Khám phá 5 bãi biển quyến rũ ở cố đô Huế

Lang thang khắp mọi nẻo đường, địa điểm mà chúng ta sẽ khám phá là những bãi biển cực kì quyến rũ níu chân du khách của xứ cố đô. Những bãi biển khá hoang sơ nhưng rất đẹp, được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm nơi check in. Vậy kỳ này Hahalolo sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm về những bãi biển này nhé!

1. Biển Cảnh Dương

Biển Cảnh Dương tọa lạc tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cách trung tâm thành phố huế chỉ 50km, để đến được đây bạn sẽ mất 1 tiếng lái xe thay vào đó các bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn mới.

%Hahalolo tin tức%
@hairmakeyuki

Nếu tự lái xe hoặc đi bằng xe máy bạn cứ chạy dọc theo Quốc lộ 1A hướng từ Huế – Đà Nẵng. Khi thấy bảng “CHỐT KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT & CẢNG CHÂN MÂY” các bạn đi thẳng khoảng 100m rồi rẽ trái các bạn sẽ thấy bảng hiệu Cảnh Dương.

%Hahalolo tin tức%
@thien_trann
%Hahalolo tin tức%
@uyen__06

Đến nơi đây bạn được tự do tắm biển nghỉ ngơi, thư giãn, tránh xa ồn ào náo nhiệt của chốn thị thành, bạn có thể trãi nghiệm các dịch vụ như : Tham gia các hoạt động giải trí do các bạn tự tổ chức hoặc do Cảnh Dương Beachcamp tổ chức như : bịt mắt bắt vịt, kéo co, soi đèn bắt còng vào ban đêm, ngắm bình minh và hoàng hôn nơi bờ biển. Đây còn có dịch vụ cho thuê xe đạp khám phá thôn Cảnh Dương nữa nhé.

%Hahalolo tin tức%
@_httngan_
%Hahalolo tin tức%
@goitolaxu

Tại đây còn có các quán bar, nhà hàng, khu vui chơi cho trẻ em, khu vệ sinh công cộng được đầu tư sạch đẹp và tất cả các thiệt bị cắm trại qua đêm cho những ai muốn ở lại.

2. Biển Lăng Cô

Vịnh Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc cách thành phố Đà Nẵng 30km về phía Nam và thành phố Huế 70 km về phía Bắc, từng được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới năm 2009. Các bạn có thể kết hợp chuyến vi vu Lăng Cô với nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác bởi vịnh biển này nằm giữa 3 trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới là: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn với bán kính là 70 km.

%Hahalolo tin tức%
@minkwan

Để di chuyển về Lăng Cô nếu từ Thành Phố Huế các bạn có thể chọn cho mình tuyến xe buýt Lăng Cô – Huế, hoặc nếu đi xe máy thì các bạn di chuyển từ thành phố nhưng vì khoảng cách đường khá xa, nên các bạn nhớ phải tập trung khi lái xe và luôn mang theo tấm bản đồ giao thông, bản đồ du lịch Việt Nam để tiện cho việc di chuyển nhé.

%Hahalolo tin tức%
@miuha
%Hahalolo tin tức%
@vymi_ng

Lăng Cô đẹp hấp dẫn bởi bãi biển, được xem là một trong những bãi tắm đẹp nổi tiếng ở miền Trung, thu hút đông đảo khách tới tham quan bởi bờ biển thoải, bờ cát trắng, nước biển trong mát, nhiệt độ dễ chịu. Các bạn còn có thể tới thăm làng chài Lăng Cô để xem đời sống của những ngư dân quanh năm gắn bó với biển hoặc tới thăm thị trấn Lăng Cô, thưởng thức những món ăn tươi ngon từ hải sản.

%Hahalolo tin tức%
@chris_baratella
%Hahalolo tin tức%
@_suna94

Nơi đây là điểm dừng chân hoàn hảo cho những ai yêu thích biển và muốn tận hưởng kì nghỉ trong yên bình, thư thái. Hahalolo khuyên các bạn nên đi Lăng Cô vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 8 vì đây là thời điểm đẹp nhất. Sau tháng 8 đến tháng 11 thường có mưa, bãi biển có thể bị đục, từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau thì biển khá lạnh.

3. Biển Thuận An

%Hahalolo tin tức%
@eatenbylong

Biển Thuận An thuộc địa phận thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những bãi biển đẹp, thu hút đông đảo du khách khi đến với xứ Huế mộng mơ. Bãi biển Thuận An từng được vua Thiệu Trị xếp vào Thần Kinh nhị thập cảnh và đến nay nó vẫn còn giữ được những nét hoang sơ vốn có của mình.

%Hahalolo tin tức%
@lienlocoseyo

Biển Thuận An nằm cách trung tâm thành phố Huế 15km nên chỉ mất chừng 15 phút đi taxi hay nửa tiếng đi xe máy là bạn có thể đến được đây rồi nhé!

