Bản tin cập nhật Dịch Covid-19 ngày 23/8: VN chưa ghi nhận thêm ca nhiễm, thế giới có hơn 800.000 người chết vì Covid-19

Báo cáo sáng nay 23-8 của Bộ Y tế cho biết chưa có thêm ca mắc COVID-19 mới, cả nước đã ghi nhận 1014 bệnh nhân kể từ đầu vụ dịch. Thế giới ghi nhận hơn 23 triệu người nhiễm nCoV, gần 808.000 người chết.

Việt Nam không ca COVID-19 mới, 130 bệnh nhân sắp ra viện

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 23-8 cả nước đã phát hiện, điều trị 1014 bệnh nhân COVID-19, sáng 23-8 “tạm thời không ghi nhận ca mắc mới”. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: bộ y tế

Tính từ 25-7, khi dịch xuất hiện ở Đà Nẵng đến nay, Bộ Y tế cho biết đã phát hiện 672 ca mắc, trong đó riêng số mắc liên quan đến khu vực Đà Nẵng là 532 ca. Hiện đã có 566/1014 bệnh nhân được điều trị khỏi và được ra viện. Ngoài ra, có 130 bệnh nhân có từ 1-3 kết quả xét nghiệm âm tính, chuẩn bị được ra viện.

Toàn cầu có gần 808.000 người chết vì Covid-19

Thế giới ghi nhận hơn 23 triệu người nhiễm nCoV, gần 808.000 người chết, các nước đang hỗn loạn đối phó sóng lây nhiễm mới, đặc biệt ở châu Âu.

%Hahalolo tin tức%
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho một người dân ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 17/8 – Ảnh: Reuters

213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 23.355.951 ca nhiễm và 807.651 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 285.004 và 6.106 ca sau 24 giờ, trong khi 15.847.581 người đã bình phục, theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers.

Virus Corona sống sót ở nhiệt độ đông lạnh

Các nhà khoa học cảnh báo, thực phẩm nhiễm bẩn có thể làm bùng phát dịch Covid-19 do virus có thể sống sót ở nhiệt độ đông lạnh. Đó là lý do tại sao dịch bùng phát tại một số quốc gia không có ca nhiễm mới nào trong một thời gian dài.

Theo Telegraph, các nhà khoa học đã lấy các miếng cá hồi, thịt gà và thịt lợn từ các siêu thị ở Singapore rồi đưa các mẫu virus vào. Các miếng cá và thịt nhiễm virus sau đó được giữ ở nhiệt độ 4 độ C (như nhiệt độ tủ lạnh thông thường) và –20 độ C (nhiệt độ đông lạnh tiêu chuẩn). Sau 21 ngày, virus corona vẫn hiện diện ở các mẫu thức ăn trên.

Ca tử vong thứ 27 do Covid-19 tại Việt Nam

Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân 577 tử vong vào sáng 23/8. Bệnh nhân 577 là T.T.T.C, nữ, 73 tuổi, sống tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

%Hahalolo tin tức%
Bệnh nhân suy thận mắc Covid-19 đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện – ẢNH: VIETNAMNET

Bà C. vốn có tiền sử suy thận giai đoạn cuối, chạy thận chu kỳ nhiều năm tại Bệnh viện Đà Nẵng, kèm theo suy tim, thiếu máu, tăng huyết áp, gãy xương đùi phải.

Nguyên nhân tử vong được xác định do mắc Covid-19 gây biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi trên nền suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, gãy cổ xương đùi.

Đây là trường hợp thứ 27 tử vong do Covid-19 tại nước ta. Hầu hết các trường hợp không qua khỏi đều tuổi cao, nhiều bệnh nền, đặc biệt là suy thận tiểu đường và ung thư.

Chiều tối 23/8, ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dich COVID-19 chiều tối 23-8 cho biết đã ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Nam, nâng số ca mắc tại Việt Nam đến nay lên 1.016 ca. Cụ thể:

  • Ca bệnh 1015 (bệnh nhân 1015) tại Đà Nẵng: bệnh nhân nữ, 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngày 6 đến 18-8, bệnh nhân chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 996, bệnh nhân 997, bệnh nhân 998, bệnh nhân 1006. Ngày 18-8, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 21-8, bệnh nhân khởi phát với sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
%Hahalolo tin tức%
Cơ quan chức năng lập chốt kiểm soát tại khu vực nhà có người nhiễm COVID-19 – Ảnh: tuổi trẻ online
  • Ca bệnh 1016 (bệnh nhân 1016) tại Hải Dương: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân 977, liên quan ổ dịch tại đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương. Ngày 12-8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Hải Dương. Ngày 20-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả nghi ngờ, mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả xét nghiệm ngày 23-8 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Nguồn: Tổng hợp