Công viên Yên Sở: địa điểm xả stress số 1 ngay giữa lòng thủ đô

Nằm rất gần trung tâm Hà Nội nên công viên Yên Sở chính là địa điểm yêu thích của người dân thủ đô vào dịp cuối tuần. Khi đến đây, không những chỉ được ngắm nhìn thiên nhiên tươi xanh rộng rãi mà các bạn còn thể tổ chức chơi trò chơi, cắm trại,.. Trong bài viết này, hãy cùng Hahalolo khám phá thêm những điều thú vị có tại đây nhé!

công viên Yên Sở
Hình ảnh cổng chính công viên Yên Sở (ảnh: internet)

1. Đôi nét về công viên Yên Sở

Là công viên cây xanh lớn nhất tại Hà Nội, công viên Yên Sở sở hữu rất nhiều ưu điểm, đây là địa điểm tham quan dã ngoại, cắm trại và vui chơi vô cùng hấp dẫn vào các dịp cuối tuần hay nghỉ lễ. Nơi đây được ví như là lá phổi xanh – nơi tham quan giải trí trong lành của người dân Hà thành.

%Hahalolo tin tức%
Khung cảnh yên bình, tách biệt hẳn với thành phố ồn ào, náo nhiệt (ảnh: @tuan.luu.anh)

Nơi đây lúc nào cũng trong trạng thái yên bình, tĩnh lặng, khác hẳn với sự ồn ào, đông đúc của thành phố nhờ cách quy hoạch vô cùng hợp lý. Phần cây xanh và hồ nước trong công viên Yên Sở chiếm khoảng 280 hecta trên tổng diện tích lên đến 323 hecta. Hồ điều hòa rộng lớn bốn về là đồi cỏ, cây cối và lối đi ngay tại khu vực trung tâm, tạo nên một không gian cực kỳ tươi mát, dễ chịu. 

2. Địa chỉ và cách di chuyển đến công viên Yên Sở

Công viên Yên Sở nằm ngay cạnh nút giao cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ trực thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Cổng chính của công viên hướng ra mặt đường vành đai 3 hướng từ Bến xe Nước ngầm đi cầu Thành Trì. Đây là con đường lớn ở cửa ngõ phía Nam của thủ đô nên không khó để tìm kiếm. Bạn có thể đến đây bằng nhiều loại phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy hoặc đi taxi và xe ôm công nghệ.

%Hahalolo tin tức%
Một số tuyến xe buýt ở Hà Nội có điểm dừng gần công viên Yên Sở (ảnh: @shutterstock)

Ngoài ra, bạn cũng có thể đón tuyến xe buýt có điểm dừng gần công viên. Trong đó, tuyến bus số 04 đi từ Long Biên và số 06A xuất phát từ Bến xe Giáp Bát là những tuyến có lộ trình phù hợp. Giá vé xe buýt dao động từ 7.000 – 9.000 VND, bạn nên nhờ phụ xe thông báo khi sắp đến điểm dừng để chủ động xuống xe nhé!

3. Thời điểm lý tưởng để ghé thăm công viên Yên Sở

Vì nơi đây có nhiều cây xanh, không gian trong lành, sạch nên các bạn có thể thoải mái đến đây lúc nào cũng được. Mỗi một mùa sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khác biệt nên nếu có thời gian, hãy dẫn người yêu, bạn bè hay gia đình đến đây nhé.

%Hahalolo tin tức%
Công viên Yên Sở Hà Nội – thiên đường cho các chuyến picnic, cắm trại (ảnh: internet)

Tuy nhiên, nếu bạn muốn có thêm nhiều thời gian để có thể tham gia hầu hết các hoạt động vui chơi  ở đây thì nên đến từ 8 giờ hoặc 9 giờ sáng. Còn nếu bạn chỉ muốn đến ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành thì hãy ghé thăm vào buổi chiều khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống – thời điểm này chắc chắn sẽ vô cùng lãng mạn.

