Tin cập nhật Dịch Covid-19 ngày 13/9: Không có ca nhiễm mới, TG gần 1 triệu người chết vì Covid-19

Sáng ngày 13/9, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 mới. Trên thế giới có hơn 28,9 triệu người mắc Covid-19 và 923.701 trường hợp tử vong.

Sáng 13/9, VN không có ca COVID-19 mới

6h ngày 13/9, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 mới, số người nhiễm virus corona tại nước ta vẫn là 1060.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 35.390 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

%Hahalolo tin tức%
ẢNH MINH HỌA: SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Trong đó, 590 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 16.433 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 18.367 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Tiểu ban Điều trị – Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này có 910/1060 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Trong số các bệnh nhân còn lại, 16 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 17 bệnh nhân âm tính lần 2 và 21 ca âm tính lần 3 với nCoV. Cả nước có 35 bệnh nhân tử vong.

Gần 1 triệu người chết vì Covid-19

Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm ngày 13/9 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có hơn 28,9 triệu người mắc Covid-19 và 923.701 trường hợp tử vong.

%Hahalolo tin tức%
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Tuy nhiên, gần 20,8 triệu ca bệnh khắp toàn cầu đã được chữa khỏi.

Danh sách 5 quốc gia đứng đầu bảng thống kê dịch bệnh Covid-19 gồm Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Peru.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 35.047 ca mắc vào hôm qua (12/9) nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 6.672.366. Số ca tử vong ở Mỹ do virus SARS-CoV-2 đã lên tới 198.008.

Nga chuyển lô vắc xin Covid-19 đầu tiên cho cả nước

Nga đã chuyển các lô vắc xin ngừa Covid-19 được đăng ký đầu tiên trên thế giới cho toàn bộ 85 khu vực trên lãnh thổ rộng lớn của nước này.

“Những lô vắc xin đầu tiên đã được chuyển”, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko ngày 12/9 thông báo.

%Hahalolo tin tức%
Vắc xin Sputnik V của Nga. (Ảnh: EPA)

Ông Murashko cho biết chính phủ đã kiểm tra chuỗi ung ứng để đảm bảo hệ thống vận chuyển vắc xin nhanh chóng tới toàn bộ 85 khu vực trên lãnh thổ Nga.

Ngoài việc kiểm tra sự hiệu quả và tính an toàn của vắc xin Covid-19, chính phủ Nga cũng đặt trọng tâm vào việc phân phối kịp thời và đầy đủ vắc xin cho người dân, đặc biệt những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 11/8 thông báo Nga chính thức phê chuẩn vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới. Đây là vắc xin do Viện nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya nghiên cứu, phát triển và mới chỉ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ nhất và thứ hai với sự tham gia của chưa đến 100 tình nguyện viên.

2 BN khỏi Covid-19 nhưng tiên lượng còn rất nặng

Sáng nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi Covid-19 cho 5 bệnh nhân sau thời gian điều trị có 3 lần âm tính trở lên.

%Hahalolo tin tức%
Ba bệnh nhân được xuất viện sáng nay – ảnh: vietnamnet

Trong số này có 3 bệnh nhân được xuất viện về nhà tiếp tục cách ly y tế theo quy định gồm 965, 473 và 1017 cùng trú Đà Nẵng.

Hai bệnh nhân còn lại là 917 và 478 (cùng sinh năm 1936, trú Quảng Nam) mặc dù đã khỏi Covid-19 nhưng phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Trong đó, bệnh nhân 917 tục điều trị bệnh suy thận mạn, tiên lượng còn rất nặng. Bệnh nhân 478 do tình trạng bệnh lý suy thận mạn và suy dinh dưỡng mạn tính nặng nên phục hồi chậm, nguy cơ bội nhiễm cao, tiên lượng còn rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Thêm 3 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin lúc 18h ngày 13/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.063 bệnh nhân.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: bộ y tế

Thông tin về ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN1061-1063) là các ca nhập cảnh được cách ly tập trung ngay tại Phú Yên. Cụ thể:

– CA BỆNH 1061 (BN1061): Nữ, 23 tuổi, có địa chỉ tại Phan Đình Phùng, Nam Định

– CA BỆNH 1062 (BN1062): Nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

– CA BỆNH 1063 (BN1063): Nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

BN1061-1063 từ Nga trên chuyến bay VN5062 về sân bay Cam Ranh ngày 10/9/2020 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trung đoàn BB 888, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/9/2020 của các bệnh nhân là dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại Viện Pasteur Nha Trang.

Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Nguồn: Tổng hợp