Bản tin cập nhật Dịch Covid-19 ngày 26/8: Việt Nam có 15 ca nguy cơ tử vong, châu Âu ghi nhận 2 ca tái nhiễm

Việt Nam hiện có 15 ca nhiễm Covid-19 tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao, tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng. Ngày 25/8, châu Âu đã ghi nhận 2 ca tái nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Lan và Bỉ.

Sáng 26/8, Việt Nam không có ca mắc mới

Bản tin 6h ngày 26/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 nào được ghi nhận.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: bộ y tế

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này đã có 592 bệnh nhân/1029 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

15 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, tiên lượng tử vong

Chiều 25/8, tại Trung tâm Quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19 đã  tổ chức cuộc họp giữa các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 để hội chẩn quốc gia về tình hình điều trị bệnh nhân nặng.

%Hahalolo tin tức%
Bác sĩ theo dõi sát các chỉ số của bệnh nhân Covid-19 nặng – ảnh: vietnamnet

GS.TS Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ hội chẩn, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng cho biết, hiện chưa có công thức điều trị cho các bệnh nhân. Mỗi trường hợp mắc COVID-19 cần căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh việc sử dụng thuốc và các chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 15 bệnh nhân rất nặng, nhiều trường hợp có nguy cơ tử vong cao.

Châu Âu có 2 ca tái nhiễm Covid-19

Truyền thông châu Âu ngày 25-8 đưa tin về các ca tái nhiễm, trong đó có một ca tại Hà Lan và một ca tại Bỉ. Đài truyền hình Bỉ VRT dẫn lời nhà virus học Marc Van Ranst xác nhận ca tái nhiễm ở nước này, nói rằng “đó không phải là tin tốt”.

%Hahalolo tin tức%
Một tình nguyện viên nhận vắc xin COVID-19 thử nghiệm tại Tuebingen, Đức – Ảnh: REUTERS

Ông Van Ranst cho biết ca tái nhiễm là một người phụ nữ ở thành phố Leuven, mắc bệnh trở lại 3 tháng sau lần nhiễm COVID-19 đầu tiên của mình.

Trong khi đó, bác sĩ Isaac Bogoch, chuyên về bệnh truyền nhiễm và dịch tễ học, nói với Euronews rằng không nhất thiết phải lo lắng trước tin tức này. Ông Bogoch cho rằng cần quan sát thêm các trường hợp khác trước khi kết luận.

Giới chuyên gia y tế nhìn chung đã phản ứng thận trọng trước các phát hiện về các ca tái nhiễm mới, vì vẫn xem đây có phải là những trường hợp hiếm gặp hay không.

Dương tính giả vì bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc

Cơ quan Y tế công Thụy Điển ngày 25-8 cho biết khoảng 3.700 người ở Thụy Điển đã nhận kết quả dương tính giả với virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 do lỗi của bộ kit xét nghiệm nhập từ Trung Quốc, theo Hãng tin Reuters.

Bộ kit của Công ty BGI Genomics có trụ sở ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền đông Trung Quốc. Hiện họ chưa bình luận về thông tin trên.

%Hahalolo tin tức%
Các bộ kit xét nghiệm của Công ty BGI Genomics – Ảnh: BGI

Lỗi đã được hai phòng thí nghiệm ở Thụy Điển, với sự hỗ trợ của Cơ quan Y tế công Thụy Điển, phát hiện trong các cuộc kiểm tra chất lượng thường kỳ.

Bà Karin Tegmark Wisell, người đứng đầu bộ phận vi sinh vật học của cơ quan này, cho biết biết bộ kit này cũng đã được xuất khẩu rộng rãi sang nhiều nước khác, nhưng không nêu chi tiết.

Cơ quan trên cho biết ở Thụy Điển các bộ kit của công ty BGI Genomics được người dân sử dụng để xét nghiệm tại nhà trong giai đoạn từ tháng 3 tới tháng 8. Hầu hết người dân có triệu chứng bệnh nhẹ hoặc không có bất kỳ triệu chứng nào vào thời điểm xét nghiệm.

