Du lịch Quảng Ninh mùa cỏ cháy cuối năm 2022

Những ngày cuối năm, Quảng Ninh lại trở thành cái tên đình đám trên bản đồ du lịch nước nhà bởi sự xuất hiện của cỏ cháy. Mùa cỏ cháy Quảng Ninh có gì đẹp mà hấp dẫn và xao xuyến khách du lịch, đặc biệt là những bạn trẻ đam mê khám phá đến vậy?

Mùa cỏ cháy quảng ninh
Mùa cỏ cháy quảng ninh (ẢNH:  ta.thanhdung)

Quảng Ninh vẫn được biết đến với Vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên thế giới, đảo Cô Tô xanh biếc một màu… Nhưng đến hiện tại, đất mỏ không chỉ có vậy. Rất nhiều địa điểm thú vị, hoang sơ đang ngày càng được khám phá, thôi thúc những đôi chân ham đi. Mùa cỏ cháy Quảng Ninh đang trở thành điểm check in cực đình đám vào những tháng cuối năm. 

Mùa cỏ cháy Quảng Ninh bắt đầu khi nào?

Sở dĩ gọi là cỏ cháy bởi khi vào mùa cánh đồng cỏ rộng lớn nơi đây từ màu xanh mơn mởn chuyển sang sắc nâu vàng úa, tựa như cỏ cháy khiến khung cảnh trở nên hoang sơ, nhưng không kém phần lãng mạn, thu hút khách du lịch Quảng Ninh. 

Khung cảnh mùa cỏ cháy quảng ninh không kém phần lãng mạn (ảnh: linh_leona_ita)
Khung cảnh mùa cỏ cháy quảng ninh không kém phần lãng mạn (ảnh: linh_leona_ita)

Mùa cỏ cháy ở Quảng Ninh thường bắt đầu khi trời đã vào thu kéo dài tới đầu năm sau, có nơi xuất hiện từ tháng 10 nhưng đẹp nhất là từ tháng 11 tới tháng 1 năm sau. Nếu muốn ghé thăm Quảng Ninh vào dịp cuối năm, mùa cỏ cháy hứa hẹn sẽ không khiến bạn thất vọng.

Hướng dẫn tới Quảng Ninh check in mùa cỏ cháy

Do đã phát triển du lịch nên việc di chuyển tới Quảng Ninh rất thuận tiện và dễ dàng theo cả đường bộ lẫn đường hàng không. Với khách du lịch Quảng Ninh từ TP. Hồ Chí Minh hoặc các địa phương lân cận, bạn có thể tới Quảng Ninh bằng máy bay, hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. 

CHECK IN MÙA CỎ CHÁY QUẢNG NINH (ẢNH: __bemine_lily)
CHECK IN MÙA CỎ CHÁY QUẢNG NINH (ẢNH: __bemine_lily)

Tuy nhiên, các chuyến bay tới đây còn hạn chế, không có nhiều sự lựa chọn. Thời gian bay là hơn 2 giờ đồng hồ, với giá vé từ 760.000 đồng/người/chuyến tùy thời điểm. Sân bay cách trung tâm thành phố Hạ Long khá xa, khoảng 50km, du khách có thể di chuyển bằng xe bus hoặc xe taxi để về thành phố khám phá các điểm du lịch và cánh đồng cỏ cháy. 

Mùa cỏ cháy Quảng Ninh đẹp mê hồn.(ảnh: ĐỚI AN)
Mùa cỏ cháy Quảng Ninh đẹp mê hồn.(ảnh: ĐỚI AN)

Một gợi ý khác là bạn có thể tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau đó di chuyển bằng xe khách, xe limousine để chiêm ngưỡng mùa cỏ cháy Quảng Ninh. Giá vé xe limousine về Quảng Ninh dao động từ 200.000 – 400.000 đồng tùy xe, ghế ngồi và điểm xuống.