%Hahalolo tin tức%
@suzimnidaaa
%Hahalolo tin tức%
@xmychenx

Một ngày tại bãi biển Thuận An, các bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sự thay đổi muôn màu muôn vẻ của biển cả mênh mông. Khi phương đông hé những tia nắng đầu tiên, cả một vùng biển nhuốm một màu vàng óng. Lúc này, bạn sẽ được hòa mình vào không khí sôi động, náo nhiệt nhưng cũng rất đỗi thân thuộc của các hoạt động mua bán hải sản.

%Hahalolo tin tức%
@laylashining

Tại đây tuy dịch vụ du lịch chưa được phát triển nhiều như các bãi biển khác nhưng vẫn thu hút nhiều du khách đến khám phá. Cắm trại qua đêm bên bờ biển chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị đó!

4. Biển Hàm Rồng

Biển Hàm Rồng nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40km là địa điểm không thể bỏ qua khi đến Huế, nếu đặt chân đến đây một lần bạn sẽ muốn quay lại lần thứ 2.

%Hahalolo tin tức%
@đà nẵng xanh

Để di chuyển từ thành phố Huế bạn chỉ mất khoảng 1h đồng hồ theo quốc lộ 49B đến biển Thuận An sau đó đi tiếp theo con đường nhựa nằm xuyên suốt dải cát giữa biển và đầm phá về phía Vinh Hiển và hỏi người dân sẽ chỉ cho bạn đến biển Hàm Rồng là được nhé!

%Hahalolo tin tức%
@tainguyen.govn

Biển Hàm Rồng là một bãi biển có 2 gam màu chủ đạo: xanh và nâu hòa quyện vào nhau. Vào mùa đông, nơi này sẽ bị bao phủ bởi một lớp sương mù nhìn như trong phim vậy.

%Hahalolo tin tức%

Ở biển Hàm Rồng Huế các bạn có thể cắm trại qua đêm dưới những rặng phi lao rì rào gió thổi. Buổi tối ở đây bạn còn có thể đốt lửa trại cùng bạn bè ca hát, mò cua, bắt óc, thưởng thức hải sản, món ngon nơi núi rừng một cảm giác thú vị.

Một vẻ đẹp hoang sơ, bình yên đến lạ kỳ, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên tạo hóa đã ban tặng cho biển Hàm Rồng Huế. Nếu bạn yêu thích thiên nhiên, thích sự yên tĩnh, thích nghe tiếng vỗ về thì biển Hàm Rồng Huế là một sự lựa chọn lý tưởng.

5.Biển Hải Dương

%Hahalolo tin tức%
vntrip

Biển Hải Dương thuộc địa phận của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Biển Hải Dương cách trung tâm thành phố hơn 25km.

%Hahalolo tin tức%
@ltmmaianh

Để đến với nơi đây, các bạn có thể rời thành phố từ nhiều hướng về quốc lộ 49. Men theo con sông Phổ Lợi, chạy khoảng 6km bạn sẽ thấy một tấm biển chỉ dẫn màu xanh hướng chỉ hướng về cầu Tam Giang. Qua cầu Tam Giang rồi rẽ phải tiến vào làng Thái Dương Thượng, Thái Dương Hạ. Chạy hết con đường này là các bạn có thể chiểm ngưỡng vẻ đẹp của biển Hải Dương rồi.

%Hahalolo tin tức%
@_suna94
%Hahalolo tin tức%
@tranvan2404

Biển Hải Dương có view khá đẹp, nhiều góc chụp hình lý tưởng. Tiếng sóng rì rào, va đập vào những tảng đá rất thú vị và thư giãn. Đi dạo trên bãi biển thơ mộng cùng người yêu hay bạn bè, người thân cũng là trải nghiệm hay. Nếu bạn có điều kiện đón bình minh sớm hoặc hoàng hôn thì càng làm say đắm lòng người.

%Hahalolo tin tức%
@sr._tu

Biển Hải Dương đặc biệt ở chỗ là hệ sinh thái, quang cảnh nơi đây rất tự nhiên, ít chịu ảnh hưởng của con người, trở thành các bãi tắm đông đúc như nhiều nơi khác. Biển sạch sẽ, nước treo veo, cá tung tăng bơi lội, cua bò trên những phiến đá… là điều mà bạn có thể thấy ở nơi đây.

Biển Huế là một địa điểm quá tuyệt vời cho những người trẻ muốn khám phá. Đến những bãi biển nổi tiếng ở Huế này bạn sẽ có những trải nghiệm rất độc đáo, mới lạ về cảnh sắc, những món ăn đặc sản địa phương. Nếu có dịp đến Huế thì nhất định phải tìm đến những nơi này nhé!

Những thông tin mà Hahalolo chia sẻ hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong chuyến đi sắp tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Hahalolo Tổng hợp