Phá đảo Bangkok 5N4Đ cùng cặp đôi siêu cute

Xứ sở chùa vàng Thái Lan luôn là điểm đến thu hút đông đảo khách đến tham quan bởi đây là một thiên đường nơi con người thân thiện và vui vẻ, đất nước nhiệt đới độc đáo, nền văn hóa và lịch sử lâu đời. Nếu bạn đang ấp ủ cho mình một chuyến đi Thái Lan nhưng còn phân vân về nhiều thứ, thì hãy theo chân cặp đôi Hằng Nghé và bạn trai Hoàng Thịnh cùng chuyến đi dưới đây nhé!

%Hahalolo tin tức%

Làm một người đam mê du lịch trang cá nhân của Hằng Nghé luôn ngập tràn màu sắc bởi những địa điểm xinh đẹp và mới lạ. Ấn tượng nhất phải kể đến chuyến đi Bangkok cùng bộ ảnh xinh xắn và bài review chi tiết siêu có tâm của Hằng.

1. Chuẩn bị đi Bangkok

1.1. Vé máy bay + khách sạn

Vé máy bay và khách sạn tụi mình đều đặt qua ứng dụng Traveloka vì tiện lợi và hay có nhiều khuyến mãi. Đặc biệt lưu ý, bạn phải book vé máy bay khứ hồi và book trước khách sạn để đưa cho hải quan kiểm tra nhé!

%Hahalolo tin tức%

Về vé máy bay, tụi mình chọn bay hãng Vietnam Airlines và uống tại sân bay Suvarnabhumi. Giá vé đã bao gồm 12kg hành lý xách tay và 23kg hành lý ký gửi. Ngoài ra, bạn còn được phục vụ 1 bữa ăn nhẹ. Một tip nhỏ là các bạn nên mua hành lý ký gửi khi bay từ Thái về để dành cho việc shopping, mua quà lưu niệm.

Về khách sạn, tụi mình lựa chọn ở tới 2 địa điểm trong chuyến đi lần này:

%Hahalolo tin tức%

– Khách sạn đầu tiên là Spittze Hotel Pratunam toạ lạc ở ngay trung tâm, vô cùng tiện cho việc di chuyển tham quan và ăn chơi.

%Hahalolo tin tức%

– Khách sạn thứ hai là JOSH Hotel – một chỗ ở vô cùng xinh xắn với nhiều góc sống ảo, đi chơi ngoài đường chán rồi thì bạn có thể về đây nghỉ ngơi và chụp ảnh.

1.2. Hộ chiếu + đổi tiền + sim

– Hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 6 tháng, khi lên máy bay tiếp viên sẽ phát cho bạn một tờ khai, hãy điền đầy đủ thông tin rồi bên hải quan Thái sẽ kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, họ sẽ đưa lại cho bạn 1 nửa, nhớ giữ lại tờ đó để khi về lại kiểm tra 1 lần nữa .

%Hahalolo tin tức%

– Đổi tiền: Tuỳ theo nhu cầu và số lượng người, theo mình thì nên đổi 4000 baht/người trước khi sang đây, còn lại thì bạn nhớ cầm thêm đô la Mỹ nhé, ở Thái mà thấy thiếu thì qua SuperRich để đổi. Hải quan họ cũng không kiểm tra tiền bạc bạn cầm theo đâu, chỉ cần đưa hộ chiếu đợi họ kiểm tra một chút là xong thôi.

– Sim: Mình đặt trên Klook, giá 100k/sim, xài 4G tẹt ga không giới hạn dung lượng. Sim các bạn thường nhận tại sân bay, nhân viên sẽ thay sim vào điện thoại giúp bạn luôn, rất nhanh gọn lẹ.

2. Di chuyển

– Từ sân bay Suvarnabhumi về trung tâm thành phố: Bạn có thể đặt Airport Rail Link trên Klook với giá chỉ khoảng 30k/vé, mình nhiệt tình gợi ý mọi người nên đi cách này nha, vừa rẻ lại còn được trải nghiệm tàu BTS của Bangkok nữa. Vé cũng nhận tại quầy Klook ở sân bay luôn.

%Hahalolo tin tức%

– Trong thành phố, tụi mình chủ yếu di chuyển bằng Grab vì tính tiện lợi và dễ dàng, nhớ nhập mã Trygrab để được giảm 50% (tối đa 60 baht) nha, được 10 lần/sim, siêu “hời” luôn!

%Hahalolo tin tức%

– Ngoài ra, bạn cũng nên thử đi Tuk Tuk, BTS (tàu điện trên không) và MRT (tàu điện ngầm). Chỉ cần bật Google Maps rồi chuyển sang chế độ đi tàu là sẽ có hướng dẫn từ A-Z, không khó như mọi người nghĩ đâu. Muốn mua vé thì cứ tới chỗ nhân viên, đọc tên địa điểm mà mình muốn tới là họ sẽ bán vé cho.

3. Một vài câu giao tiếp cơ bản

%Hahalolo tin tức%
  • – Sa – wa – dee: Xin chào!
  • – Sa – wa – dee – krup: Xin chào! (nếu bạn là nam)
  • – Sa – wa – dee – kaa: Xin chào! (nếu bạn là nữ)
  • – Kop khun: Cảm ơn!
  • – Ob-khun-mark: Cảm ơn nhiều!
  • – Kor-tot/Kor-a-nu-yart: Xin lỗi!
  • – Laew phob gan mai: Hẹn gặp lại!

4. Lịch trình và một vài địa điểm bạn nhất định phải check-in

Tụi mình đi chẳng theo lịch trình gì cả, quyết định mai đi Thái thì tối hôm trước mới book vé máy bay và khách sạn. Quốc gia này không hề khó đi, chỉ cần bạn sắp xếp các địa điểm tham quan gần nhau cho tiện đường là được.

%Hahalolo tin tức%

– Icon Siam: Một trung tâm thương mại “siêu to khổng lồ”. Trong các mall ở Thái thì mình thích chỗ này nhất, từ kiến trúc đến ẩm thực tất cả đều hoàn hảo. Tầng 1 Icon Siam có cả trăm quầy local food (đặc sản địa phương) Thái Lan. Tầng 2 trở lên thì toàn các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Hermes, LV, Saint Laurent…

%Hahalolo tin tức%

– Terminal 21: Khu tổ hợp mua sắm, ăn uống, xem phim cực kỳ đình đám. Mỗi tầng được mô phỏng theo kiến trúc của một đất nước, đến đây sống ảo hay ăn uống đều hoàn hảo.

– Siam Center, Siam Pragon, Siam Discovery: 3 địa điểm này nằm cạnh nhau, tập trung cực nhiều các luxury brand lẫn local brand “xịn sò”. Muốn trải nghiệm hết chắc cũng mất nguyên ngày.

%Hahalolo tin tức%

– Big C: Khi nào chuẩn bị về nhớ quẹo lựa mua đồ ăn vặt nha quý vị, có bán đủ thứ trên đời lại còn rẻ nữa.

– Chợ đêm Ratchada: Một khu chợ đêm siêu vui mà bọn mình phải đi tận 2 lần. Chợ tập trung đồ ăn ngon và siêu nhiều bar/ pub. Ăn no xong thì nhớ dạo quanh mua sắm vì đồ ở đây vô cùng chất lượng lại còn rẻ nữa. Sau khi ăn uống và shopping chán chê thì bạn có thể vô pub gọi bia Chang Thailand uống rồi… nhảy đầm. Chợ mở đến 1h sáng lận.

– Chợ đêm cuối tuần Chatuchak: Muốn mua sắm thì mời bạn tới đây, quần áo, giày dép, phụ kiện vô cùng rẻ. Tuy nhiên điểm hạn chế là chợ chỉ mở cửa vào cuối tuần, và chỉ nên đi buổi chiều nhé vì buổi tối đa số tiệm sẽ đóng cửa.

– Chợ Pratanum: Chủ yếu tập trung quần áo thôi, ai thích mua sắm thì ghé thử, riêng mình đánh giá không cao chợ này cho lắm.

%Hahalolo tin tức%

– China Town: Điểm đến đáng thất vọng nhất, lúc tụi mình đến thì toàn bộ khu phố cứ 10m lại có 1 băng rôn , che sạch view China Town luôn. Các bạn trước khi đến nhớ check kỹ nhé!

%Hahalolo tin tức%

– Khao San: Cá nhân mình đánh giá không cao địa điểm này cho lắm, khá vui và nhộn nhịp, cũng giống phố Tây bên Việt Nam mình. Chắc do mình đi đợt bắt đầu dịch nên vắng khách, trông ảm đạm vô cùng.

%Hahalolo tin tức%
%Hahalolo tin tức%

– Wat Arun: Đi Thái có thể không đến Hoàng Cung hay Wat Pho nhưng nhất định phải ghé thăm ngôi chùa này bạn nhé!

5. Một vài món mà bạn nên ăn thử

%Hahalolo tin tức%

– Sườn nướng, sườn cay, xô hải sản (chợ Ratchada), Pad Thai, Tom Yum, gỏi đu đủ (som tam), kem dừa, xôi xoài, bingsu ở quán After You (Terminal 21)…

%Hahalolo tin tức%
%Hahalolo tin tức%

– Cửa hàng tiện lợi 7 Eleven: Mình thấy ở đây món gì cũng có, cũng ngon. Ngày nào mình cũng vào ra mấy lần liên tục, xách 1 đống đồ ăn vặt mua được về phòng. Trong đó, món mà mình thích nhất là xoài mắm thái, huhu”chân ái” đó các bạn ạ!

%Hahalolo tin tức%

Tổng chi phí cho lịch trình 5N4Đ ăn chơi xả láng tại Bangkok là 10 triệu/người. Tuỳ vào chi tiêu của bản thân mà mọi người có thể cân đối khoản này, nên nhớ là đi càng đông thì càng rẻ nhé!

%Hahalolo tin tức%

Chuyến đi Băngkok tuyệt vời của bạn Hằng Nghé cùng bạn trai Hoàng Thịnh chắc chắc đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người để bắt đầu chuyến đi đến với mảnh đất Thái Lan xinh đẹp. Có người thường bảo rằng thích thì nhích thôi còn chần chờ gì nữa, nay lại có thêm bài review rất chi tiết này nữa thì không còn lí do gì để trì hoãn chuyến đi ước mơ của mình đúng không nào ?

Cảm ơn cô bạn Hằng Nghé rất nhiều về bộ ảnh siêu dễ thương và bài review chi tiết của mình!

Xem thêm nhiều bài review và chia sẻ kinh nghiệm du lịch
trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch của Việt Nam TẠI ĐÂY.

Nguồn & ảnh: Hằng Nghé