Địa điểm chụp ảnh mùa cỏ cháy Quảng Ninh

Mùa cỏ cháy Quảng Ninh gây ấn tượng với du khách bởi sự hoang sơ, bình yên như trong những bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Có lẽ bởi vẻ đẹp độc lạ này đã giúp du lịch Quảng Ninh ngày càng hấp dẫn và thêm phần mới mẻ hơn. Để check in mùa cỏ cháy, du khách có thể ghé thăm những địa điểm dưới đây. 

Đồi Phượng Hoàng

Đồi cỏ cháy khiến du khách phương xa liên tưởng đến viễn cảnh hoang sơ, một chút gì đó điêu tàn trong khi đó, cái tên Phượng Hoàng lại tựa một truyền thuyết lãng mạn, được lưu truyền từ xa xưa. Chính sự đối lập này đã tạo nên một điểm nhấn thú vị khi người ta nói về mùa cỏ cháy ở đất mỏ. 

Đồi cỏ cháy khiến du khách phương xa liên tưởng đến viễn cảnh hoang sơ, điêu tàn (ảnh: LIUUULIUU)
Đồi cỏ cháy khiến du khách phương xa liên tưởng đến viễn cảnh hoang sơ, điêu tàn (ảnh: LIUUULIUU)

Đồi Phượng Hoàng (đỉnh Phượng Hoàng), hay còn có tên là núi Ba Tầng, thuộc phường Bắc Sơn, địa phận TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nơi này cách TP. Hạ Long khoảng 40km và Hà Nội khoảng 135km. 

Đồi phượng hoàng mùa cỏ chảy (ẢNH: banamato.jpg)
Đồi phượng hoàng mùa cỏ chảy (ẢNH: banamato.jpg)

Con đường dẫn tới đồi cỏ cháy Phượng Hoàng từ trung tâm TP. Uông Bí không quá xa nhưng lại tương đối khó nhằn bởi chưa có biển chỉ dẫn, nhiều đoạn đường còn đang làm dang dở, gồ ghề và khá xóc. Do còn hoang sơ nên từ chân núi chỉ có duy nhất một con đường để lên đỉnh núi, đường nhỏ và khó đi. 

cÙNG ĐÁM BẠN CHECK IN MÙA CỎ CHÁY Ở ĐỒI PHƯỢNG hoàng (ảnh:  Trang.kyo)
cÙNG ĐÁM BẠN CHECK IN MÙA CỎ CHÁY Ở ĐỒI PHƯỢNG hoàng (ảnh: Trang.kyo)

Nếu đi oto và có tay lái cứng, du khách có thể phóng thẳng thẳng lên đồi để chiêm ngưỡng mùa cỏ cháy Quảng Ninh, còn lại có thể chọn đi xe ôm hoặc đi bộ tầm 30 phút. Cách này thích hợp cho những ai có nhiều thời gian và thích hình thức trekking bởi bạn vừa có thể ngắm cảnh vật xung quanh vừa rèn luyện sức khỏe. 

Đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ cháy. (Ảnh: C.Thanh Dương)
Đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ cháy. (Ảnh: C.Thanh Dương)

Khác xa với sự ồn ào của phố xá, đồi cỏ cháy Phượng Hoàng cao 500m với không gian bao la khiến du khách không khỏi chóng ngợp. Dường như mọi vất vả, mệt mỏi của chặng đường trước đó đều tan biến. Do nơi đây vẫn chưa phát triển du lịch nên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, chẳng khác nào một “nàng thơ” giữa cảnh núi non hùng vĩ.  

Đồi Phượng Hoàng cao, đầy gió, bạt ngàn là cỏ dại. Cuối năm, những làn gió hanh làm cỏ nơi này khô lại, chuyển sắc, đẹp đến nao lòng. Không gian rộng lớn, sắc vàng đượm buồn, thả hồn mình theo gió khiến bạn cảm thấy mình chẳng khác nào như một du mục độc hành trong thảo nguyên mênh mông. 

