Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN

Ngày 15/9/2020, Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 52 được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan du lịch các nước thành viên ASEAN. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cùng nhóm công tác tham dự hội nghị.

%Hahalolo tin tức%
Phó tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu tham gia Hội nghị trực tuyến Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN lần thứ 52

Hội nghị thảo luận 20 nội dung, trong đó trọng tâm là xem xét báo cáo của 04 Ủy ban hợp tác du lịch ASEAN, bao gồm: Ủy ban Cạnh tranh du lịch ASEAN (do Philippines làm Chủ tịch 2020-2021); Ủy ban Phát triển du lịch bền vững và toàn diện ASEAN (do Malaysia làm Chủ tịch 2020-2021); Ủy ban Giám sát nghề du lịch ASEAN (do Indonesia làm Chủ tịch 2020-2021); Ủy ban Nguồn lực, giám sát và đánh giá du lịch ASEAN (do Campuchia làm Chủ tịch 2020-2021).

Hội nghị đồng thời thông báo kết quả Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 36 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN; bàn về Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2016-2025 và đánh giá giữa kỳ đối với việc thực hiện Chiến lược; triển khai những nội dung về việc đẩy mạnh hợp tác để phục hồi Du lịch ASEAN…

Tại phiên họp, Phó tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, TCDL ủng hộ Chiến lược Marketing Du lịch ASEAN gian đoạn 2021-2025 tập trung vào nhóm thị trường nói tiếng Anh như Mỹ, Anh, Australia… Tuy nhiên khi triển khai chiến lược cần linh hoạt và sửa đổi thị trường mục tiêu nếu cần, phòng trường hợp dịch bệnh Covid-19 tiếp tục phức tạp sẽ dẫn tới lệnh cấm du lịch giữa các quốc gia này với ASEAN.

Việt Nam đang là Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát nghề du lịch ASEAN – ATPMC (2020-2021); đang chủ trì dự án “Xây dựng và triển khai Chiến lược ASEAN về sự tham gia của cộng đồng địa phương và khối tư nhân trong phát triển du lịch” và dự án phát triển sản phẩm mới “Chương trình du lịch tham quan lễ hội truyền thống ASEAN”. Tổng cục Du lịch là đầu mối dự thảo Tuyên bố chung về Du lịch số ASEAN, dự kiến xem xét và thông qua bởi các Lãnh đạo cấp cao ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 37 trong tháng 11/2020.

Được biết, năm 2019, khách du lịch quốc tế đến khu vực ASEAN đạt khoảng 143,5 triệu lượt, chiếm 9,6% tổng khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới; tốc độ tăng trưởng đạt 6,1%, cao hơn mức tăng trưởng chung của thế giới (4%). Tổng thu từ du lịch quốc tế đạt 170,9 tỷ USD, tăng 8,5% so với năm 2017. Thị trường nguồn của khu vực ASEAN chủ yếu là khách du lịch nội khối (37%) và Đông Bắc Á (36%), trong đó thị trường khách outbound Việt Nam đứng thứ 11 với khoảng 3,8 triệu lượt khách đi du lịch ASEAN. Trong 3 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ASEAN đón 18,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm 2019.

%Hahalolo tin tức%

Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu báo cáo về tiến độ xây dựng dự thảo Tuyên bố chung về Du lịch số ASEAN. Theo đó, dự thảo Tuyên bố chung về Du lịch số ASEAN đã được Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục văn kiện kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 37, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2020. Hiện nay, dự thảo đã qua 2 vòng xin ý kiến các nước thành viên ASEAN. Bản dự thảo cập nhật nhất đã được Việt Nam gửi cho Ban Thư ký để xem xét, điều chỉnh về thể thức và làm rõ một số phản hồi của các nước thành viên. Sau khi Ban Thư ký ASEAN điều chỉnh lần cuối, dự thảo cuối cùng sẽ được gửi cho các nước thành viên ASEAN để hoàn thiện thủ tục nội bộ.

Hahalolo Tổng hợp