Hoa hậu Indonesia mặc áo dài xem ca nhạc

Pricilia Carla Yules – Hoa hậu Indonesia 2020 – mặc áo dài, đội nón lá dự chương trình âm nhạc “Xin chào SEA Games”, tối 26/4.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Pricilia Carla Yules mặc áo dài họa tiết bản đồ Việt Nam do nhà thiết kế Bảo Bảo thực hiện. Cô đội nón lá, trang điểm nhẹ, để tóc xõa.

%Hahalolo tin tức%
Hoa hậu Pricilia Carla Yules trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: Hahalolo

Hoa hậu đáp chuyến bay đến TP HCM trưa 26/4, sửa soạn dự đêm nhạc tối cùng ngày. Pricilia Carla Yules ngồi ở hàng ghế danh dự, đón xem tiết mục của các ca sĩ, vận động viên dự SEA Games 31.

Cô nói: “Lần thứ hai tôi đến Việt Nam, mọi thứ đều rất tuyệt. Tôi thích vẻ xinh đẹp của đất nước các bạn, con người gần gũi, văn hóa đặc sắc. Lần này tôi sang đúng dịp SEA Games 31 sắp diễn ra, không khí sự kiện càng khiến tôi thêm hào hứng”.

Pricilia Carla Yules khi xem một tiết mục trình diễn. Video: Hahalolo

Pricilia Carla Yules còn đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi tìm kiếm hoa khôi quảng bá sự kiện, cùng diễn viên Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Jennifer Phạm, ca sĩ Ngọc Sơn. Cuộc thi khởi động từ cuối tháng 3, chung kết dự kiến tổ chức tối 10/5 ở Hà Nội.

Người đẹp sinh năm 1996, cao 1,72 m, đến từ tỉnh South Sulawesi, Indonesia. Năm 2020, cô vượt 33 thí sinh giành vương miện Miss Indonesia 2020. Hoa hậu từng tốt nghiệp chuyên ngành Khách sạn tại Melbourne, Australia. Pricilia đam mê nấu ăn, đặc biệt là làm bánh. Hồi tháng 3, cô là thí sinh của Indonesia ở Hoa hậu Thế giới 2021, tranh tài cùng Đỗ Thị Hà của Việt Nam. Cô vào Top 6 và thắng giải “Hoa hậu châu Á”.

“Xin chào SEA Games” tổ chức để cổ vũ tinh thần cho Đoàn Thể thao Việt Nam TP HCM và các tỉnh khu vực phía Nam trước thềm sự kiện lần 31. Thiều Bảo Trâm thể hiện Một mình có buồn không (LyLy),S.T Sơn Thạch mang đến không khí sôi động qua loạt ca khúc Bống bống bang bang (OnlyC), Khúc tình nồng (Ngọc Sơn)… P336 Band hát các ca khúc Việt Nam ơi (Minh Beta), Việt Nam viết nên giấc mơ (Huỳnh Hiền Năng). Kết màn, các nghệ sĩ hòa giọng ca khúc chủ đề của SEA Games 31 – Let’s Shine (Huy Tuấn). Chuỗi đêm nhạc tiếp tục diễn ra ở Huế (ngày 1/5) và Hà Nội (ngày 17/5).

%Hahalolo tin tức%
Thiều Bảo Trâm biểu diễn ở đêm nhạc. Ảnh: Hahalolo

Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Sự kiện quy tụ hơn 7.000 vận động viên, tranh tài ở 40 môn thi và 526 bộ huy chương.

Theo VNExpress