Top 4 khu vườn cúc họa mi “vạn người mê” tại Hà Nội

Mùa thu đến, bạn sẽ bắt gặp cúc họa mi ở mọi góc phố, con đường Hà Nội. Chúng khiến vẻ đẹp trầm lắng của mùa thu trở nên tươi đẹp và quyến rũ biết bao. Cũng chính vì vậy mà mỗi độ thu về, ai ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất bên loài hoa tuyệt đẹp này. Hãy cùng Hahalolo ghé thăm những khu vườn cúc họa mi đẹp nhất tại Hà Nội, và ghi lại những khoảnh khắc cúc họa mi đẹp nhất bạn nhé!

%Hahalolo tin tức%
@MeDuLich88

1. Làng hoa Nhật Tân

Nếu nhắc tên những địa điểm chụp cúc họa mi đẹp nhất tại Hà nội thì làng hoa Nhật Tân, Tây Hồ luôn là nơi được lòng các bạn trẻ nhiều nhất.

%Hahalolo tin tức%
@momsnef

Vườn hoa tại đây là do người dân trồng để kinh doanh nên có diện tích vô cùng rộng, hoa tươi và giá thành rẻ. Khi cúc họa mi đồng loạt nở trắng khắp muốt các khu vườn cũng là lúc địa điểm này trở nên thơ mộng và đẹp hơn bao giờ hết, thu hút rất nhiều các tay máy và mẫu ảnh, những người yêu hoa đến chiêm ngưỡng và chụp hình.

%Hahalolo tin tức%
_haeng_
%Hahalolo tin tức%
@gody_travel

Những luống hoa cúc học mi đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng lấp lánh. Xen kẽ với đó là sự xanh thẳm của bầu trời, một khung cảnh thiên nhiên hài hòa giữa đất, trời, cỏ cây hoa lá mang đến cho du khác cảm giác xao xuyến và thư thái đến lạ kỳ.

Những ruộng hoa cúc họa mi được người dân chăm sóc và cắt tỉa dần để bán, vậy nên nếu muốn có những bức ảnh cúc họa mi đẹp nhất thì cần “nhanh chân” tới sớm nhé!

Địa chỉ: Cuối ngõ 264 Âu Cơ, thôn Đông, Tây Hồ, Hà Nội 
Giá vé tham quan:
dao động từ 30.000 – 50.000 VNĐ/1 vé/1 người.

2. Bãi đá sông Hồng

Nếu đã đến làng hoa Nhật Tân thì bạn cũng không nên bỏ qua vườn hoa bãi đá Sông Hồng, bởi đây cũng là một điểm đến “kinh điển” cho những ai muốn chụp cùng cúc họa mi. Từ vườn đào Nhật Tân, bạn đi thẳng qua một số khu vườn khác, gần tới cuối ngõ 264 Âu Cơ là đến nơi.

%Hahalolo tin tức%
@halo.vietnam

Với diện tích lên tới 10 ha đã khiến bãi đá sông Hồng trở thành một thiên đường hoa lớn nhất, đẹp nhất Hà Nội. Đến với bãi đá sông Hồng bạn không chỉ được lạc vào thiên đường cúc họa mi rực rỡ nhất mà còn được đắm chìm trong một không gian thiên nhiên tuyệt đẹp. 

%Hahalolo tin tức%
@mieprince_

Vào mỗi cuối tuần, lưu lượng người ghé thăm bãi đá sông Hồng để chụp cúc họa mi khá đông. Vì vậy để có thể thỏa sức ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất bạn nên lựa chọn đi vào những thời điểm vắng người hơn nhé!

Địa chỉ: Cuối ngõ 264 Âu Cơ, thôn Đông, Tây Hồ, Hà Nội 
Giá vé tham quan:
50.000 VNĐ/1 vé/1 người.

3. Phim trường Thảo Nguyên Hoa 

Thảo nguyên hoa Long Biên là địa điểm chụp ảnh cùng cúc họa mi đầu mùa, không còn lạ lẫm gì đối với giới trẻ, tại đây thu hút cả những nhóm bạn chụp kỷ yếu, ekip chụp ảnh cưới hay các cặp đôi đang muốn lưu giữ những bộ ảnh đẹp cho mình.

%Hahalolo tin tức%
@_benjamin.nguyenn

Bước vào đầu thu, Thảo nguyên hoa Long Biên được bao phủ bởi một màu trăng muốt của bạt ngàn cúc họa mi nở rộ, tạo ra một thiên đường mộng mơ với những góc chụp đẹp không tưởng đó nha.

%Hahalolo tin tức%
@lanxinh1406

Thảo nguyên hoa Long Biên vốn là một phim trường nằm trên đường Thạch Cầu (quận Long Biên, TP Hà Nội), đối diện với vườn nhãn Gia Lâm. Với diện tích rộng lớn khoảng 6ha, vời nhiều loài hoa khác nhau đua nở thì đây là địa điểm mà bạn không thể nào bỏ qua trong những ngày đầu thu.

Địa chỉ: Bãi Thạch Cầu, phường Long Biên, đối diện với vườn nhãn Gia Lâm
Giá vé tham quan:
70,000 VNĐ/1 vé/1 người.

4. Vườn hoa Tây Tựu

Vườn hoa Tây Tựu là vựa hoa lớn nhất khắp cả nước, chuyên cung cấp các loại hoa cho thành phố Hà Nội, tại đây các loài hoa nở quanh năm và vô cùng đa dạng, rực rỡ sắc màu.

%Hahalolo tin tức%
_npt0312_

Chắc chắn khi đặt chân tới đây vào dịp cúc họa mi nở rộ, bạn sẽ choáng ngợp vì khoảng không gian rộng lớn, bạt ngàn sắc trắng xen kẽ vàng của loài hoa này. Chỉ cần bạn sắm cho mình một bó cúc họa mi thật tươi là có thể tha hồ vào chụp hình sống ảo rồi.

%Hahalolo tin tức%
phuongdu.ngg

Ngoài hoa cúc họa mi đặc trưng cho mỗi dịp thu sang, làng hoa Tây Tựu với diện tích 200ha là xứ sở muôn hoa nhiều màu sắc, phong phú như: Hoa cúc, hoa violet, hoa thược dược,.. toả hương thơm ngát.

Vì là hoa người dân trồng để kinh doanh nên nếu có thể, chúng mình nên đi lại nhẹ nhàng, tránh giẫm đạp làm mất đi mỹ quan và hỏng hoa nha!

Địa chỉ: Làng Tây Tựu, Bắc Từ Liêm – cách trung tâm Hà Nội 20km.
Giá vé tham quan: Không mất phí.

%Hahalolo tin tức%
kellytynhu

Mơ màng thiếu nữ vấn vương
Họa mi e ấp phố phường đầu đông
Say lòng ai bởi má hồng
Để thương để nhớ để trông mong hoài.”

Một mùa thu Hà Nội thật đẹp, thật nên thơ khi có sự góp mặt của cúc hoa mi. Trên đây là một số địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chào thu tại Hà Nội. Hahalolo hy vọng bạn đã kịp chọn cho mình những điểm đến ưng ý trong chuyến du lịch tới thủ đô xinh đẹp trong thời gian tới. Chúc bạn sẽ có những tấm hình thật tuyệt vời bên cúc họa mi Hà Nội và đừng quên chia sẻ cùng Hahalolo những khoảnh khắc đáng nhớ đó nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Hahalolo Tổng hợp