Bản tin cập nhật Dịch Covid-19 ngày 24/8: VN không có ca mắc mới, Covid-19 trở lại nghiêm trọng tại nhiều quốc gia

Sáng nay 24-8, Bộ Y tế thông báo không có thêm ca COVID-19. Tại nhiều nước, tình hình dịch bệnh quay lại với mức độ nghiêm trọng.

Sáng 24-8: Chưa có thêm ca COVID-19 mới

Theo đó, Bộ Y tế cho biết sáng nay 24-8 chưa ghi nhận bệnh nhân COVID-19 mới, cả nước đang dừng ở 1.016 bệnh nhân tính từ đầu mùa dịch, trong số này có 674 ca lây nhiễm trong nước, trong đó riêng số ca liên quan đến Đà Nẵng từ 25-7 là 534 ca.

%Hahalolo tin tức%
Nhân viên y tế khử khuẩn tay trước khi vào phòng bệnh. Ảnh minh họa: ZING.VN

Sáng 24-8 là buổi sáng thứ 4 không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tính theo ngày thì 4 ngày gần đây vẫn rải rác ghi nhận bệnh nhân, nhưng số mắc mới phát hiện được đã giảm xuống nhiều lần so với các tuần trước đó. 

Tính đến 24-8 đã có 568 bệnh nhân khỏi bệnh, ngoài ra 116 bệnh nhân đã có từ 1-3 kết quả xét nghiệm âm tính, sẽ sớm được ra viện trong vài ngày tới.

Covid-19 trở lại nghiêm trọng ở nhiều nước

Tình hình dịch bệnh đang quay lại mức độ nghiêm trọng ở nhiều nơi, trong đó Tây Âu chứng kiến số ca Covid-19 gia tăng chưa từng thấy trong vài tháng qua, theo AFP. Ý, từng là tâm dịch Covid-19 ở châu Âu, hôm 22.8 ghi nhận 1.071 ca mới trong vòng 24 giờ, con số cao nhất kể từ khi nước này chấm dứt lệnh phong tỏa vào tháng 5. 

%Hahalolo tin tức%
Thế giới đã ghi nhận hơn 23,5 triệu ca mắc COVID-19 tính đến sáng 24/8. (Ảnh: AP)

Tây Ban Nha, Đức và Pháp lâm vào tình cảnh tương tự. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ sau khi kết quả nghiên cứu cho thấy dịch Covid-19 lan rộng trong nhóm cư dân dưới 40 tuổi, với số ca nhiễm ở nhóm tuổi này cao gấp 4 lần độ tuổi trên 65.

 Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận tình trạng tái bùng phát mạnh khi số ca nhiễm mới trong ngày 23.8 lên con số 397, mức cao kỷ lục kể từ tháng 3. Trong số này có 2 ca Covid-19 lần đầu tiên được phát hiện tại tòa nhà bộ ngoại giao ngay trung tâm thủ đô Seoul. Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp kiểm soát tình trạng bùng phát Covid-19 sau khi hơn 2.600 ca nhiễm mới đã được phát hiện trong vòng 10 ngày. Từ hôm nay 24.8, người dân thủ đô Seoul bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Mỹ cấp phép điều trị Covid-19 bằng huyết tương

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép việc sử dụng huyết tương từ người nhiễm nCoV đã bình phục làm phương pháp điều trị.

%Hahalolo tin tức%
Xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Huyết tương được cho là chứa các kháng thể mạnh mẽ có thể giúp chống lại Covid-19 nhanh hơn và giúp bảo vệ người nhiễm khỏi bị tổn thương nghiêm trọng. FDA trước đó đã cho phép truyền huyết tương cho bệnh nhân trong một số điều kiện nhất định, như thử nghiệm lâm sàng và những người trong tình trạng rất nghiêm trọng. FDA giải thích huyết tương có thể làm giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện sức khỏe của bệnh nhân khi được sử dụng trong ba ngày đầu nhập viện.

FDA xác định đây là cách tiếp cận an toàn sau khi phân tích 20.000 trong tổng cộng 70.000 bệnh nhân đã được điều trị theo cách này. Bệnh nhân được hưởng lợi nhiều nhất từ phương pháp là những người dưới 80 tuổi và không phải sử dụng máy thở.

