Cuộc thi ảnh Người đẹp du lịch ASEAN+: Tìm đại sứ truyền thông quảng bá SEA Games 31

TTO – Chiều 30-3, cuộc thi ảnh ‘Người đẹp du lịch ASEAN+’ và chuỗi chương trình nghệ thuật ‘Xin chào SEA Games 31’ chính thức được công bố tại TP.HCM.

%Hahalolo tin tức%

Mạng xã hội du lịch Hahalolo đồng hành cùng SEA Games 31 thông báo nhiều cuộc thi, chương trình hấp dẫn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam qua sự kiện thể thao do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Trong số này có cuộc thi ảnh Người đẹp du lịch ASEAN+ tìm kiếm đại sứ truyền thông để đồng hành, quảng bá các sự kiện trong khuôn khổ SEA Games 31.

Theo đó, cuộc thi diễn ra từ ngày 26-3 đến 10-5, gồm 3 vòng thi: thi ảnh (sơ khảo), thi video (bán kết) và tranh tài trực tiếp trong đêm gala chung kết dự kiến diễn ra tối 10-5 tại Hà Nội.

Ngồi “ghế nóng” giám khảo cuộc thi ảnh có danh ca Ngọc Sơn, diễn viên Lý Nhã Kỳ, hoa hậu Jennifer Phạm và hoa hậu Indonesia 2020.

%Hahalolo tin tức%

Diễn viên Lý Nhã Kỳ chia sẻ về tiêu chí chấm giải: “Với Kỳ, tiêu chí chấm cuộc thi ảnh Người đẹp du lịch ASEAN+ đơn giản không như các cuộc thi người đẹp khác. Người đoạt giải là thí sinh có tinh thần thể thao, hiểu biết về văn hóa, du lịch, mang đến được năng lượng tích cực, có khả năng truyền cảm hứng đến nhiều người. Kỳ không đặt nặng tiêu chí về chiều cao hay cân nặng”.

Tân hoa khôi và 2 á khôi có cơ hội nhận giải thưởng gồm tiền mặt và chuyến du lịch Bali (Indonesia). Tổng giá trị giải thưởng là 1 tỉ đồng.

Ngoài cuộc thi ảnh Người đẹp du lịch ASEAN+ còn có chuỗi chương trình nghệ thuật Xin chào SEA Games 31 với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ và giao lưu với các vận động viên nổi tiếng.

Chương trình nghệ thuật này sẽ được tổ chức tại TP.HCM, Hà Nội, Huế, Hạ Long với mong muốn mang SEA Games 31 lan đến khắp mọi miền Tổ quốc. Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức ở sân khấu ngoài trời với quy mô 5.000 đến 10.000 khán giả.

Tham gia sự kiện Đồng hành cùng SEA Games 31 vào chiều 30-3 có đại diện ban tổ chức SEA Games 31, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt – phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; ông Mai Bá Hùng – phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao TP.HCM, ủy viên thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam.
“SEA Games 31 là cơ hội tốt để Việt Nam mở cửa du lịch, thúc đẩy hoạt động của các ngành dịch vụ, giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam” – ông Hoàng Việt nhấn mạnh.

Theo Tuổi trẻ

Các trang báo viết cùng về Cuộc thi ảnh Người đẹp du lịch ASEAN+: