Đại sứ Mỹ thăm khu di tích Bạch Đằng Giang

Đại sứ Daniel J.Kritenbrink khẳng định chuyến thăm đã giúp ông và đoàn công tác hiểu hơn về lịch sử, nghệ thuật quân sự cũng như lòng yêu nước của đất nước Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng.

%Hahalolo tin tức%
Đại sứ Daniel J.Kritenbrink viếng thăm khu di tích Bạch Đằng Giang

Chiều 28/9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink đã đến thăm và dâng hương tại khu di tích Bạch Đằng Giang ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Tại đây, Đại sứ Daniel Kritenbrink được ông Nguyễn Văn Tùng (Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng) giới thiệu về bãi cọc nằm phía ngoài của khu di tích và những trận đánh ở khu vực Bạch Đằng Giang của các tướng Việt Nam trước đây.

Nơi ghi nhớ công lao to lớn của ba vị anh hùng dân tộc: Hoàng đế Lê Đại Hành, Đức vương Ngô Quyền, Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng còn lý giải về cách sử dụng cọc nhọn trên sông Bạch Đằng cho Đại sứ Daniel Kritenbrink.

%Hahalolo tin tức%
một số hình ảnh viếng thăm khu di tích Bạch Đằng Giang của Đại sứ Daniel Kritenbrink
%Hahalolo tin tức%
Đại sứ Daniel Kritenbrink ghi lưu bút trong sổ lưu niệm của khu di tích.
%Hahalolo tin tức%
Đại sứ Daniel Kritenbrink và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu di tích.

“Trong chuyến viếng thăm lần này, Tôi rất ấn tượng về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và hiểu thêm về các trận  đánh, cũng như cách sử dụng cọc, phối hợp giữa các đạo quân khi đánh giặc trên sông nước” Đại sứ Daniel Kritenbrink chia sẻ.

Đáp lại, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng hy vọng sau chuyến viếng thăm lần này sẽ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, lịch sử giữa hai quốc gia; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch nước ngoài tới thăm khu di tích.

Hahalolo Tổng hợp