ITE HCMC 2019 – Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. HCM

Sự xuất hiện của Hahalolo tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2019 (ITE 20109) như một “làn gió lạ” thổi vào thị trường du lịch trực tuyến đầy tiềm năng của Việt Nam.

%Hahalolo tin tức%

Du lịch trực tuyến là xu thế tất yếu

Trên thế giới hiện nay, hoạt động du lịch đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi một số xu hướng, bắt nguồn từ việc bùng nổ các thiết bị di động thông minh và sự phát triển của ngành công nghệ thông tin.

Theo báo cáo về nền kinh tế điện tử (e-economy) do Google và Tập đoàn Te-masek Holdings (Singapore) thực hiện năm 2016, quy mô du lịch trực tuyến tại khu vực Đông Nam Á sẽ tăng mạnh từ 21,6 tỷ USD năm 2015 lên 89,6 tỷ USD – năm 2025, trong đó du lịch trực tuyến tại Việt Nam chiếm 10%, tương đương 9 tỷ USD… Thực tế đã chứng minh, hoạt động du lịch kiểu truyền thống (phụ thuộc vào các công ty du lịch) đang giảm mạnh, từ 82% năm 2015 còn 47% năm 2017, đến nay còn 30% thị phần.

Từ những số liệu trên có thể thấy du lịch trực tuyến đang là xu hướng tất yếu không thể tách rời. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối inter- net, du khách ở bất kỳ đâu cũng dễ dàng thiết kế được những tour du lịch như ý từ việc chủ động tìm hiểu thông tin đến đặt tour, đặt phòng, mua vé máy bay và thanh toán trực tuyến… Mặt khác, xu hướng tìm kiếm lời khuyên, kinh nghiệm từ những người đi trước thông qua mạng xã hội, báo chí, diễn đàn… trước khi quyết định đặt tour sẽ đưa du lịch trực tuyến ngày càng thịnh hành.

%Hahalolo tin tức%

Tại Việt Nam, du lịch trực tuyến được đánh giá là một lĩnh vực đầy triển vọng và hứa hẹn sẽ phát triển bùng nổ trong thời gian tới; đặc biệt là khi nước ta luôn được bình chọn là một trong những điểm đến an toàn, hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Nắm bắt được xu thế chung toàn cầu, hầu hết các doanh nghiệp du lịch đều phát triển du lịch trực tuyến ở nhiều mức độ khác nhau. Cùng với đó, việc hình thành những doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) đang tạo ra một diện mạo mới cho du lịch trực tuyến Việt Nam.

Nhiều dự án triển khai công nghệ thông tin trong du lịch do người Việt sáng tạo được giới thiệu như: Ứng dụng mạng xã hội du lịch; tìm thuê xe tự lái, tra cứu điểm đến; tìm kiếm và đặt phòng khách sạn, mua vé máy bay… nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng trong và ngoài nước.

‘Làn gió lạ’ mang tên Hahalolo

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM – ITE 2019 lần thứ 15 (diễn ra từ ngày 5 – 7/9/2019), Mạng xã hội Du lịch Hahalolo đã giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một sản phẩm trí tuệ của người Việt, bằng việc tích hợp Dịch vụ du lịch trực tuyến (OTA) và Thương mại điện tử trên nền tảng mạng xã hội. Hahalolo được đánh giá là một trong những sản phẩm ấn tượng, mang tính đột phá tại ITE 2019. Xuyên suốt trong thời gian diễn ra chương trình, gian hàng của Hahalolo thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn… Hàng trăm cuộc gặp trao đổi cơ hội hợp tác đã diễn ra trong không khí hết sức thân thiện, hòa nhã. Ngay tại hội chợ, rất nhiều doanh nghiệp đã đề nghị được tiếp xúc nền tảng của Hahalolo và hứa hẹn sẽ đồng hành, phát triển các sản phẩm du lịch trên hệ sinh thái “3 trong 1” của người Việt.

Không chỉ vậy, Hahalolo còn được các tín đồ du lịch, khách tham quan “vote 5 sao” nhờ những trải nghiệm vô cùng thú vị. “Đúng là một ứng dụng đặc biệt khi vừa có thể trải nghiệm mạng xã hội vừa đặt được tour, khách sạn… Hy vọng Hahalolo sẽ sớm hoàn thiện các tính năng và trở thành mạng xã hội dẫn đầu tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất” – bạn Nguyễn An Nhiên (20 tuổi, trú TP.HCM) chia sẻ.

Theo khảo sát của Ban tổ chức ITE 2019, khoảng 96% khách tham quan bày tỏ rằng họ cảm thấy hài lòng với sự kiện và các sản phẩm trưng bày lần này. Nhận định riêng về Hahalolo, đại diện Ban tổ chức đánh giá: “Dù chỉ mới tham gia ITE lần đầu tiên nhưng Hahalolo thật sự khiến chúng tôi bất ngờ không chỉ bởi những tính năng độc đáo trong nền tảng mà còn ở cách vận hành gian hàng. Các bạn đã truyền cảm hứng cho tất cả những ai đi ngang qua, điều đó thật tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng Hahalolo sẽ giữ vững niềm tin để thực hiện mục tiêu của mình và đồng hành cùng ITE trong những năm tiếp theo”.

Ấn tượng với những gì mà Hahalolo mang lại, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đã dành những lời có cánh cho Hahalolo khi đưa tin về Hội chợ: “Năm 2019 vừa qua, khá nhiều mạng xã hội mang thương hiệu Việt ra đời, mỗi mạng xã hội đều mang trong mình một nét độc đáo riêng. Và nếu như bạn là một người đam mê du lịch thì tại sao lại không thử sử dụng mạng xã hội du lịch mới toanh của Việt Nam… Tại Hahalolo, những câu hỏi: Làm gì? Đi đâu? Đi bằng gì? Ăn gì? Mua gì? sẽ được giải đáp và việc duy nhất còn lại của người dùng là quyết định và xách ba lô lên đường”.

Hội chợ ITE 2019 khép lại với những thành công vượt trội khi thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan và hơn 8.000 cuộc họp được tiến hành giữa người mua và người bán. Góp phần vào sự thành công ấy, Hahalolo với những thế mạnh và sự khác biệt trong nền tảng tự tin mở đường để “chắp cánh” cho du lịch trực tuyến Việt Nam bùng nổ trong tương lai.

%Hahalolo tin tức%
Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2019 chính thức khai mạc vào sáng ngày 5/9 và kéo dài trong 3 ngày. Dự lễ cắt băng khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara; Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campu-chia Thong Khon; lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL, đại diện cơ quan du lịch các quốc gia, các doanh nghiệp du lịch… trong nước và quốc tế.

ITE 2019 quy tụ hơn 350 công ty và thương hiệu tham gia. Đó là các hãng hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các công ty lữ hành và đại diện cơ quan xúc tiến du lịch các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ 45 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nguồn: Hahalolo