Du lịch đảo Lý Sơn – Say lòng viên ngọc xứ Quảng

Du lịch đảo Lý Sơn là một trong những điểm sáng của du lịch Quảng Ngãi. Với vẻ đẹp hoang sơ trữ tình cùng sự đáng mến của người dân nơi đây, Lý Sơn dần chiếm trọn tình cảm trái tim của biết bao du khách. Mời bạn cùng Hahalolo ghé thăm Lý Sơn qua bài review của Ngọc Thảo nhé!

Du lịch đảo Lý Sơn – Phương tiện di chuyển

Du lịch Lý Sơn

Mình di chuyển từ TPHCM bằng máy bay đến sân bay Chu Lai, Quảng Nam. Giá vé khứ hồi khoảng 2tr3/người. Từ sân bay Chu Lai, đặt Taxi đến cảng Sa Kỳ và nghỉ lại cảng một đêm, chi phí taxi là 350k, chạy tầm 45 phút là đến khách sạn. Sáng sớm bắt đầu di chuyển đến đảo Lý Sơn bằng tàu cao tốc, thời gian tàu chạy tầm 30 phút là tới đảo. Giá vé 175k/ người.Tại đảo mình thuê xe máy để đi tham quan, khách sạn có dịch vụ cho thuê xe máy, chi phí là 120k/ ngày.

Du lịch Lý Sơn

Riêng việc di chuyển đến Đảo Bé thì phải mua vé ca nô sang. Anh chị ở khách sạn mua vé cho mình. Giá vé khứ hồi là 100k/ người. Ở Đảo Bé, có dịch vụ “grab” cho những bạn muốn tham quan và về trong ngày, có thể đi bộ nhưng nắng nóng sẽ hơi mất sức. Gọi là Grab vậy thôi, chứ thực ra tại cảng Đảo Bé có rất nhiều cô chú xem ôm, và họ có thể giúp bạn đi tham quan đảo. Với mình thì mình ở lại Đảo Bé 1 đêm và thuê Homestay, nên thuê xe máy ở home để chủ động trong việc di chuyển.

Du lịch đảo Lý Sơn – Nghỉ ngơi đâu?

Ở cảng Sa Kỳ. Mình ở khách sạn Hoa Mai gần bến cảng. Giá phòng cho 1 đêm là 250k. Phòng ốc khá ổn, sạch sẽ và chị chủ rất nhiệt tình.

Du lịch Lý Sơn

Ở đảo Lý Sơn: Mình ở khách sạn Tiên Tri, xuống cảng đi bộ vài bước là tới.

Ưu điểm: Vị trí ngay trung tâm đảo nên rất thuận tiện cho việc di chuyển tham quan và ăn uống. Chất lượng phòng với giá 250k/1 đêm với mình khá ổn. Phòng đủ tiện nghi, view ra cảng, anh chị chủ rất nhiệt tình và thân thiện, ở khách sạn nào thì đây cũng là tiêu chí mình để ý nhất.

Nhược điểm: Phòng hơi nhỏ, nhưng so với ưu điểm thì đây không phải vấn đề lớn với mình.

%Hahalolo tin tức%

Ở Đảo Bé: Mình ở Homestay BeEcolodge. Đây là home gây “thương nhớ” cho mình nhất khi đến đảo.

Ưu điểm: Home thiết kế theo kiểu bungalow được decor tinh tế, mái nhà được lát bằng lá dừa nên mát lắm. Vị trí dọc bờ biển nên có view biển rất xịn, không khí trong lành, mát mẻ. Ở Đảo Bé khá hoang sơ nhưng chất lượng dịch vụ của home khá tốt, đầy đủ tiện nghi. Home có phục vụ 3 bữa ăn trong ngày, mình đánh giá đồ ăn ở đây tươi, ngon và hợp khẩu vị. Và vẫn là tiêu chí quan trọng nhất, cô chú ở home cực kì mến khách, mình ở 1 đêm mà vẫn muốn ở lại thêm, thoải mái như ở nhà vậy. Giá 650k/đêm. Thuê xe máy 100k/ ngày.

Du lịch Lý Sơn

Nhược điểm: Hầu như là không có nhược điểm. Nhưng sẽ có chút bất tiện cho bạn nào có nhu cầu sử dụng nhiều nước. Vì ở đảo nên nước ngọt hạn chế và cách người dân dự trữ nước rất khó khăn. Nên mọi người ghé home thì chịu khó tiết kiệm nhất có thể nha.

Lịch trình du lịch 5N4Đ

Ngày 1

Du lịch Lý Sơn
  • 15h30: Có mặt tại sân bay di chuyển đến Chu Lai, Quảng Nam.
  • Có mặt tại sân bay và đón taxi về cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi.
  • 19h30 nhận phòng tại Khách sạn Hoa Mai, Sa Kỳ.

