Tin cập nhật Dịch Covid-19 ngày 16/9: Cảnh giác dịch bùng phát vào mùa đông-xuân

Bản tin sáng 16/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID- 19 mới. Bộ Y tế lo ngại virus SARS-CoV-2 lan nhanh vào mùa đông xuân.

2 tuần Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới

Tính đến 6h ngày 16/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

%Hahalolo tin tức%
ảnh: bộ y tế

Tính từ 18h ngày 15/9 đến 6h ngày 16/9: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy, đến nay Việt Nam cũng đã có 2 tuần không ghi nhận ca mắc mới COVID- 19 ngoài cộng đồng. Các địa phương có ca nhiễm cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

Cảnh giác dịch bùng phát vào mùa đông-xuân

Theo Chính phủ nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và có thể xuất hiện các ca nhiễm mới ngoài cộng đồng, nhất là khi Việt Nam mở cửa trở lại trong thời gian tới. Bộ Y tế nhận định có thể bùng phát thành đợt dịch mới nếu các địa phương lơ là, mất cảnh giác. Đặc biệt là virus SARS-CoV-2 lan nhanh vào mùa đông xuân.

%Hahalolo tin tức%
ảnh minh họa: ttxvn

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh ở nước ta vừa từ bên ngoài vào vừa từ bên trong. 

Thế giới gần 30 triệu ca nhiễm Covid

Trong 24 giờ qua, số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng thêm khoảng 260.000, và số tử vong tăng hơn 5.600 ca.

%Hahalolo tin tức%
Ấn Độ đang là tâm dịch nóng nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Số liệu trên được trang thống kê Worldometers đưa ra tính đến 6h sáng ngày 16/9.

Như vậy, đến nay, đại dịch Covid-19 đã lây nhiễm mầm bệnh cho khoảng 29,7 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 938.000 nạn nhân trên thế giới.

Mỹ vẫn đứng đầu danh sách về tổng số người nhiễm bệnh và tử vong, trong khi Ấn Độ tiếp tục là tâm dịch tồi tệ nhất.

WHO: Từ năm 2022, cuộc sống mới bình thường trở lại

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo sẽ không có đủ vắc xin ngừa COVID-19 để cuộc sống trở lại bình thường trước năm 2022, đeo khẩu trang và giãn cách vẫn là bắt buộc.

%Hahalolo tin tức%
Thế giới sẽ không có đủ vắc xin COVID-19 trong hơn một năm tới – Ảnh: REUTERS

Bà Soumya Swaminathan, nhà khoa học trưởng của WHO, cho biết Sáng kiến Covax nhằm phân phối đồng đều vắc xin COVID-19 dự kiến chỉ sản xuất được vài trăm triệu liều đến giữa năm 2021, quá ít so với nhu cầu của 170 quốc gia/nền kinh tế tham gia sáng kiến.

Lượng vắc xin đó quá nhỏ để các nước có thể dỡ bỏ quy định về giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Tất cả sẽ phải chờ đến cuối năm 2021 khi người ta sản xuất được 2 tỉ liều vắc xin.

“Mọi người hình dung là vào tháng 1-2021 chúng ta có vắc xin cho cả thế giới, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhưng điều này không đúng. Đánh giá tốt nhất của chúng tôi là giữa năm 2021 vắc xin bắt đầu được sản xuất, vì đầu năm là lúc kết quả thử nghiệm lâm sàng bắt đầu có”, bà Swaminathan cho biết.

Chiều 16/9, VN không có mắc COVID-19 mới

Tính đến 18h ngày 16/9, Việt Nam trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, số người nhiễm SARS-CoV-2 tại nước ta vẫn là 1063.

%Hahalolo tin tức%
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 – ẢNH: VTC NEWS

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 32.417 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 471 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 15.591 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 16.355 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Tiểu ban Điều trị, đến thời điểm này có 931/1063 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Nguồn: Tổng hợp