Hot hòn họt top 3 quảng trường đẹp làm xao xuyến tâm hồn dân du lịch

Chắc chắn bạn sẽ tò mò top 3 quảng trường đẹp ở Việt Nam làm xao xuyến tâm hồn dân du lịch là đâu? Đó chính là quảng trường Ba Đình Hà Nội, Ngọ Môn Huế và Lâm Viên Đà Lạt. Cả 3 quảng trường đều là những địa điểm hot hit khiến dân tình chao đảo muốn check in ngay và liền. Cùng Hahalolo tìm hiểu xem có điều gì thú vị nhé !

Quảng trường Ba Đình Hà Nội

Là con dân nước Việt chẳng ai là không biết về một địa điểm nổi tiếng vang danh lịch sử, nơi minh chứng cho sự “độc lập” của dân tộc ta – quảng trường Ba Đình. Đây chính là quảng trường lớn nhất Việt Nam với tổng chiều dài đến 320 mét, rộng hơn 100 mét cùng sức chứa khoảng 20 vạn người. Với vị trí nằm ngay trên đường Hùng Vương thuộc khu trung tâm thành phố, quảng trường lần lượt tiếp giáp với Văn phòng Trung ương Đảng, trụ sở Bộ Ngoại giao, lăng Chủ tịch và Hội trường Ba Đình.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @Đạt Nguyễn

Nơi đây không chỉ là quảng trường đẹp ở Việt Nam mà công trình này còn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Trong đó, sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2/9/1945 trở thành một cột mốc quan trọng đối với toàn thể người dân nước Việt ngay tại quảng trường này. Từ đó đã trở thành một địa điểm ghi danh lịch sử cùng với kiến trúc lăng Bác độc đáo đã làm cho du khách tò mò muốn đến. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @trinhlisa

 Hầu hết người Việt và du khách quốc tế  đều muốn một lần ghé thăm quảng trường đẹp này. Đến đây, bạn sẽ được vào viếng thăm lăng Bác, được chụp ảnh check in trước quảng trường rộng lớn bậc nhất nước ta. Khuôn viên quảng trường trồng rất nhiều cỏ, tạo thành một tấm thảm khổng lồ xanh mát, bình yên giữa lòng Hà Nội. 

Ngoài khám phá cảnh sắc long trọng khu vực trước quảng trường và lăng Bác, du khách còn có thể kết hợp đi thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm ở khu vực phía Nam quảng trường. Đây là nơi trưng bày và lưu giữ nhiều hiện vật, tài liệu cùng hình ảnh phản ánh cuộc đời, sự nghiệp của Bác. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @Vn.Trip

Đặc biệt, du khách không được bỏ lỡ cơ hội viếng chùa Một Cột. Đây là ngôi chùa nhỏ được xây dựng từ thời Lý với kiến trúc một cột duy nhất nằm trên mặt hồ. Công trình này khiến du khách dễ dàng liên tưởng đến một đóa hoa sen đang nở, vừa đẹp vừa toát lên ý nghĩa tâm linh. 

 Bên cạnh đó, khuôn viên nhà sàn Bác Hồ và ao cá phía trước là nơi để bạn có thể tìm thấy sự bình yên, mường tượng về hình bóng của vị cha già dân tộc thuở sinh thời. Đây là điểm đến mà hầu như du khách nào cũng không muốn bỏ qua trong hành trình khám phá Việt Nam, khám phá vẻ đẹp của đất thủ đô. 

 Quảng trường Ngọ Môn Huế 

Đất nước Việt Nam cong cong hình chữ S, Huế là mảnh đất miền Trung đầy nắng gió ngay giữa chữ S tự hào ấy. Đặc biệt Quảng trường Ngọ Môn là nơi chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, trải qua 13 đời vua chúa ngày tại đây. Cũng chính vì thế mà dân du lịch check in rầm rầm nơi có giá trị xưa giữa mảnh đất cố đô này. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @Hạnh mai

Ngọ Môn Huế là quảng trường rộng và đẹp nằm giữa cổng Ngọ Môn và Kỳ Đài. Đây là điểm đến mà du khách nào cũng muốn một lần check in khi vi vu xứ Huế mộng mơ. Cũng như Ba Đình, Ngọ Môn là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử có ý nghĩa với dân tộc. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @Đoan Trang

 Vào ngày 30/8/1945, trên lầu Ngọ Môn của quảng trường, hàng ngàn người dân Thừa Thiên-Huế đã chứng kiến phút giây vua Bảo Đại – vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn đọc chiếu thoái vị. Tại đây, ông đã trao lại cho đại diện Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ấn bằng vàng và một thành gươm bằng vàng nạm ngọc – tượng trưng cho quyền lực của chế độ phong kiến. Chính thời khắc này đã đưa lịch sử dân tộc bước vào một trang sử mới, một giai đoạn phát triển mới. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @hạnh mai

Ngày nay, quảng trường Ngọ Môn được lựa chọn để tổ chức các sự kiện long trọng như Festival Huế, triển lãm ảnh nghệ thuật, lễ hội diều và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc biệt khác.