>>>Xem thêm: Top 5 địa điểm check-in hoa ban “xịn” nhất ở Hà Nội

4. Những điều thú vị khi đến công viên Yên Sở

4.1. Ngắm cảnh tại công viên Yên Sở 

Sống giữa lòng Hà Nội đông đúc, cộng với áp lực công việc, ai cũng muốn tìm cho mình một nơi yên tĩnh để thư giãn. Và công viên Yên Sở là địa điểm mà ai cũng yêu thích. Được biết, diện tích nơi đây lên đến 323 ha, trong đó diện tích cây xanh và hồ nước chiếm khoảng ⅔ diện tích là 280 ha. Nghe đến đây chắc ai cũng hình dung được không gian ở đây mát mẻ lạ thường, rất thích hợp cho những chuyến vi vu cuối tuần phải không nào?

%Hahalolo tin tức%
Đi thăm quan nơi đây sẽ giúp bạn vui vẻ hơn (Ảnh: internet)

Vào những ngày mệt mỏi, thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi đến đây, ngồi dưới gốc cây to, uống một cốc nước mát và ăn những món ăn yêu thích. Khi đến đây, đừng quên ghé thăm Đảo Ngọc – nơi đây có sức chứa lên đến mười nghìn người, được bao bọc bởi ba hồ nước lớn nên quanh năm mát mẻ, thoáng đãng.

%Hahalolo tin tức%

Chèo thuyền, đạp vịt cũng là trải nghiệm thú vị nên thử (ảnh: internet)

Nếu ngắm thiên nhiên đủ rồi, các bạn có thể di chuyển đến những khu nổi tiếng khác như: làng di sản nơi với rất nhiều hiện vật quý giá được trưng bày; sân khấu lớn được thiết kế theo kiến trúc quảng trường Roma,…

4.2. Check-in tại công viên Yên Sở

Được mệnh danh là “lá phổi xanh” lớn nhất Hà Nội, hàng năm công viên Yên Sở thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh kỷ yếu, ảnh cưới, kỷ niệm tình yêu. Góc nào ở đây cũng trở thành địa điểm lý tưởng để bạn thỏa sức “sống ảo” hết mình.

%Hahalolo tin tức%
Công viên có nhiều góc chụp ảnh cưới siêu đẹp (ảnh: internet)

Nếu không thích chụp ngoại cảnh, trong công viên Yên Sở cũng có rất nhiều studio, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của mọi người. Một trong những phim trường gần công viên Yên Sở nổi tiếng nhất là Santorini. Đến đây, bạn sẽ được tận hưởng không gian tươi mát của cây cối và tán lá, điểm nhấn ở đây còn là những mái nhà tranh bình dị và những chú cừu trắng.

4.3. Tổ chức team building  tại công viên Yên Sở

Hiện nay, việc tổ chức các sự kiện team building ngày càng được nhiều người quan tâm. Nó không chỉ giúp chúng ta giải trí mà còn nuôi dưỡng cảm giác gắn kết với nhau, giúp mọi người hiểu nhau hơn, khám phá tài năng mới, thích nghi, v.v.

%Hahalolo tin tức%
Các hoạt động team building (ảnh: internet)

Vào mỗi dịp cuối tuần hay ngày lễ, nhiều trường học, công ty, tập thể sẽ đến công viên Yên Sở để tổ chức các hoạt động team building, bởi ở đây có không gian rộng, nhiều cây xanh, không khí trong lành sẽ tạo cảm giác thoải mái nhất cho các hoạt động vui chơi giải trí.

4.4. Cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa

Giờ đây không chỉ là nơi vui chơi lý tưởng của người lớn, công viên Yên Sở còn trở thành địa điểm vui chơi yêu thích của nhiều em nhỏ. Nhằm nâng cao kỹ năng sống và để trẻ học hỏi được nhiều điều bổ ích từ bên ngoài, các bậc phụ huynh rất thích đưa con đến đây vào dịp cuối tuần. Có một số hoạt động tuyệt vời dành cho trẻ em như bóng đá, đạp xe, câu cá, thả diều, khiêu vũ, v.v.

