Ghé thăm những góc phố đậm chất Hàn Quốc giữa lòng thủ đô

Những ngày gần đây, trên nhiều hội nhóm dành cho những tín đồ mê du lịch chia sẻ rầm rộ những góc “sống ảo” đậm chất Hàn Quốc ngay giữa lòng Hà Nội. Chẳng cần đi đâu xa, bạn vẫn có thể thà hồ chụp ảnh đẹp lung linh như đang ở xứ sở kim chi. Ngay bây giờ, Hahalolo sẽ bật mí cho bạn top 4 địa điểm check-in đang “làm mưa làm gió” tại thủ đô nhé, đừng quên lưu lại để khám phá từng địa điểm.

%Hahalolo tin tức%
@_QUYNDANG

1. Khu tổ hợp Block D6 Trung Tự

Sau những lần đi du lịch ở Hàn Quốc, chủ nhân của khu Block D6 đã quyết định xây dựng khu tổ hợp  mang nhiều nét văn hóa, không gian đặc trưng của xứ sở kim chi, bắt đầu từ 1 cửa hàng quần áo xinh xắn trong khu tập thể cũ.

%Hahalolo tin tức%
@A.ANHTHUU

Đến nay, nơi đây đã trở thành địa điểm check-in có 1-0-2 tại Hà Nội theo phong cách Hàn Quốc, khiến ai đã đến đây một lần lại muốn trở lại thêm lần nữa. Minh chứng rõ nhất về độ hot của khu tổ hợp Block D6 này chính là việc ngày càng xuất hiện thêm nhiều các loại hình kinh doanh, đặc biệt là cafe, tiệm bánh và đồ ăn.

%Hahalolo tin tức%
@CHERRRR_B

Ngoài ra, những concept mới lạ, tự nhiên và xinh đẹp đã giúp Block D6 ghi trong mắt giới trẻ, bạn có thể có 1000 bức ảnh độc đáo khác nhau khi đến với D6. Bởi vì ở đây, góc nào cũng có thể sống ảo được đấy, nơi đây còn được so sánh với ngõ trong phố mua sắm Hannam của Hàn Quốc hay Aoyama tại Tokyo. Không riêng giới trẻ Hà Nội mà cả những người lớn tuổi cũng yêu thích sự hài hòa và gọn gàng xinh đẹp của nơi này.

%Hahalolo tin tức%
@KIMTRINH_

Bạn nghĩ xem một khu vực mà vừa có thể mua sắm, ăn uống và dạo chơi, chụp hình phủ phê thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không. Tại Block D6 tất cả những hoạt động vui chơi, giải trí của bạn đều được đáp ứng một cách tốt nhất. Bạn có thể tiết kiệm thời gian di chuyển giữa các địa điểm khi có hẹn mua sắm, cafe cùng bạn bè.

Cảm giác bước từ bên ngoài vào để dạo chơi khuôn viên D6 cũng cho bạn sự thư giãn tuyệt vời rồi. Mọi thứ ở đây trong trẻo, thoáng mát vô cùng tự nhiên.

Địa chỉ: D6 Tập thể Trung Tự, ngõ 4b Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

2. Phố sách 19/12

Phố sách 19/12 là phố sách đầu tiên ở Hà Nội, địa điểm tập trung rất nhiều gian hàng của các nhà xuất bản cũng như những công ty sách có tên tuổi trong cả nước. Không chỉ hấp dẫn với bạt ngàn đầu sách hot, phố sách 19/12 cũng là địa điểm check-in độc đáo mới lạ được các bạn trẻ Hà Nội thích thú.

%Hahalolo tin tức%
@NHIITUYET_

Không gian phố sách được thiết kế và được xây dựng hài hòa với khung cảnh, cảnh quan, kiến trúc ở xung quanh nơi đây. Phố sách 19/12 tuy chỉ dài có 200m nhưng lại vô cùng rộng rãi và thoáng mát với 16 các gian hàng của nhiều nhà sách và NXB tên tuổi như Kim Đồng, Nhã Nam, Thái Hà book… mang tính thẩm mĩ cao, hiện đại và văn minh. Đặc biệt hơn ở đây còn có những giải pháp tối ưu tiếp cận với người bị khuyết tật, trẻ em và cả người lớn tuổi.

%Hahalolo tin tức%
@THUHANGUYEN

Phố sách 19/12 còn là một địa điểm check-in “sống ảo” hấp dẫn với không gian yên tĩnh cùng cách bố trì hài hòa phố sách ngay lập tức trở thành địa điểm sống ảo lý tưởng dành cho giới trẻ. Với tông màu nâu lam chủ đạo, đến đây bạn sẽ cảm nhận được cảm giác thư thái thoải mái, dễ chịu và dạo bước trên con đường đá sạch sẽ, thoáng rộng không có sự bon chen, ùn tắc của đô thị.