Với khách du lịch, Ngọ Môn là quảng trường đẹp ở Việt Nam – nơi họ có thể tạo dáng chụp nhiều bức ảnh kỷ niệm ấn tượng. Ngoài khuôn viên quảng trường lớn và mang màu sắc hoài cổ, bạn còn có thể khám phá nhiều điểm đến lân cận nằm trong quần thể Di tích lịch sử đặc biệt này. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @nguyễn lê uyên

Trước khi bước vào tham quan Ngọ Môn, hầu hết du khách sẽ đi qua khu vực cổng. Đây là cổng lớn nhất trong 4 cổng của Hoàng Thành, là biểu tượng đẹp và tiêu biểu cho lối kiến trúc cung đình Huế. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @hạnh mai

 Rời cổng Ngọ Môn và quảng trường, du khách có thể đi sâu vào bên trong Hoàng Thành Huế (Đại Nội Huế) để chiêm ngưỡng vẻ đẹp uy nghiêm của kinh thành thời nhà Nguyễn. Nơi đây với diện tích rộng lớn, quy mô đồ sộ bậc nhất lịch sử Việt Nam, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. 

 Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt

Nếu quảng trường Ba Đình và Ngọ Môn là hai quảng trường đẹp ở Việt Nam gắn liền với các sự kiện lịch sử long trọng. Thì quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt mang vẻ đẹp gần gũi, là biểu tượng du lịch của thành phố ngàn hoa.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @vanminn

Công trình này được xây dựng vào năm 2009 và mất đến 6 năm mới hoàn thành, đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, Lâm Viên là điểm check in mà không một du khách nào muốn bỏ lỡ khi có dịp đến thành phố sương mù. 

Quảng trường Lâm Viên có tổng diện tích 70.000 m2 nằm ở vị trí trung tâm thành phố, hướng thẳng ra hồ Xuân Hương bình yên và thơ mộng. Không gian rộng lớn, vị trí thoáng đãng cùng nhiều điểm nhấn ấn tượng giúp quảng trường này được du khách yêu thích. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @VN.TRIP

Check in quảng trường Lâm Viên, bạn sẽ được chụp choẹt sống ảo cùng hai loài hoa mang tính biểu tượng của thành phố sương mù. Đó chính là nụ atiso khổng lồ cao hơn 15 mét, thiết kế phần khung thép tạo hình xoắn hệt như hoa atiso thật. Bên ngoài được bao bọc bởi những tấm kính màu vàng, xanh rất nổi bật. Bên trong là tiệm cà phê Doha lung linh, lãng mạn. 

%Hahalolo tin tức%
ảnh: @meena.thaomy

Điểm nhấn còn lại chính là bông hoa dã quỳ vàng rực – loài hoa hoang dại của phố núi Tây Nguyên. Bên dưới bông hoa này là hệ thống siêu thị Big C lớn nhất Đà Lạt, là nơi bạn có thể mua sắm, vui chơi giải trí, ăn uống,… thỏa thích. 

 Không chỉ là quảng trường đẹp ở Việt Nam mà Lâm Viên còn là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa nghệ thuật nhằm phục vụ du khách đến với Đà Lạt. Với sức chứa khoảng 15.000 người, quảng trường hứa hẹn “bùng nổ” vào những dịp đặc biệt như lễ, tết,… 

 Khi đến với quảng trường, bạn sẽ được đi dạo một vòng, chụp choẹt sống ảo cùng hai bông hoa khổng lồ. Khi trời về đêm, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức các món món ăn vặt đặc trưng của Đà Lạt, đặc biệt là sữa đậu nành, khoai nướng, bắp nướng, bánh tráng nướng,… 

Dọc 3 miền tổ quốc đều có những quảng trường đẹp mang ý nghĩa biểu tượng cho văn hóa, du lịch. Và nếu có dịp đi từ Nam chí Bắc, bạn nhớ check in quảng trường Lâm Viên, Ngọ Môn và Ba Đình – 3 quảng trường lớn và đẹp bậc nhất nước ta. 

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Hahalolo Tổng hợp