Hải Dương tìm người tiếp xúc với ‘bệnh nhân 1016’

Nhà chức trách Hải Dương đề nghị những ai đã tiếp xúc với “bệnh nhân 1016” khẩn trương khai báo y tế.

Tối 24/8, Sở Y tế Hải Dương thông báo “bệnh nhân 1016”, nam, 33 tuổi, trú tại xã Liên Hồng, làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư cơ giới Phúc Tuấn, lô CC1, khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) và Xưởng sản xuất đúc kết cấu cống bê tông ở khu đô thị mới phía Nam Hải Dương, gần Bệnh viện Nhi.

“Những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân 1016 và từng đến cửa hàng Hiếu Trang ở ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP Hải Dương) từ 29/7 đến 17/8 khẩn trương khai báo y tế”, thông báo nêu.

“Bệnh nhân 1016” từng tiếp xúc gần với “bệnh nhân 977” và liên quan ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi tại 36 đường Ngô Quyền.

BN 582 phải chạy ECMO, thay huyết tương được xuất viện

Sáng 24/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh, cho xuất viện 4 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có bệnh nhân 582 là ca rất nặng, phải chạy ECMO, thay huyết tương, tăng huyết áp, suy tim.

%Hahalolo tin tức%
Bệnh nhân 582 được chữa khỏi, đã hồi phục hơn 90% được xuất viện – ảnh: vtc news

Theo các bác sỹ, bệnh nhân 582 (nam, 55 tuổi, trú Hải Châu, Đà Nẵng) là ca mắc COVID-19 nặng do có các bệnh lý nền tăng huyết áp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Để điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ phải thực hiện ECMO và thay huyết tương. Hiện bệnh nhân không còn sốt, ho ít, không khó thở, có thể ăn uống, đi lại còn yếu, X quang cải thiện, có 6 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài bệnh nhân 582, sáng nay có 3 bệnh nhân khác là 807, 915, 922 (đều trú Đà Nẵng) được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3 đến 6 lần.

Các bệnh nhân được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng bố trí xe đưa về nhà, thực hiện cách ly 14 ngày dưới sự theo dõi, giám sát của cơ sở y tế địa phương.

BN tái dương tính với SARS-CoV-2 sau nửa tháng xuất viện

Sáng 24/8, BS Trần Văn Giang – Phó Trưởng khoa Virus, Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đêm 23/8, bệnh viện vừa tiếp nhận trở lại một bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi xuất viện.

%Hahalolo tin tức%
ảnh minh họa

Đó là BN348, 39 tuổi, trú tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân sinh sống tại Rumania (Thụy Điển), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 6/6, được cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Nghề Công Nghệ Cao, Nam Từ Liêm.

Bệnh nhân được xác định dương tính ngày 19/6, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Ngày 8/8, người bệnh được xuất viện về cách ly tại nhà.

Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả âm tính. Ngày 22/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả ngày 23/8 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Với kết quả trên, bệnh nhân phải tiếp tục quay trở lại bệnh viện để theo dõi, điều trị cách ly.

Ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin 18h ngày 24/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng, Hải Dương, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 1.022.Cụ thể:

%Hahalolo tin tức%
Ảnh: sức khỏe và đời sống

– CA BỆNH 1017 (BN1017): Nữ, 68 tuổi, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, là người đi chợ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày 23/8/2020 tại chợ Hà Thân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

– CA BỆNH 1018 (BN1018): Nam, 57 tuổi, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng, là nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng.

– CA BỆNH 1019 (BN1019): Nữ, 37 tuổi, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, là nhân viên y tế Bệnh Viện Đà Nẵng (tăng cường cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ 06/8/2020 đến nay, đã được cách ly tại khách sạn từ ngày 5/8/2020).

– CA BỆNH 1020 (BN1020): Nam, 26 tuổi, Hòa Khánh Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN996.

– CA BỆNH 1021 (BN1021): Nam, 8 tuổi, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là con của BN1016.

– CA BỆNH 1022 (BN1022): Nữ, 63 tuổi, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là mẹ đẻ và ở cùng với con trai là BN1016.

Nguồn: Tổng hợp