalolo tin tức%
trải nghiệm đi chợ tết huế ngày 30 (ảnh: huesmilitravel)

Nếu có dịp đến với du lịch Huế vào ngày Tết, du khách nên thử cảm giác đi chợ Huế ngày 30 để cảm nhận được những nét đẹp đặc trưng của văn hóa Tết ở xứ Huế qua các vật phẩm chỉ xuất hiện vào dịp Tết như: Hoa giấy Thanh Tiên, tranh thờ làng Sình, bánh tét làng Chuồn…

Bắn pháo hoa đêm Giao Thừa (30 Tết)

 Bắn pháo hoa đêm Giao Thừa cũng là một trải nghiệm thú vị trong chuyến đi của bạn. Vào đúng 0 giờ, 0 phút, 0 giây đêm 30 Tết, pháo hoa sẽ rực sáng trên bầu trời Đại Nội, tạo nên một cảnh sắc vô cùng tráng lệ. Bạn có thể hòa mình vào dòng người dân xứ Huế để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những màn pháo hoa và có những kỉ niệm đáng nhớ nhất.

%Hahalolo tin tức%
Pháo hoa tết đêm 30 tại đại Nội (ảnh: internet)

Đi chùa lễ phật ngày mùng 1 Tết

Có thể nói lên chùa lễ phật vào ngày mùng 1 là một nét đẹp văn hóa tâm linh của du lịch Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh việc dâng hương, lễ phật cầu mong những điều may năm, đến chùa du khách còn được dịp ngắm nhìn những lộc non xanh mơn mởn, cảnh chùa thanh tịnh linh thiêng.

%Hahalolo tin tức%
chùa thiên mụ huế (ảnh: internet)

Bạn có thể ghé thăm chùa Thiên Mụ để thưởng ngoạn vẻ đẹp cổ kính hơn 400 năm, tận hưởng không khí trong lành của dòng sông Hương và lắng nghe những câu chuyện về truyền thuyết của chùa. Ngoài ra, chùa Từ Hiếu, chùa Diệu Đế, chùa Từ Đàm, chùa Huyền Không Sơn Thượng,… cũng là những ngôi chùa nổi tiếng ở Huế. Đến chùa dịp Tết, bạn còn được hái lộc hay xin xăm, xin chữ đầu năm.

Đi chợ quê ngày Tết tại cầu ngói Thanh Toàn

Cầu ngói Thanh Toàn là cây cầu có kết cấu đặc biệt từ cổ xưa. Cây cầu nằm tại địa phận làng Thanh Thủy Chánh, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 8km. Tuy đã trải qua bao thăng trầm của thời gian, cây cầu vẫn giữ được những nét đặc trưng một thời. Đặc biệt hơn, nếu du lịch Huế dịp Tết, khách du lịch sẽ được tham gia phiên ” chợ quê ngày hội “.

%Hahalolo tin tức%
chợ quê ngày tết tại cầu ngói thanh toàn (ảnh: internet)

Phiên chợ quê này phong phú với những hoạt động mua bán, trưng bày và giới thiệu những mặt hàng nông sản, thủ công mĩ nghệ, sành sứ,… Tới phiên chợ quê, bạn còn có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống của Huế, rất độc đáo. Một số món có thể kể đến như: các loại chè, bánh, bánh canh, bún bò,… Các món ăn được bày bán ở những chòi tranh trông rất mộc mạc.

Khám phá lễ hội Đu Tiên ở Gia Viên

Lễ hội Đu Tiên thôn Gia Viên, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền diễn ra vào mồng 4 Tết hằng năm là một hoạt động lễ hội văn hoá truyền thống nổi bật ở Huế. Đây trở thành lễ hội truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán, là cơ hội để dân làng quây quần cùng nhau đón năm mới, tham gia trò chơi rèn luyện sức khỏe, cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu.

%Hahalolo tin tức%
Các cặp đôi cùng nhau chơi đánh đu tại lễ hội Đu Tiên, những tà áo bay phấp phới rất đẹp mắt (ảnh: mia.vn)

Ngoài làng Gia Viên, lễ hội đu tiên vẫn được lưu giữ và tái hiện nhiều ở làng khác ở Thừa Thiên Huế như Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), Điền Hòa (huyện Phong Điền)… trong những ngày Tết cổ truyền; với rất nhiều loại cây đu và lối chơi đu khác nhau.

Khám phá lễ hội Hạ Nêu

Vào ngày mồng 7 Tết âm lịch hàng năm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức lễ hạ cây Nêu, khai ấn tân niên, tặng chữ chúc xuân tại Thế Miếu và điện Long An, trong khu vực Đại Nội.