Địa chỉ: Phố 19 Tháng 12, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. “Con đường tình yêu” Đại học Sư phạm Hà Nội

Không chỉ được biết đến với vẻ đẹp cổ kính, không gian thoáng đãng, trong lành mà trường Đại học Sư phạm Hà Nội còn được nhiều bạn trẻ lựa chọn là địa điểm check-in hấp dẫn vì có nhiều góc “sống ảo” lung linh.

%Hahalolo tin tức%
@_NGTHUTRANG_

Là một trong những ngôi trường lâu năm, ĐH Sư phạm Hà Nội có diện tích khá lớn dù nằm giữa Thủ đô cùng khuôn viên trường nhiều cây cối và bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Song có lẽ, điều tạo nên thương hiệu cho ĐH Sư phạm chính là con đường tình yêu dài 100m dẫn đến thư viện với hai hàng cây lộc vừng chuyển màu lá mỗi khi tiết trời thay đổi.

%Hahalolo tin tức%
@NMT.BEATYY
%Hahalolo tin tức%
@BIGCHEESEHERE

Con đường tình yêu là cái tên thân thương, trìu mến mà sinh viên Sư phạm gọi để chỉ một nơi góp phần viết nên những câu chuyện tình cảm học trò trong sáng, lãng mạn, đầy mơ mộng. Vào sáng sớm hoặc những buổi chiều, chỉ cần ra con đường này, ngắm những chiếc lá vàng úa đang rơi rụng, bạn sẽ có cảm giác mình đang sống trong một bộ phim Hàn Quốc nào đó.

%Hahalolo tin tức%
@KLEINESHAUS.717

Mỗi lần bước chân qua con đường này, chỉ cần bước chầm chậm, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc cũng đủ làm cho lòng người bình yên đến lạ. Và nếu như cuối tuần rảnh rang hẹn hò bạn bè, người thương đến dưới tán cây đổ lá vàng mà ngắm cảnh, tâm sự thì còn gì tuyệt bằng. Hãy đến “con đường tình yêu” ngay để cảm nhận nhé.

Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Phố bích họa Phùng Hưng

Được hoàn thiện vào năm 2018, những bức tranh trên mười chín vòm cầu đường sắt phố Phùng Hưng, được tạo nên từ nét vẽ của các họa sĩ đến từ Việt Nam và cả nước bạn Hàn Quốc, đã nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều du khách thích thú ghé thăm.

%Hahalolo tin tức%
@MIA.NG18

Các bức tranh trên mười chín vòm cầu tái hiện lại được một phần cuộc sống đã qua của một Hà Nội xưa. Du khách khi ghé tham quan phố bích họa Phùng Hưng có thể ngắm nhìn hình ảnh Bách hóa Tổng hợp, những người phụ nữ gánh hàng hoa, tàu điện leng keng, món quà ngày Tết… trên vòm cầu. Đó là những nét đẹp của thủ đô đã lùi xa vào dĩ vãng.

%Hahalolo tin tức%
@AMARYLISBELLE

Chỉ với chiều dài con phố hơn 200m, phố bích họa Phùng Hưng được coi là địa điểm giao lưu văn hóa, kết nối với không gian chợ Đồng Xuân, phố Hàng Mã, Hàng Lược. Có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí, các trò chơi dân gian, văn nghệ truyền thống được tổ chức tại nơi đây. Phố bích họa Phùng Hưng cũng là nơi kết nối lịch sử và ký ức của Hà Nội, với nghệ thuật đương đại trong không gian dành cho cộng đồng.

%Hahalolo tin tức%
@IAMNGUYETDO_

Vào cuối tuần, các em nhỏ có thể cùng gia đình đến nơi đây để chơi các trò chơi dân gian. Các cụ già thì đến ngắm tranh, và hoài niệm về những ngày xưa ấy. Còn các bạn trẻ rủ nhau chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ. Ngoài ra, nơi đây cũng có bày những bàn uống trà và một số loại bánh kẹo truyền thống như: bánh xu xê, kẹo lạc… cho khách du lịch Hà Nội đến nghỉ chân và chụp ảnh.

Địa chỉ: 27b Phùng Hưng, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

%Hahalolo tin tức%
@HELLO.ITZ_MAIII

Trên đây là những địa chỉ check in đậm chất Hàn Quốc đang gây “sốt” tại thủ đô, Hahalolo hy vọng bạn đã kịp lưu lại những địa điểm thú vị cho chuyến hành trình đến Hà Nội trong thời gian sắp tới. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của Hahalolo, chúc bạn và gia đình sẽ có những một chuyến đi du lịch thú vị và tuyệt vời ở thủ đô xinh đẹp nhé.

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Hahalolo Tổng hợp