Ngày 2

Du lịch Lý Sơn
  • 7h30: Xuất phát từ cảng đi Lý Sơn bằng tàu cao tốc.
  • 8h30: Nhận phòng tại khách sạn Tiên Tri.
%Hahalolo tin tức%
  • 9h: Tham quan cổng Tò Vò. Cổng có hình dạng khá đặc biệt, như tên gọi của nó. Vì là địa điểm nổi tiếng và thời gian mình đi đông khách du lịch, nên việc chụp ảnh check in cũng hơi khó khăn. Dư thời gian mình dạo một vòng quanh đảo tham quan.
  • 11h: Ăn trưa tại quán cơm hải sản Đại Hằng.
  • 12h: Nghỉ trưa.
%Hahalolo tin tức%
  • 14h: Tham quan đi Hang Câu. Đến nơi thực sự phải đứng hình 5 giây vì vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Ban đầu mình nghĩ chỉ là cái hang đá nhỏ thôi, vì trước giờ chỉ xem qua hình ảnh. Nhưng bên ngoài thực sự rất đẹp. Một bên là nước biển xanh trong vắt, một bên là những sườn đá bị bào mòn bởi sóng và gió tạo nên những đường rãnh đẹp mắt. Ở giữa là phía trong hang, có ghế cho bạn nào muốn thả mình vào khung cảnh đó và đánh một giấc.
%Hahalolo tin tức%
  • 17h: Lên đỉnh Thới Lới: Từ đường xuống Hang Câu, chạy lên một đoạn nữa là tới đỉnh Thới Lới. Con đường tuy dốc cao, nhưng hai bên đường là những hàng dứa rừng rất nên thơ, bạn có thể chụp được nhiều tấm ảnh đẹp ở đó. Đỉnh Thới Lới có nhiều mỏm đá cao nhìn xuống bờ biển bên dưới. Ở đây chụp ảnh vào không khác gì trời Âu cả. Chiều hoàng hôn ngồi hóng gió cũng thư giãn lắm.
  • 19h: Ăn tối tại nhà hàng Khói Chiều.
  • 20h: Ăn vặt tại chợ đêm bến cảng.

Ngày 3

Du lịch Lý Sơn
  • 5h30: Dậy và ngắm bình minh tại đinh Thới Lới
  • 7h30: Ăn sáng. Bún chả cá
  • 8h30: Xuất phát đi Đảo Bé.
%Hahalolo tin tức%
  • 9h: Nhận phòng ở Đảo Bé và đi dạo dọc bờ biển. Mình chưa từng thấy nước biển nào trong xanh như nước biển ở đây. Và bãi biển ở Đảo Bé khá sạch sẽ, không có rác.
  • 11h30: Ăn trưa tại Homestay
Du lịch Lý Sơn
  • 14h: Thuê xe máy tại Homestay và xuất phát đi Bãi Thúng. Từ trung tâm bến cảng Đảo Bé, chạy tầm 2km theo đường bờ biển sẽ đến Bãi Thúng. Đúng là Lý Sơn đã đem đến cho mình bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khung cảnh ở đây đẹp tuyệt vời, đứng ở trên vách đá, nhìn xuống dưới là hàng loạt những chiếc thuyền thúng đủ màu sắc đang nằm phơi mình trên bãi cát trắng phau. Phải nói là đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.
Du lịch Lý Sơn
  • 16h: Đi dạo bến cảng. Tầm giờ chiều này ca nô không neo ở cảng, không có khách tới lui nên mình ra đây chụp một chiếc ảnh đẹp mà không sợ bị dính người.
  • 17h30: Về lại Homestay và ăn tối. Buổi tối Home sẽ phục vụ BBQ hải sản. Vừa nhâm nhi mực nướng vừa nhìn sóng vỗ rì rào trước mắt thì còn gì bằng.

Ngày 4

Du lịch Lý Sơn
  • 5h30: Dậy ngắm bình mình ở Bãi Thúng. Từ Bãi Thúng chạy lên một đoạn nữa có con đường dốc rất đẹp. Hai bên là cỏ, đường đổ dốc dọc bờ biển thơ mộng lắm.
  • 7h30: Ăn sáng tại Homestay.
  • 8h30: Nghỉ ngơi và dọn dẹp quần áo chuẩn bị về lại đảo lớn
%Hahalolo tin tức%
  • 10h: Xuất phát về lại đảo lớn. Mọi người gọi điện cho chú lái ca nô hôm trước để biết số tàu về lại nha.
  • 10h30: Có mặt tại đảo lớn và nghỉ ngơi
  • 11h30: Ăn trưa tại Cơm hải sản Út Ngọc
  • 14h: Tham quan chùa Hang. Thiết kế chùa khá độc đáo. Không gian viếng nằm trong hang, dưới lòng đất. Ở chùa có một bồn nước, nước từ các khe đá bên trên nhỏ giọt xuống, mình chưa kịp uống thử nhưng nước chắc vị ngọt lắm.
%Hahalolo tin tức%
  • 16h: Tham quan cột cờ Lý Sơn. Cột cờ mình nghe nói chỉ mới được xây dựng gần đây. Cảm giác nhìn lá cờ biển đảo bay trong gió thiêng liên vô cùng. Phía trên còn có các anh bộ đội 6 múi chạy lên chạy xuống tập thể dục nữa. Đúng là một khung cảnh hữu tình.
Du lịch Lý Sơn
  • 17h30: Tham quan hồ nước ngọt Thới Lới. Từ đỉnh Thới Lới có ngã ba rẽ vào, chạy thẳng lên sẽ tới. Theo như mình được biết thì đây là miệng hồ núi lửa, đã ngưng hoạt động cách đây một triệu năm. Phía bên trái hồ có view cho mọi người ngắm toàn cảnh đảo Lý Sơn. Phía dưới là những vuông trồng tỏi, đậu phộng và những cồn cát, xa xa là hòn Mù Cu và đại dương mênh mông. Ngồi ở đây hãy chọn cho mình một bài hát thật chill nhé.
  • 19h: Ăn tối tại nhà hàng hải sản.
  • 20h: Nghỉ ngơi và đi dạo ăn chè thái.

