Những ngôi chùa đẹp và nổi tiếng ở Phú Quốc cho chuyến du lịch tâm linh


Phú Quốc đang là sự lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước khi tới Kiên Giang. Du lịch Phú Quốc không thể không dành chút thời gian ghé thăm những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng này để lễ Phật cầu an hay đơn giản là chỉ để tận hưởng những phút giây thư giãn tịnh tâm. Nhắc đến những địa điểm tâm linh ở đảo Ngọc, thì không thể bỏ qua những ngôi chùa ở Phú Quốc nổi tiếng “linh thiêng” bậc nhất sau đây.

Chùa Hộ Quốc

Chùa Hộ Quốc hay còn được gọi với cái tên là “Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc”, nằm trong dự án khu du lịch tâm linh có diện tích lên tới 110ha. Ngôi chùa này được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân trên đảo cũng như du lịch của tỉnh Kiên Giang.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: dulichannam
%Hahalolo tin tức%
ẢNH: DULICHANNAM

Với kinh phí hơn 100 tỷ đồng được kêu gọi từ các nhà hảo tâm cũng như các doanh nghiệp. Chùa Hộ Quốc có lối kiến trúc hơi khác so với hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm ở trong nước. Bởi vì được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim quý hiếm nên chiều cao sẽ thấp hơn.

Nằm thu mình giữa núi rừng hùng vĩ, du khách đến với chùa Hộ Quốc sẽ cảm nhận được vẻ thanh tịnh, tĩnh mịch và đẹp như tranh vẽ. Mặc dù mới được khánh thành chưa lâu (từ năm 2012) nhưng cho đến nay, ngôi chùa đã thu hút được rất nhiều du khách thập phương tới tham quan và ngắm nhìn khung cảnh hữu tình, lãng mạn.

%Hahalolo tin tức%
ẢNH: DULICHANNAM

Để có thể đến với chùa Hộ Quốc, du khách đi từ thị trấn Dương Đông về hướng nhà tù Phú Quốc. Và cách đường rẽ vào Bãi Sao khoảng 1km phía bên tay trái có một lối rẽ nhỏ để lên chùa Hộ Quốc. Đứng từ sân chùa, du khách sẽ nhìn thấy cảnh biển xanh đẹp ngay trước mắt. Chính giữa sân có một bức tượng Phật được tạc bằng ngọc bích nguyên khối vô cùng tinh xảo.

Địa chỉ: ấp Suối Lớn, Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chùa Sư Muôn

Chùa Sư Muôn hay còn gọi là Hùng Long Tự, ngôi chùa này tọa lạc trên triền núi Điện Tiên, thuộc xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Đây là một trong những đền chùa ở Phú Quốc nổi tiếng thu hút rất đông du khách viếng thăm. Chùa có lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Chùa Sư Muôn được xây dựng theo lối kiến trúc dân gian. Nằm trên triền núi, xung quanh cây cối xanh tốt, tạo nên không gian thanh tịnh và cảm giác rất thư thái. Dưới chân núi là cổng Tam quan. Để lên đến ngôi chánh điện, bạn phải leo 60 bậc đá, số bậc vừa đủ để bước thoải mái, vừa ẩn chứa ý nghĩa thâm sâu của vòng quay đời người.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @huutinh_2102

Trước chùa có tượng Quan Âm tọa trên tòa sen. Hai bên là hai khối đá tự nhiên mang hình dáng “rồng chầu, hổ phục”. Phía sau chùa có cây kơ-nia khoảng 300 tuổi, thân to hơn 3 vòng tay người lớn. Từ chùa nhìn xuôi triền núi theo hướng Tây Bắc bạn sẽ thấy một khung cảnh vô cùng nên thơ với những thảm cỏ tranh xanh mướt. Những vườn tiêu thắng tắp vuông vức nổi lên giữa nền xanh đậm của vườn cổ thụ. Những mái nhà ẩn hiện dưới bóng khói, bóng mây. Đến đây bạn sẽ cảm nhận được sự bình lặng, tôn nghiêm nơi cửa Phật cùng cảm giác thư thái, nhẹ lòng.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @twentyfirstcenturygal

Địa chỉ: núi Điện Tiên, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chùa Hưng Quốc

Nằm ở một vị trí khá thuận lợi và dễ tìm, sẽ chẳng mấy khó khăn trong việc tìm đường di chuyến đến với ngôi chùa ở Phú Quốc này. Ngôi chùa được sáng lập từ khoản 60 năm nay và có rất nhiều phật tử theo . Nhiều người vẫn thường kháo nhau rằng nếu đi du lịch tại Đảo Ngọc thì nhớ ghé qua nơi đây để xin bình an.