Đồi phượng hoàng như thảo nguyên mênh mông (ảnh: banamato.jpg)
Đồi phượng hoàng như thảo nguyên mênh mông (ảnh: banamato.jpg)

Đứng trên đồi, những cơn gió đưa không khí trong lành luôn qua mái tóc, bình yên đến lạ. Đứng ở bất kỳ đâu trên đồi cỏ cháy Phượng Hoàng này, du khách cũng đều cảm nhận được sự hùng vĩ mà không kém phần thơ mộng của thiên nhiên ngay trước mắt. Điểm nhấn trên đồi cỏ cháy Phượng Hoàng là những cây thông xanh ngắt, tô điểm cho bức tranh phong cảnh thêm lung linh, chẳng kém gì Đà Lạt hay Tây Bắc. Đặc biệt là những cây thông ở ngọn đồi này lại rất thấp, có thể với tay đến. 

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhìn từ đỉnh Phượng Hoàng. (Ảnh: Giang Nguyen Vu Hoang)
Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhìn từ đỉnh Phượng Hoàng. (Ảnh: Giang Nguyen Vu Hoang)

Ngoài ngắm cảnh, nghỉ ngơi thoải mái, mùa cỏ cháy Quảng Ninh trên đồi Phượng Hoàng này hứa hẹn là background tuyệt vời để chụp ảnh. Xung quanh toàn là cỏ cháy, xa xa lại có những dãy núi trập trùng, lác đác vài cây thông lùn… chẳng cần tạo dáng cầu kỳ du khách cũng có ngay hàng trăm bức ảnh đẹp mỹ miều. 

>>> Xem thêm: Chinh phục núi Phượng Hoàng Quảng Ninh – ‘Xứ sở mộng mơ’ của những ai ưa trải nghiệm khám phá

Đỉnh Bình Hương

Đỉnh Bình Hương cũng là một địa điểm cho bạn chiêm ngưỡng mùa cỏ cháy tuyệt đẹp. Dãy núi Bình Hương tọa lạc tại phường Vàng Danh, cũng thuộc địa phận TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Bình Hương đắm say lòng người mùa cỏ cháy. (Ảnh: PSY Travel)
Bình Hương đắm say lòng người mùa cỏ cháy. (Ảnh: PSY Travel)

Bình Hương chỉ mới được biết đến gần đây và đã trở thành viên ngọc tiềm năng cho du lịch xứ này. Nơi này mùa nào cũng đẹp, cũng mang đến một cảm nhận rất riêng. Trong đó, mùa thu vẫn là thời điểm Bình Hương làm xao xuyến lòng người nhất. Khi thu đến, khoảng tháng 9 và tháng 10, Bình Hương chào đón mùa cỏ cháy đẹp nao lòng, thu hút không biết bao nhiêu lượt du khách tới thưởng thức và chụp ảnh. 

Tới Bình Hương vào mùa thu là đẹp nhất. Ảnh: Tra My Nguyen
Tới Bình Hương vào mùa thu là đẹp nhất. Ảnh: Tra My Nguyen

Từ trung tâm TP. Uông Bí, khách du lịch có thể di chuyển bằng xe máy để tới đây. Sau đó, bạn lựa chọn một trong hai cách để lên đỉnh núi, đó là đi xe máy hoặc leo bộ cho quãng đường 4-5km. Trong đó, đi xe máy chỉ mất khoảng 20 phút, phù hợp với các tay lái cứng vì đường khá dốc. Việc đi bộ sẽ mất thời gian hơn nhưng lại mang đến trải nghiệm thú vị và độc đáo. Tuy theo sở thích và nhu cầu, du khách có thể chọn hình thức di chuyển phù hợp để lên đỉnh núi chiêm ngưỡng mùa cỏ cháy Quảng Ninh. 

Khác xa chốn thành thị nhộn nhịp, nơi đây bình dị và hoang sơ. (Ảnh: Anh Xê)
Khác xa chốn thành thị nhộn nhịp, nơi đây bình dị và hoang sơ. (Ảnh: Anh Xê)

Giá vé thăm quan đỉnh Bình Hương là 50.000 đồng/người lớn (bao gồm cả phí gửi xe và dọn rác), 20.000 đồng/trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Đối với học sinh, sinh viên, giá vé là 30.000 đồng/ người. 