Ngày 5

Du lịch Lý Sơn
  • 5h30: Ngắm bình minh tại đỉnh Thới Lới part2
  • 7h: Ăn Sáng
  • 8h30: Tham quan nhà thờ ở Lý Sơn
  • 9h: Chạy dạo một vòng đảo, chạy vào những con hẻm phía bên trong, bạn sẽ thấy rõ hơn về cuộc sống của người dân ở đây.
%Hahalolo tin tức%
  • 12h: Ăn trưa và dọn đồ check out khách sạn.
  • 13h: Lên tàu về lại TPHCM. Kết thúc chuyến đi tốt đẹp.

>>> Xem thêm: Những địa điểm không thể bỏ qua ở “vương quốc tỏi” Lý Sơn

Du lịch đảo Lý Sơn và các địa điểm ăn uống ngon

%Hahalolo tin tức%

Cơm hải sản Đại Hằng: Quán nằm ngay trung tâm, gần bến cảng. Menu đa dạng tất cả các loại hải sản. Đồ ăn hợp khẩu vị của mình, giá cả khá rẻ, lúc thanh toán mình còn hơi bất ngờ, 150k cho một phần ăn 2 người bao gồm đầy đủ các món, lựa chọn ăn trưa ở đây là hợp lý.

Nhà hàng hải sản Khói Chiều: Vị trí ven đường bờ biển. Không gian quán rộng rãi, phục vụ nhanh gọn, nhân viên nhiệt tình. Ở đây bán đa dạng các loại hải sản, đặc biệt là cua và cá. Ra Lý Sơn mình mới biết có nhiều loại cua và cá đến vậy. Đồ ăn chế biến nhanh và ngon. Có điều có món “gỏi cá” mình cảm thấy hơi khó ăn một xíu.

%Hahalolo tin tức%

Cơm hải sản Út Ngọc: Đồ ăn đa dạng và tươi ngon, hương vị gần gũi như ăn cơm nhà vậy. Anh chủ siêu thân thiện và nhiệt tình. Có một điều đặc biệt là bạn ghé quán ăn lần thứ 2 sẽ được giảm giá 5% tổng bill.

Quán ăn Phát Hải: Vị trí quán cũng nằm ven đường bờ biển. Hải sản ở đây không đa dạng lắm, nhưng cách chế biến ngon, đặc biệt là món mực nướng. Giá cả khá ổn với chất lượng.

>>> Xem thêm: Tung tăng Lý Sơn 3N2Đ cùng anh người yêu

Du lịch Lý Sơn

Qua bài review vừa rồi, chắc hẳn các bạn sẽ không thấy mình chê chỗ nào hết, vì thực sự đảo Lý Sơn không có gì để chê cả. Khung cảnh thì đẹp, nước biển trong vắt, không khí trong lành, ẩm thực cực kì ngon và đặc biệt, người dân nơi đây đã để lại cho mình ấn tượng không thể nào quên được. Đến Lý Sơn, mình thấy được sự khắc nghiệt của thiên nhiên trên gương mặt người dân biển đảo. Mình không mong Lý Sơn mãi mãi hoang sơ, chỉ mong nơi đây ngày càng phát triển để người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc tàu rời đi khỏi cảng, mình đã quay lại nhìn đảo một hồi lâu, vẫn là hình ảnh cô chú có làn da rám nắng, trên môi luôn nở những nụ cười thật tươi.

Du lịch Lý Sơn

Cảm ơn Ngọc Thảo với bài review du lịchđảo Lý Sơn – Viên ngọc xứ Quảng của mình nhé! Nếu có dịp, các bạn hãy ghé tham quan đảo Lý Sơn. Chắc chắn sẽ không thể nào quên được viên ngọc sáng này!

Xem thêm bài trải nghiệm và chia sẻ những chuyến đi trên Hahalolo – Mạng xã hội du lịch TẠI ĐÂY.

Nguồn: Ngọc Thảo