%Hahalolo tin tức%
ẢNH: INTERNET

Không quá cầu kì và độc đáo về mặt kiến trúc, nơi đây còn có tên gọi khác là chùa Phước Thiện thuộc hệ phái tịnh độ cư sĩ. Ngoài ra nếu bạn muốn tham quan chùa thì phải chờ đến 10 giờ sáng nơi đây mới mở cửa nhé! Ngôi chùa sở hữu khuôn viên rộng rãi với phong cảnh thanh bình dưới nền trời trong xanh của Phú Quốc chắc chắn là điểm dừng chân bình yên cho bất kì ai ghé thăm.

Địa chỉ: 81, Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông Phú Quốc, Kiên Giang.

Chùa Sùng Hưng

Đây là ngôi chùa cổ hiếm hoi tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chùa Sùng Hưng là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất tại Phú Quốc hiện nay.

Đến thăm chùa, du khách sẽ choáng ngợp với khuôn viên chùa rộng rãi, bao gồm các công trình kiến trúc, nhà thờ tổ, tòa chánh điện… Các công trình Phật sự trong chùa được làm từ năm 1924 với mái lợp ngói âm dương và tường gạch.

Chính diện của chùa là khoảng sân rộng và vườn tỳ ni với hệ sinh thái rất nhiều loại cây cảnh cùng những pho tượng đắp nổi theo phong cách kiến trúc quen thuộc của Phật giáo. Bên hông chùa có đường dành cho du khách lên viếng đài Phật tổ A Di Đà.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: internet

Với kiến trúc độc đáo và lâu đời, chùa Sùng Hưng và đình thần Dương Đông, Dinh bà Thủy Long Thánh mẫu, Dinh Cậu đã trở thành cụm văn hóa tâm linh liên hoàn nơi đảo ngọc Phú Quốc.

Địa chỉ: 7 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

Chùa Thất Dương Đông

Hiện nay chùa đang tọa lạc tại một núi cao Nguyễn Trãi, thị trấn Dương Đông. Để đi lên được tới chùa các du khách sẽ phải tự mình leo lên các bậc thang được xây trên con dốc cao dựng đứng. Cũng bởi vậy mà người dân địa phương thường gọi chùa này là chùa Cao. Mặc dù đường đi vất vả nhưng khi lên tới chùa bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.

%Hahalolo tin tức%
ẢNH: INTERNET

Hiện nay chùa đang tọa lạc tại một núi cao Nguyễn Trãi, thị trấn Dương Đông. Để đi lên được tới chùa các du khách sẽ phải tự mình leo lên các bậc thang được xây trên con dốc cao dựng đứng. Cũng bởi vậy mà người dân địa phương thường gọi chùa này là chùa Cao. Mặc dù đường đi vất vả nhưng khi lên tới chùa bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.

Xưa kia, nền đất được xây dựng chùa Dương Đông chính là chùa Quan Âm cũ. Do chùa Quan Âm bị chiến tranh tàn phá nên chính quyền và người dân địa phương đã tiến hành xây dựng lại. Nếu để ý các bạn sẽ thấy trong khuôn viên Thánh Thất Dương Đông vẫn còn lưu lại một âm nhỏ được coi như là kỷ niệm về chùa Quan Âm xưa. Ở cổng chùa được lợp bằng mái gạch đỏ. Chùa có một cổng dành cho nữ giới ở bên trái và một cổng dành cho nam giới ở bên phải.

Địa chỉ: 40 Đường Nguyễn Trãi, TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu

Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu là một ngôi chùa nhỏ nhưng vô cùng linh thiêng, được người dân nơi đây xây dựng để thờ Thủy Long Thánh Mẫu. Bà là người đã có công lớn trong việc khai phá đảo Ngọc cách đây nhiều năm. Đến đây, bạn không chỉ được vãn cảnh chùa mà còn được lắng nghe một câu chuyện ly kỳ về Thủy Long Thánh Mẫu. Hàng năm, Dinh Bà cũng là nơi diễn ra rất nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc và độc đáo.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: internet

Địa chỉ: 44 Đường Võ Thị Sáu, TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hi vọng qua bài viết này giúp bạn có thêm những địa điểm du lịch thú vị tại Phú Quốc. Chúc bạn có một chuyến đi thật ý nghĩa và vui vẻ!

Nguồn: Hahalolo tổng hợp