Như lạc bước trong thảo nguyên vô tận trên đỉnh Bình Hương (ẢNH: _6.11.hp)
Như lạc bước trong thảo nguyên vô tận trên đỉnh Bình Hương (ẢNH: _6.11.hp)

Trên đỉnh Bình Hương, vẻ đẹp của thiên nhiên, của núi rừng được thu gọn lại trong tầm mắt. Màu vàng cháy của cỏ không giống như màu vàng của lúa chín, mang chút gì đó phong trần, bụi băm, hoang tàn nhưng vẫn bình yên. Len lỏi giữa thảo nguyên cỏ là những con đường mòn nhỏ xíu, kéo dài từ chân lên đỉnh núi, từ đỉnh này sang đỉnh kia… mềm mại và uyển chuyển. Phóng tấm nhìn xa xa, không gian mênh mông khiến bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé, một chút cô đơn nhưng thanh bình, đủ thứ lo toan về công việc, học tập, cuộc sống cũng từ đó mà tan biến. 

Đến Bình Hương cắm trại dịp cuối tuần thì còn gì tuyệt vời bằng.( Ảnh: Vinpearl)
Đến Bình Hương cắm trại dịp cuối tuần thì còn gì tuyệt vời bằng.( Ảnh: Vinpearl)

Có thể nói, đỉnh Bình Hương vào mùa cỏ cháy đẹp chẳng kém gì Đà Lạt, xứng đáng trở thành nơi thư giãn dịp cuối tuần cho du khách, đặc biệt là những ai yêu vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ của thiên nhiên. Tới Bình Hương, du khách có thể thuê lều để cắm trại với giá là 250.000 – 700.000 đồng/ngày. Trong túp lều nhỏ, vừa được thưởng thức món ăn ngon lành vừa được hòa mình vào thiên nhiên thì còn gì bằng. 

Khung cảnhnhư chốn cổ tích trên đồi Bình Hương. (Ảnh:olwen.studio)
Khung cảnhnhư chốn cổ tích trên đồi Bình Hương. (Ảnh:olwen.studio)

Một điều hấp dẫn khác là xung quanh đồi Bình Hương còn nhiều điểm thăm quan, check in cực chill như Hồ Yên Trung, Thung lũng hoa Yên Tử… tha hồ để bạn khám phá. 

Lưu ý khi chụp ảnh mùa cỏ cháy

Thời gian lý tưởng nhất để thăm quan và chụp ảnh là lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Để bắt được khoảnh khắc đẹp nhất, du khách nên khởi hành từ sớm, buổi sáng tầm 5h và buổi chiều tầm 15-16h. 

Khung cảnh thiên nhiên vào mùa cỏ cháy rất đẹp nhưng khu vực đỉnh Bình Hương hay Phượng Hoàng chưa thực sự phát triển du lịch, nên tốt nhất, du khách cần chuẩn bị trước khi lên núi như nước uống, hoa quả, đồ ăn.

Thời điểm để check in đẹp nhất trên đồi cỏ cháy là vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn. (Ảnh: thuonghieusanpham)
Thời điểm để check in đẹp nhất trên đồi cỏ cháy là vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn. (Ảnh: thuonghieusanpham)

Để đảm bảo an toàn bởi con đường lên đỉnh núi khá gồ ghề, theo kinh nghiệm đi Quảng Ninh, khách du lịch cần xem dự báo thời tiết trước, chỉ khởi hành khi trời không mưa, tốt nhất là quang mây vì có thể ngắm cảnh đẹp và xa hơn. Bạn chú ý không đi lên cỏ vì dễ trơn trượt. 

Nếu tay lái không vững và không có kinh nghiệm trekking, du khách nên chọn thuê xe ôm để lên đỉnh núi. Nếu chọn tự đi xe máy, bạn nên chọn xe số thay vì xe ga, kiểm tra phanh kỹ lưỡng trước khi đi. 

Nếu có dự định đến thăm Quảng Ninh vào dịp cuối năm này thì đừng bỏ lỡ mùa cỏ cháy nhé, chắc chắn sẽ đem lại cho bạn cảm giác hứng khởi và đầy mới lạ.

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY

Nguồn: Báo Thể Thao Việt Nam