%Hahalolo tin tức%
Hoạt động ngoại khóa cho trẻ em (ảnh: internet)

Để gắn kết gia đình, bạn cũng có thể cùng các thành viên đạp xe quanh công viên Yên Sở nhé! Trong công viên còn có dịch vụ đạp vịt, 50.000 đồng/giờ. Nếu con bạn là một người trẻ ham học hỏi, hãy đến đây để tham gia ngày hội sách.

4.5. Cắm trại, picnic tại công viên Yên Sở

Xu hướng tìm đến những nơi cắm trại, dã ngoại ở  nơi có nhiều không gian, thiên nhiên đang nhận được sự yêu thích của mọi người. Khi cắm trại tại công viên Yên Sở, hãy lên kế hoạch trước để chuyến đi của bạn được vui vẻ nhất. Nếu bạn chỉ đi dã ngoại, chỉ cần mang theo đồ ăn nhẹ và một tấm thảm đẹp. Nếu đi cắm trại, bạn hãy chú ý chuẩn bị thật kỹ lưỡng từ lều trại, đồ ăn, quần áo,… nhé!

%Hahalolo tin tức%
Hoạt động picnic được yêu thích (ảnh: internet)

Những bạn thích sự tối giản nhưng không muốn mang quá nhiều đồ khi đi cắm trại có thể thuê lều trại tại công viên Yên Sở. Giá thuê ở đây là hợp lý và phục vụ cho tất cả mọi người

  • Thuê bếp nướng công viên Yên Sở: 500.000 VNĐ (nhóm 10 – 15 người)
  • Bạt to 12m2: 100.000 VNĐ/bạt
  • Chiếu: 30.000 VNĐ/chiếu (nhóm 4 người)
  • Ghế ngồi: 15.000 VNĐ/ghế
  • Bát đĩa: 15.000 VNĐ/bộ
  • Thuê lều ở công viên Yên Sở như sau:  Cho thuê lều to: 500.000 VNĐ/lều; cho thuê lều nhỏ: 300.000 VNĐ/lều

Hầu hết những người đến công viên Yên Sở cắm trại đều muốn ở lại qua đêm, cảm nhận không khí dễ chịu, ngắm bầu trời đêm và ánh sao. Nếu muốn không khí thêm phần lãng mạn, bạn có thể đốt lửa trại. Tuy nhiên theo quy định nơi đây đóng cửa từ 19h nên nếu muốn nhận phòng bạn cần báo với ban quản lý để được duyệt nhé!

%Hahalolo tin tức%
Cắm trại qua đêm cần có sự cho phép của ban quản lý (ảnh: internet)

>>>Xem thêm: Vé máy bay đến Hà Nội giá rẻ

5. Một số lưu ý khi đến công viên Yên Sở

Khi đến công viên Yên Sở bạn sẽ tham gia nhiều hoạt động vui chơi nên nhớ mang theo các loại thuốc thường dùng như: cảm cúm, đau đầu, đau bụng,… và các dụng cụ cá nhân thường dùng. Vì nơi đây có không gian rộng nên các gia đình có trẻ em nên cẩn thận kẻo bé bị lạc.

%Hahalolo tin tức%
Các hoạt động cắm trại trong công viên vô cùng sôi động (ảnh: internet)

Công viên Yên Sở là nơi vui chơi chung của mọi người nên khi đến đây các bạn chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường, tránh xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Có rất nhiều người đến đây hàng ngày nên hãy cẩn thận giữ gìn đồ đạc nếu không sẽ rất dễ bị mất cắp.

Khi xã hội ngày càng phát triển, công việc ngày càng bận rộn thì việc tổ chức những buổi dã ngoại, cắm trại, vui chơi, kết nối người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ngày càng cần thiết. Dã ngoại 1 ngày cuối tuần tại công viên Yên Sở là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng lên lịch dã ngoại công viên Yên Sở ngay cuối tuần này nào!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY