Tin cập nhật Dịch Covid-19 ngày 04/9: VN còn 7 ca nguy kịch, châu Á vượt mốc 100.000 người chết vì Covid-19

Bộ Y tế cho biết nước ta hiện còn 7 bệnh nhân tiên lượng nặng và nguy kịch. Trong khi đó, Châu Á hiện là một trong những điểm nóng bùng phát dịch Covid-19 và số người chết vì đại dịch này đã vượt mốc 100.000 người.

Sáng 4/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới

Sáng 4/9, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới, số người nhiễm virus corona tại nước ta vẫn là 1.046.

%Hahalolo tin tức%
ảnh minh họa: vtc news

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 61.968 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 998 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 15.619 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 45.351 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

7 ca mắc COVID-19 tiên lượng rất nặng và nguy kịch

Hiện Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

%Hahalolo tin tức%
ảnh minh họa: tienphong.vn

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 24 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 52 ca, số ca âm tính lần 3 là 23 ca.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, hiện có 7 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch trong tổng số các bệnh nhân đang điều trị. Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

Châu Á vượt mốc 100.000 người chết vì Covid-19

Theo thống kê của AFP, tính đến ngày 3/9, số người chết vì Covid-19 tại châu Á là 100.667 người trong số hơn 5,4 triệu người mắc bệnh. Tính về số người tử vong vì Covid-19, đến nay châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 4 trên thế giới, sau khu vực Mỹ Latinh và Caribe, châu Âu, Mỹ và Canada.

%Hahalolo tin tức%
Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 ở châu Á. (Ảnh: AFP)

Sau khi được đánh giá là kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 ở giai đoạn đầu, châu Á hiện đang đối mặt với tình trạng dịch tái bùng phát mạnh trở lại, với số người mắc bệnh và tử vong đều tăng kể từ tháng 8.
Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày, châu Á ghi nhận thêm gần 90.000 ca Covid-19 và 1.200 ca tử vong. Như vậy, số ca mắc mới trong ngày tăng 11%, số ca tử vong tăng 6% so với tuần trước đó.

Tuần qua cũng đánh dấu tuần châu Á ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 618.000 ca, và số ca tử vong nhiều thứ hai với 8.600 ca.

Mỹ chuẩn bị phân phối vắc xin vào tháng sau?

Theo Hãng tin Reuters, các quan chức y tế liên bang Mỹ đã yêu cầu các bang chuẩn bị sẵn sàng cho việc phân phối vắc xin đến những người có nguy cơ mắc COVID-19 cao ngay từ tháng 10-2020. Các tài liệu cho thấy Mỹ có thể có một hoặc hai loại vắc xin sẵn sàng dù số lượng hạn chế.

%Hahalolo tin tức%
Những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục tại Mỹ hiến huyết tương tại một trung tâm ở Seattle ngày 2-9 – Ảnh: REUTERS

Mỹ dự kiến ưu tiên cung cấp vắc xin miễn phí cho các nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế, an ninh, nhân viên và người ở các nhà dưỡng lão.

Thời điểm cung cấp vắc xin mang ý nghĩa chính trị lớn tại Mỹ khi nước này chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống đầu tháng 11-2020. Washington đã cam kết hàng tỉ USD để sớm có được vắc xin ngừa COVID-19.

BN 1045 xét nghiệm 14 lần, nghi virus đột biến

Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, ca bệnh 1045 Nguyễn Hữu T., 75 tuổi là trường hợp khá đặc biệt và có dịch tễ rất phức tạp. Đến nay cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây với ca bệnh này.

%Hahalolo tin tức%
Bên trong phòng nuôi cấy virus SARS-CoV-2 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Ảnh: VIETNAMNET

Ca bệnh 1045 được đánh giá cực kỳ phức tạp, xét nghiệm tới 14 lần vì tất cả đều cho kết quả nghi ngờ nên phải làm giải trình tự gene để phân tích.

Sau khi xin ý kiến Bộ Y tế và thống nhất giữa các bên, chiều 2/9, Bộ Y tế công bố ông T. là ca bệnh Covid-19 thứ 1045 tại Việt Nam.

Bệnh nhân 1045 có nhiều bệnh lý nền như phì đại tiền liệt tuyến và thoát vị cột sống cổ. Hiện tại, phổi bệnh nhân tổn thương nặng, kềm thêm bội nhiễm các vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV-2.

Chiều 4/9, có thêm 3 ca COVID-19 mới

18h ngày 4/9, Bộ Y tế công bố thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 1.049.

%Hahalolo tin tức%
ảnh minh họa: vtc news

Theo Bộ Y tế, 3 ca COVID-19 ở Bà Rịa – Vũng Tàu đều là những trường hợp cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nên không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

BN1047, nam, 8 tuổi, có địa chỉ tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

BN1048, nam, 35 tuổi, có địa chỉ tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

BN1049, nam, 43 tuổi, có địa chỉ tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Hiện cả 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguồn: Tổng hợp