Lễ hạ niêu được tiến hành với các lễ cúng nêu, cử đại nhạc, tiểu nhạc, chuông trống và hạ cây nêu.Cùng lúc đó, các ấn vàng và lễ phẩm treo ở ngọn nêu được lấy xuống để khai ấn Cung chúc Tân xuân, tặng thư pháp có đóng ấn triện mừng năm mới với ý nghĩa cầu chúc tốt lành cho du khách tham quan các di tích Huế trong ngày đặc biệt này.

%Hahalolo tin tức%
lễ hội hạ nêu ở điện long an, kinh thành huế (ảnh: internet)

Trải nghiệm lễ hội vật làng Sình – đặc trưng mỗi dịp Tết ở Huế

Được tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm, Lễ hội đấu Vật làng Sình tại khu vực đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình), xã Phú Mậu, huyện Phú Vang là một hoạt động văn hoá truyền thống, giàu tinh thần thượng võ của người dân xứ Huế vào mỗi dịp Tết.

%Hahalolo tin tức%
lễ hội vật làng sình (ảnh: internet)

Nét đặc trưng của hội Vật làng Sình là bất kỳ khán giả nào cũng có thể đăng ký tham gia. Lệ làng quy định, các đô vật dự đấu không nhất thiết phải là người địa phương mà bất kỳ khán giả nào cũng có thể được lên sới đấu vật. Về phần thưởng, ngoài giải Cạn dành cho chức vô địch, làng còn trao thưởng cho tất cả những đô vật tham gia tranh tài.

>> Xem thêm: Top 10 địa điểm du lịch hấp dẫn dịp Tết Dương Lịch 2023

Mãn nhãn và thú vị với lễ hội đền Huyền Trân

Lễ hội đền Huyền Trân công chúa được tổ chức hàng năm vào ngày mồng 9 tháng 1 Âm lịch, tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, phường An Tây, thành phố Huế. Đây là một hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người dân xứ Huế nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã có công trong việc mở mang bờ cõi.

%Hahalolo tin tức%
lễ hội đền huyền trân (ảnh: internet)

Tại buổi lễ, sau khi các nghi lễ được tiến hành là chương trình nghệ thuật sử thi đặc sắc nói về Công chúa Huyền Trân. Ngoài ra lễ hội còn diễn ra thêm nhiều những hoạt động đặc sắc khác như trưng bày triển lãm, giới thiệu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở Huế, tổ chức các trò chơi dân gian như hát bài chòi, đấu vật…

Tham gia vào lễ hội Cầu Ngư

Lễ hội Cầu Ngư là lễ hội của nhân dân làng Thai Dương Hạ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một lễ hội có từ hơn 500 năm với mục đích tưởng nhớ vị Thành hoàng cùng các tiên nhân lập làng, cầu cho mưa thuận gió hòa và các trai bạn, ngư dân của làng ra khơi gặp nhiều may mắn.

%Hahalolo tin tức%
Lễ hội cầu ngư huế (ảnh: internet)

Lễ hội Cầu Ngư được tổ chức long trọng ba năm một lần tại làng Thai Dương Hạ (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và Thai Dương (Thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vào các ngày 9 – 10 và 11 – 12 tháng Giêng các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

Thưởng thức ẩm thực ngày Tết xứ Huế

Một kinh nghiệm du lịch Huế ngày Tết bạn cần lưu ý đó là, những khách sạn và nhà hàng ở Huế đều có một hệ thống ẩm thực chay – mặn để du khách lựa chọn. Những nhà hàng ở Huế luôn mở cửa phục vụ thực khách xuyên Tết Với những món ăn vô cùng dân dã, cách chế biến cũng rất mộc mạc, mang đậm chất cố đô nên du khách có thể cảm nhận được một cái Tết vô cùng đầm ấm, hệt như đang ở nhà. 

%Hahalolo tin tức%
những món ăn ngày tết (ảnh: internet)

Trong đó, mặn có bánh tét làng Chuồn, dưa món, giò heo, nem chả, hành muối, kiệu chua… Ngọt thì có các loại mứt bánh như: Mứt khoai lang, mứt bí đao, mứt hạt sen, mứt dừa, mứt xoài, bánh dẻo, bánh in, chè xanh đánh, chè đông sương…

Bên trên là một vài kinh nghiệm du lịch Huế những ngày Tết Nguyên Đán, hi vọng đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị dành cho bạn và gia đình trong dịp Tết năm nay.

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY

Hahalolo Team (Tổng Hợp)