Bệnh nhân 758 tử vong

Bệnh nhân 758 là ca mắc Covid-19 tử vong thứ 28 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân 758 (nữ, 36 tuổi) có địa chỉ tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trường hợp này có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc 12 năm, suy tim, tăng huyết áp.

%Hahalolo tin tức%
Công tác phun khử khuẩn tại khu dân cư Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Zing.vn

Tối 25/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang (Đà Nẵng). Nguyên nhân tử vong là viêm phổi do Covid-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên nền suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, thẩm phân phúc mạc.

Hải Phòng, Hà Nam thực hiện khẩn các biện pháp phòng, chống COVID-19 

TP. Hải Phòng và tỉnh Hà Nam đã thực hiện khẩn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi nhận được thông tin từ Hàn Quốc xác nhận có 2 người Việt Nam quê ở Hải Phòng và Hà Nam dương tính với SASR-CoV-2.

Ngay trong đêm 25/8, sau khi nhận được thông tin anh N.N.C (sinh năm 1996, sinh viên tại Hà Nội, trú tại Xóm 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng) dương tính với SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng ở Hà Nam đã khoanh vùng, cách ly y tế, lập 4 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi cư trú của bệnh nhân.

Tại Hải Phòng, trước diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, đặc biệt là sau khi phát sinh trường hợp bệnh nhân H.T.T.A (trú tại phường Hải Sơn, du học tại Hàn Quốc) được phía Hàn Quốc xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, UBND quận Đồ Sơn yêu cầu UBND các phường tập trung rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân H.T.T.A và các trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

%Hahalolo tin tức%
Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: haiphong.gov.vn

Cùng với đó, địa phương này cũng thành lập các chốt phòng chống dịch COVID-19 tại phường Hải Sơn, Vạn Hương, tập trung vào các vị trí có trường hợp nghi nhiễm đã lưu trú, di chuyển; không cho họp chợ tại khu vực đường Đình Đoài, đường Sơn Hải. Đồng thời thực hiện giãn cách xã hội một số khu vực ở một phường để triển khai các biện pháp phòng chống dịch; tạm dừng một số dịch vụ tại các phường liên quan.

Bệnh nhân 453 tử vong sau 3 lần âm tính SARS-CoV-2

Bệnh nhân 453 (BN 453): Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ p. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tiền sử: COVID-19, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận chu kỳ, tai biến mạch máu não.

Bệnh nhân đã được xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào ngày 19/8, 21/8, 23/8.

Tối ngày 25/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang do các biến chứng của bệnh nền nặng.

Chẩn đoán khi tử vong: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi, viêm phổi, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, suy tim, tai biến mạch máu não.

Ca mắc Covid-19 tử vong thứ 29 tại Việt Nam

Chiều nay (26/8), Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 29 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam, cụ thể như sau:

Bệnh nhân 827 (BN827): Bệnh nhân nam, 66 tuổi, địa chỉ ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Tiền sử: Tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, suy thận mạn.

Sáng ngày 26/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang được chẩn đoán: Viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, suy tim, tai biến mạch máu não.

Thêm 5 ca mắc Covid-19 nhập cảnh

18h ngày 26/8, Bộ Y tế cho hay Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 nhập cảnh.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: bộ y tế

BN1030 và 1031 ở Bắc Ninh và TP.HCM. Ngày 9/8, họ từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) về nước trên chuyến bay VN5002. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ, 2 người được chuyển đi cách ly tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày 10/8, kết quả xét nghiệm lần của họ âm tính. Kết quả lần 2 ngày 25/8 cho thấy họ dương tính với SARS-CoV-2.

BN1032-1034 ở Hà Nội, Quảng Bình và Hải Dương. Những người này từ Nga về nước ngày 11/8 trên chuyến bay VN5062. Họ được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 25/8 cho thấy họ dương tính với SARS-CoV-2.

Nguồn: Tổng hợp