Du Lịch Huế: Trên 1,6 triệu lượt khách trong 11 tháng đầu năm 2020

Theo thông tin từ Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, lượng khách du lịch đến Huế tháng 11/2020 ước đạt 75.104 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 2.275 lượt.

Kinh thành Huế
Kinh thành Huế

Cố đô Huế là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam hàng năm thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Trong đó, kinh thành Huế – một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới.

Đây là một trong những công trình đặc sắc có giá trị cả về văn hóa và kiến trúc tạo nên một tổng thể kiến trúc cảnh quan tuyệt vời, xứng đáng trở thành một công trình kiến trúc vàng son của triều đại nhà Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.

Trong thời gian qua, nhiều du khách đến Huế đều đánh giá, Huế là điểm đến rất an toàn dù dịch bệnh đang là nỗi lo của nhiều người. Do đó, Huế không nên bỏ qua cơ hội này để quảng bá hơn nữa, “ghi điểm” trong mắt du khách.

Tính chung cho 11 tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách đến Huế đạt 1.603.456 lượt, đạt 35,7% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó khách quốc tế đạt 556.377 lượt, đạt 28,6% so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời, trong tổng số khách du lịch đến Huế 11 tháng đầu năm 2020, số khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 947.315 lượt, bằng 35,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu thống kê, tổng thu từ du lịch tháng 11/2020 của ngành Du lịch Thừa Thiên Huế đạt 133.845 triệu đồng, bằng 12,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 11 tháng đầu năm, tổng thu đạt 3.703.499 triệu đồng; tương ứng 32,57% so với cùng kỳ 11 tháng đầu năm 2019.

Hahalolo Tổng hợp